Tâm thế

LÊ VINH |

Ngoài việc bị loại từ vòng bảng Asian Cup 2023, có những yếu tố để nói rằng, bóng đá Việt Nam nên xác định lại tâm thế ở khu vực Đông Nam Á.

Tại Asian Cup 2023, khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Kết thúc vòng bảng, Việt Nam và Malaysia bị loại vì đứng cuối bảng đấu của mình, trong khi Indonesia - 3 điểm, có vé đi tiếp với vị trí của đội xếp thứ 3 bảng D (cùng bảng Việt Nam), còn Thái Lan - 5 điểm, tiến vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng F.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam có thể cảm thấy… an ủi phần nào khi Malaysia cũng bị loại sau 2 trận thua liên tiếp và cũng có nguy cơ tay trắng vì đối thủ cuối cùng là Hàn Quốc. Thế nhưng, khi Romel Oswaldo Morales ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Malaysia trước Hàn Quốc, Tuyển Việt Nam trở thành đội bóng của Đông Nam Á có kết quả kém nhất tại vòng bảng.

Kết quả một giải đấu không hẳn là cơ sở để kết luận, nhưng ngay cả cách thể hiện của Tuyển Việt Nam cũng được nhìn nhận là thua kém 3 đối thủ. Vẫn biết rằng tính chất bắc cầu không phải lúc nào cũng đúng trong bóng đá và sự so sánh không hoàn toàn phù hợp, nhưng hãy nhớ, Tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6, còn Malaysia hòa 3-3. Hơn nữa, họ có 2 bàn thắng từ những pha phối hợp bóng sống và dứt điểm táo bạo.

Giờ thì Tuyển Việt Nam đã bật khỏi Top 100 thế giới, nhưng nếu vị trí không phải là điều gì quá quan trọng, tự bản thân bóng đá Việt Nam cần chấp nhận rằng, giai đoạn là số 1 Đông Nam Á đã ở sau lưng. Nhưng việc mất vị thế không nên nhìn nhận theo góc độ bi quan, vì lựa chọn của chúng ta là sự dịch chuyển về tư duy để bước lên một tầm cao hơn, chủ động hơn, tiệm cận với đỉnh cao của khu vực châu Á.

Vì con đường đó sẽ không thể đi nhanh, bóng đá Việt Nam sẽ cần xác định tâm thế của mình trong giai đoạn hiện tại. Nếu có là “cửa dưới”, điều đó cũng bình thường. Vì khi biết mình đang ở đâu, những bước đi tiếp theo sẽ chủ động, chắc chắn hơn thay vì cứ giữ mãi mộng tưởng về sức mạnh.

Hãy lấy ví dụ về Manchester United thời hậu Sir Alex Ferguson, khi không xác định được rõ giữ cho mình tâm thế của đội bóng lớn hay chấp nhận đã sa sút so với đối thủ, hơn 1 thập kỷ trôi qua mà sân Old Trafford vẫn chưa thể ổn định để thực sự trở lại vị thế.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam và con đường sau Asian Cup 2023

TAM NGUYÊN |

Cho dù là đi tiếp con đường đang chọn hay quay lại triết lý cũ, tự thân bóng đá Việt Nam phải thay đổi chứ không thể đổ lỗi cho huấn luyện viên.

Phá vỡ vỏ bọc cho bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Trong quá trình vươn tầm, bóng đá Việt Nam cần phá vỡ lớp vỏ bọc đã tồn tại nhiều năm.

Không kỳ vọng quá cao với bóng đá Việt Nam trong năm 2024

TAM NGUYÊN |

Nếu “hóa rồng” là cách nói để làm đẹp cho ước vọng đầu năm, thực tế có thể đáp lại bằng sự thất vọng.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Lâm Đồng hợp thức hóa cho khách sạn 5 sao xây dựng không phép

Bảo Lâm - Hải Lam |

Lâm Đồng - Phải được cơ quan đủ thẩm quyền cấp phép rồi mới xây dựng - đó là quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại dự án khách sạn 5 sao, Merperle Dalat Hotel - có quy mô lớn nhất thành phố Đà Lạt thì diễn biến theo chiều hướng ngược lại là... xây dựng không phép trước; chỉ khi bị phát hiện mới tiến hành xin hợp thức hóa vi phạm.

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Hà Nội đề nghị bổ sung ga kết nối với sân bay thứ hai Vùng Thủ đô

Phạm Đông |

Hà Nội đề nghị tại khu vực phía Nam cần nghiên cứu, bổ sung 1 ga tại đô thị vệ tinh Phú Xuyên trên tuyến đường sắt tốc độ cao để kết nối với cảng hàng không thứ hai Thủ đô và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân khu vực.

Công trường sân vận động lớn nhất Thái Nguyên những ngày cận Tết

Nguyễn Tùng |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên vẫn có hàng trăm công nhân, kỹ sư đang thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Bóng đá Việt Nam và con đường sau Asian Cup 2023

TAM NGUYÊN |

Cho dù là đi tiếp con đường đang chọn hay quay lại triết lý cũ, tự thân bóng đá Việt Nam phải thay đổi chứ không thể đổ lỗi cho huấn luyện viên.

Phá vỡ vỏ bọc cho bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Trong quá trình vươn tầm, bóng đá Việt Nam cần phá vỡ lớp vỏ bọc đã tồn tại nhiều năm.

Không kỳ vọng quá cao với bóng đá Việt Nam trong năm 2024

TAM NGUYÊN |

Nếu “hóa rồng” là cách nói để làm đẹp cho ước vọng đầu năm, thực tế có thể đáp lại bằng sự thất vọng.