U19 Phú Yên bị nghi ngờ tiêu cực ở giải U19 Quốc gia 2019

HOÀI ĐAN |

Ngày 11.3, VFF đã đăng tải thông báo phản ánh và cảnh báo về việc thi đấu thiếu tích cực của đội U19 Phú Yên trong thời gian cuối trận đấu gặp đội U19 Hà Nội ở giải U19 Quốc gia 2019 vào ngày 9.3.

Theo đó, thông báo số 8 giải U19 QG 2019 có nêu: “Căn cứ vào tư liệu chuyên môn, ghi nhận và phản ánh của đại diện BTC về việc thi đấu thiếu tích cực của đội U19 Phú Yên trong thời gian cuối trận đấu gặp đội U19 Hà Nội ngày 9.3; Để giữ gìn hình ảnh của giải, đảm bảo mục đích tổ chức góp phần tích cực xây dựng bóng đá trẻ Việt Nam nói riêng và nền BĐVN nói chung, BTC giải đề nghị các đội bóng, lãnh đội, HLV, giám sát, trọng tài, BTC địa phương, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu sau.

Với lãnh đạo và BHL các đội, tăng cường nhận thức và giáo dục cầu thủ trẻ về thái độ và tinh thần thi đấu, nâng cao ý thức về tự trọng nghề nghiệp và trách nhiệm đối với khán giả; thi đấu trung thực, cao thượng; kiên quyết loại bỏ các hiện tượng tiêu cực xuất hiện trong giải đấu, tạo dựng hình ảnh đẹp và niềm tin của người hâm mộ cả nước.

Có biện pháp đề phòng, ngăn chặn những hành vi lôi kéo, gạ gẫm, móc ngoặc của những đối tượng xấu đến các cầu thủ, nhằm tác động tiêu cực đến diễn biễn và kết quả trận đấu. Có trách nhiệm báo cáo kịp thời về BTC, VFF nếu phát hiện bất kỳ biểu hiện bất thường, tiêu cực.

Với BTC, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kiên quyết ngăn chặn những kẻ quá khích gây mất trật tự và có hành vi tiêu cực (lôi kéo, gạ gẫm làm độ, bán độ…)".

VFF cũng đã ra cảnh báo sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm.

Một câu hỏi được đặt ra, các cầu thủ U19 Phú Yên đã có những dấu hiệu thi đấu thiếu tích cực như thế nào để BTC phải ra một thông báo có nội dung nghi ngờ và cảnh báo vấn nạn tiêu cực như vậy?

Cụ thể, ở trận đấu với U19 Hà Nội diễn ra hôm 9.3, U19 Phú Yên đã để thua 0-1. Điều đáng nói ở đây là bàn thua đến ở phút 82 sau một sai lầm của thủ môn.

Từ một tình huống không mấy nguy hiểm bóng tìm đến chân cầu thủ Hà Nội và chỉ việc đưa vào lưới trống. Và điều khiến ban tổ chức “nghi ngờ” ở đây là phần thời gian còn lại của trận đấu, U19 Phú Yên chủ động không lên tấn công tìm kiếm bàn thắng mà chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà.

Bởi cách chơi như thể muốn thua 0-1 và những thông tin cảnh báo cùng dữ liệu được cung cấp, BTC đặt ra nghi ngờ có vấn đề trong cách chơi của U19 Phú Yên.

Trong trận thứ 2 của Phú Yên diễn ra chiều 11.3, họ đã để thua Bình Dương 1-2. Kết quả này khiến Phú Yên đã phải dừng chân tại vòng bảng giải U19 Quốc gia 2019 sau 2 trận thua liên tiếp.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh giành Fair Play 2018

ĐÌNH THẢO |

Tham gia chương trình Điều ước thứ 7, hiện thực hóa giấc mơ của bé Tom bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi, 4 cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải đã giành danh hiệu Fair Play 2018.

Tuấn Anh: “HAGL vẫn ổn khi không có Xuân Trường, Công Phượng"

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Tuấn Anh cho biết HAGL hiện chưa có sự gắn kết trong lối chơi nhưng việc thiếu vắng Công Phượng hay Xuân Trường không ảnh hướng quá nhiều đến lối chơi của đội.

Suýt khiến Văn Kiên gãy chân, Quế Ngọc Hải bị treo giò 4 trận

HOÀI ĐAN |

Ban kỷ luật VFF quyết định treo giò 4 trận với trung vệ Quế Ngọc Hải vì pha phạm lỗi với Văn Kiên trận Hà Nội - Viettel ở vòng 3 Giải VĐQG Wake-up 247 V.League 2019.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh giành Fair Play 2018

ĐÌNH THẢO |

Tham gia chương trình Điều ước thứ 7, hiện thực hóa giấc mơ của bé Tom bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi, 4 cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải đã giành danh hiệu Fair Play 2018.

Tuấn Anh: “HAGL vẫn ổn khi không có Xuân Trường, Công Phượng"

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Tuấn Anh cho biết HAGL hiện chưa có sự gắn kết trong lối chơi nhưng việc thiếu vắng Công Phượng hay Xuân Trường không ảnh hướng quá nhiều đến lối chơi của đội.

Suýt khiến Văn Kiên gãy chân, Quế Ngọc Hải bị treo giò 4 trận

HOÀI ĐAN |

Ban kỷ luật VFF quyết định treo giò 4 trận với trung vệ Quế Ngọc Hải vì pha phạm lỗi với Văn Kiên trận Hà Nội - Viettel ở vòng 3 Giải VĐQG Wake-up 247 V.League 2019.