Lâm Đồng hợp thức hóa cho khách sạn 5 sao xây dựng không phép

Bảo Lâm - Hải Lam |

Lâm Đồng - Phải được cơ quan đủ thẩm quyền cấp phép rồi mới xây dựng - đó là quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại dự án khách sạn 5 sao, Merperle Dalat Hotel - có quy mô lớn nhất thành phố Đà Lạt thì diễn biến theo chiều hướng ngược lại là... xây dựng không phép trước; chỉ khi bị phát hiện mới tiến hành xin hợp thức hóa vi phạm.

Nhiều lần xây dựng trái phép

Dự án Merperle Dalat Hotel trước đây có tên là Khách sạn Sài Gòn Mới. Cơ sở này do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 8.800m2, giữa trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Vy (sau là Công ty Cổ phần Khải Vy) nhận chuyển nhượng, đổi tên thành Merperle Dalat Hotel với tổng diện tích được nâng lên là 11.758m2.

Công ty Cổ phần Khải Vy có trụ sở tại quận 7, TP Hồ Chí Minh là chủ đầu tư khách sạn, với số tiền 1.000 tỉ đồng. Năm 2019, mặc dù chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư dự án này đã tiến hành thi công công trình.

Chính quyền Thành phố Đà Lạt liên tiếp cảnh báo hiện tượng này bằng những quyết định phạt hành chính. Cụ thể, ngày 3.10.2019, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Trình đã ban hành Quyết định (số 4301/QĐ-XPVPHC) xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Vy về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép với số tiền 40 triệu đồng.

Biện pháp kèm theo, UBND TP Đà Lạt yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Vy ngưng thi công công trình, lập thủ tục đề nghị cấp phép xây dựng theo quy định.

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp giấy phép xây dựng, hoặc sau khi được cấp giấy phép, nhưng phần xây dựng không phép không phù hợp, buộc công ty phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm.

Ngày 18.10.2023, UBND TP Đà Lạt tiếp tục ban hành Quyết định (số 3123/QĐ-XPVPHC) xử phạt Công ty Cổ phần Khải Vy vì đã vi phạm trật tự xây dựng hơn 4.450m2.

Theo đó, tại tầng hầm 1, chủ đầu tư xây dựng 7.092m2, vượt 1.315m2 sàn so với giấy phép xây dựng được cấp phép; tầng hầm 2 xây vượt 1.286m2 sàn; tầng 1 xây vượt 955m2; thi công cốp pha sàn mái 900m2 không có trong nội dung giấy phép xây dựng.

Ngoài biện pháp xử phạt hành chính 110 triệu đồng, Công ty Cổ phần Khải Vy bị chính quyền buộc ngưng thi công phạm vi công trình không có giấy phép và liên hệ với cơ quan chức năng, lập hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp phép xây dựng, hoặc sau khi được cấp giấy phép, phần công trình vi phạm, không phù hợp theo giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt thì công ty buộc phải tháo dỡ toàn bộ. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục là 90 ngày kể từ khi quyết định được ban hành...

Công trình khách sạn Merperle Dalat Hotel. Ảnh: Bảo Lâm
Công trình khách sạn Merperle Dalat Hotel. Ảnh: Bảo Lâm

Xây trước, xin hợp thức hóa vi phạm sau

Cũng liên quan đến dự án khách sạn lớn nhất TP Đà Lạt này, ngày 26.6.2023, ông Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản giao Sở Xây dựng, UBND thành phố Đà Lạt tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng tại Dự án khách sạn Merperle Dalat Hotel.

Văn bản này nêu rõ quan điểm, yêu cầu Công ty Cổ phần Khải Vy triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ được gia hạn; đúng giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được phê duyệt đảm bảo an toàn, chất lượng công trình và đưa công trình vào hoạt động theo đúng quy định.

Bất ngờ, đầu tháng 11.2023, Phó Chủ tịch Võ Ngọc Hiệp lại ký ban hành văn bản khác cho phép xác định nghĩa vụ tài chính Công ty Cổ phần Khải Vy phải nộp, do thay đổi thiết kế làm tăng hệ số sử dụng đất tại dự án khách sạn Merperle Dalat.

Văn bản nêu rõ, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND TP Đà Lạt và cơ quan liên quan xác định nghĩa vụ tài chính Công ty Cổ phần Khải Vy phải nộp, do thay đổi thiết kế làm tăng hệ số sử dụng đất tại dự án Merperle Dalat Hotel theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Khải Vy có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính bổ sung do tăng hệ số sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tiến hành đầu tư, xây dựng công trình, hạng mục công trình theo giấy phép xây dựng được cấp.

Như vậy trong chưa đầy 5 tháng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành hai văn bản đều do Phó Chủ tịch Võ Ngọc Hiệp ký thiếu sự thống nhất trong việc xử lý sai phạm tại dự án khách sạn Merperle Dalat. Văn bản sau được hiểu như "tấm vé thông hành", tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Khải Vy hợp thức hóa sai phạm 4.450m2 xây dựng sai phép trước đó.

Hiện Merperle Dalat Hotel đã hoạt động, khiến dư luận băn khoăn về hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các dự án xây dựng của tỉnh Lâm Đồng, trong đó Merperle Dalat Hotel là một ví dụ.

Bảo Lâm - Hải Lam
TIN LIÊN QUAN

Buông lỏng quản lý, hàng chục nghìn m2 đất công bị chiếm dụng ở Hải Phòng

Băng Tâm |

TP Hải Phòng vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng và quản lý tài sản công tại quận Đồ Sơn. Đồng thời, yêu cầu địa phương này kiểm tra, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Hải Phòng xem xét trách nhiệm cá nhân buông lỏng quản lý đất đai tại quận Đồ Sơn

Hoàng Khôi |

Ngày 24.11, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra thực địa nghe báo cáo về công tác quản lý tài sản đất đai và làm việc với một số hộ dân liên quan đến việc triển khai một số dự án trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Quản lý về dạy thêm, không chỉ mỗi các địa phương buông lỏng

Hoàng Văn Minh |

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học thì ở các cơ sở giáo dục đang “có hiện tượng buông lỏng quản lí hoặc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền trách nhiệm…” trong dạy thêm, dạy tăng cường.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Buông lỏng quản lý, hàng chục nghìn m2 đất công bị chiếm dụng ở Hải Phòng

Băng Tâm |

TP Hải Phòng vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng và quản lý tài sản công tại quận Đồ Sơn. Đồng thời, yêu cầu địa phương này kiểm tra, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Hải Phòng xem xét trách nhiệm cá nhân buông lỏng quản lý đất đai tại quận Đồ Sơn

Hoàng Khôi |

Ngày 24.11, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra thực địa nghe báo cáo về công tác quản lý tài sản đất đai và làm việc với một số hộ dân liên quan đến việc triển khai một số dự án trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Quản lý về dạy thêm, không chỉ mỗi các địa phương buông lỏng

Hoàng Văn Minh |

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học thì ở các cơ sở giáo dục đang “có hiện tượng buông lỏng quản lí hoặc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền trách nhiệm…” trong dạy thêm, dạy tăng cường.