Thể Công - cái tên gợi về những ký ức

TAM NGUYÊN |

Có lẽ thế hệ cổ động viên bóng đá trẻ không biết vì sao đội bóng ngành quân đội lại được gọi là Thể Công.

Vinh quang với hơn 50 năm Thể Công

Chiều 21.11, một sự kiện rất được quan tâm diễn ra tại Hà Nội, khi cái tên Thể Công chính thức trở lại với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Câu lạc bộ Viettel sẽ đổi thành Thể Công Viettel ngay từ mùa giải 2023-2024. Quyết định của lãnh đạo Bộ Quốc phòng được chào đón một cách nồng nhiệt, đặc biệt là người hâm mộ và các thế hệ cầu thủ từng khoác áo câu lạc bộ vốn được gọi là “đội bóng áo lính”.

Trong lịch sử hơn 50 năm tồn tại của cái tên Thể Công, đội bóng gặt hái được nhiều vinh quang - từ giải vô địch hạng A miền Bắc (9 lần) cho đến giải hạng A quốc gia (4 lần) và giải vô địch quốc gia (6 lần) cùng nhiều giải thưởng khác. Tuy vậy, khi bóng đá chuyển sang chuyên nghiệp, đội bóng rơi vào giai đoạn khó khăn và cái tên Thể Công chính thức bị thu hồi phiên hiệu vào tháng 9.2009.

Trên thực tế, tên gọi Thể Công Viettel cũng không mới, bởi từ năm 2005, đội đã đổi sang tên này ở thời điểm chịu một phần quản lý từ Tổng Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội. Đến năm 2007, đội trở lại là Thể Công, trước khi chỉ còn là Viettel sau đó 2 năm, đúng dịp kỉ niệm 55 năm thành lập Đoàn thể thao Thể Công.

Vì sao gọi là Thể Công?

Trong nhiều năm qua, đội bóng ngành quân đội thi đấu ở V.League dưới tên gọi Viettel và cũng có những thành quả nhất định - như chức vô địch mùa giải 2020. Nhưng với những người hâm mộ và những ai từng gắn bó với đội bóng áo lính, họ luôn đau đáu về một ngày trở lại của cái tên Thể Công. Thế hệ cổ động viên trẻ hiện tại có thể biết cái tên Thể Công qua lời kể, qua nhiều kênh thông tin, nhưng hẳn không nhiều người biết vì sao lại gọi như vậy.

Ngày 23.9.1954, thể theo chỉ định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khi đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đoàn công tác Thể dục Thể thao Quân đội được thành lập. Thể Công là viết tắt của cụm từ “Thể dục thể thao công tác đội”. Có 23 thành viên là cán bộ chiến sĩ của Trường Sĩ quan Lục quân, nhưng lại chia làm 3 đội bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền, trong đó bóng đá có 11 người.

Và từ đó, đội bóng Thể Công dần lớn mạnh, cùng những tên tuổi xuất sắc của bóng đá Việt Nam như Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Quản Trọng Hùng, Vương Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Giáp, Vũ Mạnh Hải, Đỗ Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Việt Hoàng, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Như Thuần, Triệu Quang Hà, Đặng Phương Nam, Vũ Công Tuyền...

Những ký ức không quên

Nếu vào một buổi chiều Chủ nhật nào đó, người ta thấy từng đoàn người áo xanh hướng về nội thành Hà Nội, người ta biết là hôm đó Thể Công thi đấu tại sân Cột Cờ, một sân vận động nhỏ nằm trong khuôn viên sân Đoan Môn của Di tích Hoàng thành Thăng Long. Và sẽ càng đặc biệt hơn nếu đó là trận derby Thủ đô với câu lạc bộ Công an Hà Nội…

Các thế hệ trước đây có thể kể không hết những kỉ niệm về Thể Công nói riêng hay trận derby nói chung, nhưng thứ làm cho đội bóng trở nên đặc biệt chính là “chất lính” trong phong cách thi đấu của mình. Có sự kình địch nhưng không phải thù địch. Có những khoảnh khắc khiến khán đài nhỏ bé của sân Cột Cờ phải gầm lên như sấm dậy. Có cả những thời khắc “gai người” vì cảm xúc, khiến nhiều cậu bé theo cha đến sân theo dõi ngấm vào tình yêu với Thể Công từ lúc nào không hay…

Theo dòng chảy thời gian, bóng đá chuyên nghiệp giờ có cầu thủ ngoại nên sự thuần chất về “những chiến sĩ đá bóng” đã không còn nữa. Tuy nhiên, sự trở lại của cái tên Thể Công có lẽ cũng đủ mang đến nhiều hơn sự hào hứng cho người hâm mộ, cho giải đấu hàng đầu Việt Nam.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chất lính

LÊ VINH |

Sự trở lại của cái tên Thể Công được cho là mang lại rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt về giá trị tinh thần khi phiên hiệu Thể Công quay lại với bóng đá Việt Nam, sau lễ công bố quyết định vào chiều 21.11.

Tên gọi Thể Công Viettel chính thức sử dụng ở mùa giải 2023 - 2024

PHẠM ĐÌNH |

Ngày 21.11 diễn ra Lễ công bố quyết định đổi tên Câu lạc bộ Bóng đá Viettel thành Câu lạc bộ Bóng đá Thể Công – Viettel.

Câu lạc bộ Viettel lấy lại tên Thể Công

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Viettel chính thức đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Thể Công - Viettel ngay trong mùa giải V.League 2023-2024.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Sẽ giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tiệm cận tuổi nghỉ hưu

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước mắt Chính phủ đề xuất với Quốc hội giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 và sẽ tiếp tục giảm dần, tiến tới tiệm cận tuổi nghỉ hưu.

Loay hoay xử lý tài sản công trị giá 516 tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), hàng loạt trụ sở làm việc được Nhà nước đầu tư xây dựng trị giá khoảng 516 tỉ đồng bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn. Gần 4 năm nay, Quảng Ngãi đã nỗ lực để xử lý, tháo gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

198.000 doanh nghiệp chậm, trốn đóng BHXH, nguy cơ mất trắng 2.500 tỉ đồng

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, thời gian qua, trên phạm vi cả nước có tới 198.000 doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Việc doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, người lao động sẽ không được chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tử tuất.

Không khí lạnh tăng cường, Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23.11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Chất lính

LÊ VINH |

Sự trở lại của cái tên Thể Công được cho là mang lại rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt về giá trị tinh thần khi phiên hiệu Thể Công quay lại với bóng đá Việt Nam, sau lễ công bố quyết định vào chiều 21.11.

Tên gọi Thể Công Viettel chính thức sử dụng ở mùa giải 2023 - 2024

PHẠM ĐÌNH |

Ngày 21.11 diễn ra Lễ công bố quyết định đổi tên Câu lạc bộ Bóng đá Viettel thành Câu lạc bộ Bóng đá Thể Công – Viettel.

Câu lạc bộ Viettel lấy lại tên Thể Công

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Viettel chính thức đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Thể Công - Viettel ngay trong mùa giải V.League 2023-2024.