Thủ môn Bùi Tiến Dũng: "Tôi không sợ Thái Lan"

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan ở Vòng loại U23 Châu Á 2020. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết từ khi lên tuyển, anh không sợ người Thái mà luôn muốn cố gắng chiến thắng họ.

Sáng 12.3, ĐT U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho Vòng loại U23 Châu Á 2020. Thủ môn Bùi Tiến Dũng được cử đại diện đội trả lời phỏng vấn trước khi đội bước vào tập luyện.

Một trong những vấn đề được truyền thông quan tâm nhất ở giải đấu này là tâm lý của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi đối đầu với Thái Lan. Bởi lần đối đầu gần nhất với Thái Lan ở giải đấu chính thức là SEA Games 2017, chúng ta đã để thua cũng bởi yếu tố này.

Bùi Tiến Dũng cho biết: "Cá nhân tôi cũng như mọi người đều mong muốn giành vị trí nhất bảng để vào vòng trong. Không biết các lứa trước đây như thế nào nhưng từ khi tham gia các cấp đội tuyển quốc gia, tôi không cảm thấy sợ Thái Lan mà luôn cố gắng để chiến thắng họ".

 
Các thủ môn của U23 Việt Nam đang nỗ lực tập luyện. Ảnh: H.A

Hiện tại, chấn thương của Bùi Tiến Dũng đã gần bình phục và có thể thi đấu. Trước đó, anh dính chấn thương cổ tay và vẫn chưa có trận đấu chính thức nào cho CLB Hà Nội.

Thủ môn của CLB Hà Nội cũng mong muốn sớm trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài, anh nói: "Đã lâu tôi chưa được thi đấu nên lần tập trung cho ĐT U23 Việt Nam, tôi rất muốn được ra sân và thể hiện khả năng của mình, đóng góp vào thành công chung của cả đội. Tôi vẫn đang rất cố gắng để lấy lại phong độ sau thời gian dài nghỉ vì chấn thương".

"Mục tiêu của tôi trong năm nay là được chơi ở các giải đấu mà tôi tham gia, cố gắng tập luyện để các thầy có thể đánh giá được khả năng của mình. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên theo dõi các video tập luyện và thi đấu của các thủ môn hàng đầu thế giới để học hỏi" - Tiến Dũng chia sẻ.

Hiện tại, U23 Việt Nam có 4 thủ môn là Tiến Dũng (CLB Hà Nội), Văn Biểu (CLB Đà Nẵng), Văn Toản (CLB Hải Phòng) và Y Eli Nie (CLB Đắk Lăk). Trong số này, Bùi Tiến Dũng là người nhiều kinh nghiệm và là cái tên sáng giá nhất. Anh từng là người hùng của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018 và ASIAD 18.

Nói về việc cạnh tranh vị trí số 1 cho khung gỗ, Tiến Dũng cho biết: "Các thủ môn đều trẻ, có tài năng, triển vọng, tương lai sẽ có nhiều cơ hội, các bạn trẻ được đào tạo trong môi trường tốt hơn em trước đây. Văn Toản hay Y Eli Niê đều nỗ lực, cầu tiến và đầy khát khao".

Bùi Tiến Dũng cũng cho biết, anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các cầu thủ mới được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam. Anh nói: "Các cầu thủ mới lên cần thêm thời gian để thích nghi. Các bạn đã làm quen với chiến thuật và chúng tôi đang cố gắng làm quen với nhau để thi đấu ăn ý".

Theo quy định, U23 Việt Nam sẽ phải chốt danh sách 23 cầu thủ 10 ngày trước khi Vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra. Theo lịch thi đấu, ĐT U23 Việt Nam sẽ đấu U23 Thái Lan tại lượt trận cuối cùng bảng K diễn ra vào ngày 26.3. Đấy sẽ là cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi.

U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo từng có chiến thắng trước U23 Thái Lan tại giải giao hữu M-150 Cup năm 2017.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

U19 Phú Yên bị nghi ngờ tiêu cực ở giải U19 Quốc gia 2019

HOÀI ĐAN |

Ngày 11.3, VFF đã đăng tải thông báo phản ánh và cảnh báo về việc thi đấu thiếu tích cực của đội U19 Phú Yên trong thời gian cuối trận đấu gặp đội U19 Hà Nội ở giải U19 Quốc gia 2019 vào ngày 9.3.

Nhận án kỷ luật vì chơi xấu, Quế Ngọc Hải lên bục nhận giải Fair Play

HOÀI ĐAN |

Tối 11.3, trung vệ Quế Ngọc Hải đã xuất hiện trên sân khấu đại diện ĐT Việt Nam để nhận giải thưởng Fair Play 2018.

Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh giành Fair Play 2018

ĐÌNH THẢO |

Tham gia chương trình Điều ước thứ 7, hiện thực hóa giấc mơ của bé Tom bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi, 4 cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải đã giành danh hiệu Fair Play 2018.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

U19 Phú Yên bị nghi ngờ tiêu cực ở giải U19 Quốc gia 2019

HOÀI ĐAN |

Ngày 11.3, VFF đã đăng tải thông báo phản ánh và cảnh báo về việc thi đấu thiếu tích cực của đội U19 Phú Yên trong thời gian cuối trận đấu gặp đội U19 Hà Nội ở giải U19 Quốc gia 2019 vào ngày 9.3.

Nhận án kỷ luật vì chơi xấu, Quế Ngọc Hải lên bục nhận giải Fair Play

HOÀI ĐAN |

Tối 11.3, trung vệ Quế Ngọc Hải đã xuất hiện trên sân khấu đại diện ĐT Việt Nam để nhận giải thưởng Fair Play 2018.

Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh giành Fair Play 2018

ĐÌNH THẢO |

Tham gia chương trình Điều ước thứ 7, hiện thực hóa giấc mơ của bé Tom bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi, 4 cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải đã giành danh hiệu Fair Play 2018.