Simone Biles tố FBI làm ngơ với tội ác lạm dụng tình dục của Larry Nassar

NGUYỄN ĐĂNG (Theo Reuters) |

Ngôi sao thể dục dụng cụ Simone Biles cho rằng các cơ quan thể thao Mỹ và Cục điều tra Liên bang (FBI) đã không hành động kịp thời, để ngăn chặn các vụ tấn công tình dục của cựu bác sĩ Larry Nassar với các vận động viên trẻ trong suốt 2 thập kỷ.

FBI làm ngơ với tội ác

Hôm 15.9, Simone Biles cùng các vận động viên thể dục dụng cụ của Mỹ gồm McKayla Maroney, Aly Raisman và Maggie Nichols đã có phiên điều trần với Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ - nơi xem xét những sai sót trong cuộc điều tra liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục do cựu bác sĩ tuyển thể dục dụng cũ Mỹ Larry Nassar gây ra. Lúc này, Larry Nassar, 58 tuổi đang thi hành án tù sau khi bị kết án chung thân vì tội tấn công tình dục hơn 250 vận động viên, trong đó đa phần là trẻ vị thành viên. Simone Biles là 1 trong những nạn nhân của Nassar.

"Nói rõ hơn, tôi đổ lỗi cho Larry Nassar và tôi cũng đổ lỗi cho toàn bộ hệ thống đã kích hoạt và gây ra sự lạm dụng của ông ta", Reuters trích lời của Simone Biles - vận động viên đã giành 4 Huy chương vàng Olympic Rio 2016. Biles nói thêm rằng, Liên đoàn Thể dục dụng cũ Mỹ, Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ đã thất bại trong việc ngăn chặn tội ác của Larry Nassar trong khi FBI "nhắm mắt làm ngơ". Cô cũng nói thêm rằng, FBI đã làm họ hoàn toàn thất vọng và nợ những nạn nhân như cô một lời "giải thích".

Simone Biles đã khóc trong phiên điều trần này và thông qua những lời kể của cô, đã vẽ ra một bức tranh tồi tệ của FBI, khiến tội ác của Larry Nassar không thể bị ngăn chặn sớm. Giám đốc FBI Chris Wray không bào chữa và cho biết văn phòng đã sa thải một trong những đặc vụ đã làm sai lệch các chi tiết trong cuộc phỏng vấn năm 2015 của Maroney về vụ lạm dụng. Ông cũng xin lỗi sâu sắc vì chậm trễ trong việc truy tố Nassar cũng như xin lỗi về nỗi đau mà các vận động viên đã trải qua.

Với giọng nói tức giận, Maroney nhớ lại vào năm 2015, cô đã dành 3 giờ trên điện thoại để nói với FBI chi tiết về câu chuyện của mình mà mẹ của cô thậm chí còn chưa nghe thấy, bao gồm cả những lời kể về việc lạm dụng tình dục mà cô đã phải chịu đựng trong tại Olympic London của Nassar, người mà cô mô tả là "kẻ ấu dâm nhiều hơn là bác sĩ".

Phiên điều trần ngày 15.9 diễn ra sau khi Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ Michael Horowitz đưa ra một báo cáo cho thấy FBI đã có một loạt sai sót trong việc điều tra vụ án, chậm trễ trong việc bắt Larry Nassar. Một số vận động viên thể dục cho biết họ rất tức giận khi FBI không phỏng vấn họ ngay lập tức về vụ lạm dụng sau khi họ tố cáo, thậm chí còn làm sai lệch các báo như của Maroney.

Theo các nạn nhân như Simone Biles, họ cho biết các đặc vụ đã cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ lạm dụng. "Tôi nhớ mình đã ngồi với nhân viên FBI và anh ta cố thuyết phục tôi rằng mọi chuyện không đến nỗi tệ", Raisman nói với Reuters. "Tôi đã mất nhiều năm trị liệu để nhận ra rằng việc lạm dụng của tôi là tồi tệ, rằng nó có vấn đề", cô chia sẻ thêm.

Horowitz, người cũng làm chứng, cho biết đặc vụ đã bị sa thải đã làm sai lệch tuyên bố của Maroney "có thể thực sự gây nguy hiểm cho cuộc điều tra tội phạm bằng cách cung cấp thông tin sai lệch có thể củng cố sự bào chữa của Nassar". FBI từ chối nêu tên đặc vụ bị sa thải, nhưng Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal xác định người đó là Michael Langeman.

Ủy ban Olympic Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm

Langeman từng là đặc vụ giám sát ở Indianapolis, nơi ông lãnh đạo một đội đặc nhiệm chuyên điều tra nạn bóc lột tình dục trẻ em, theo một cuộc phỏng vấn mà ông đưa cho một podcast địa phương vào năm 2018. Reuters không thể liên hệ ngay với Langeman để đưa ra bình luận.

Cuộc điều tra của FBI đối với Nassar bắt đầu vào tháng 7.2015, sau khi Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ Stephen Penny báo cáo những cáo buộc đến văn phòng của FBI ở Indianapolis. Văn phòng khi đó do đặc vụ W. Jay Abbott lãnh đạo, đã không chính thức mở cuộc điều tra.

FBI chỉ phỏng vấn một nhân chứng - Maroney - vài tháng sau đó vào tháng 9.2015. Họ không chính thức ghi lại cuộc phỏng vấn đó trong một báo cáo được gọi là "302" cho đến tháng 2.2017 - cũng như sau khi FBI bắt Nassar với tội danh liên quan đến lạm dụng tình dục vào tháng 12.2016.

Khi FBI trì hoãn cuộc điều tra, Nassar tiếp tục lạm dụng nhiều nạn nhân hơn. Tại một thời điểm trong phiên điều trần hôm thứ 15.9, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã hỏi tất cả 4 vận động viên liệu họ có biết các nạn nhân bị lạm dụng sau vụ tiết lộ tháng 7.2015 cho FBI hay không?.

"Có" - cả 4 vận động viên đều lên tiếng chia sẻ. Theo thống kê, ước tính có hơn 40 người đã bị Nassar lạm dụng tình dục, sau khi FBI nghe về các cáo buộc của Nassar vào tháng 7.2015 nhưng không sớm điều tra.

Cả Abbott, người đã nghỉ hữu năm 2018 và Langeman đều không bị truy tố.

Trong khi đó, Raisman bày tỏ sự thất vọng khi chưa điều tra được Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ (USAG) hoặc Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC) vì đã che đậy hành vi lạm dụng của Nassar trong nhiều năm.

"Tại sao không có tổ chức nào trong số này cảnh báo bất kỳ ai? USAG và USOPC có lịch sử lâu dài về việc cho phép lạm dụng bằng cách nhắm mắt làm ngơ. Cả hai tổ chức đều biết về hành vi lạm dụng của Nassar, rất lâu trước khi nó được công khai", cô nói.

Trong một tuyên bố, USOPC cho biết họ vẫn "hoàn toàn tận tâm vì sự an toàn và hạnh phúc" của các vận động viên, và họ đã thực hiện các cải cách sau khi thuê một công ty luật tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Trong khi đó, USA Gymnastics chưa đưa ra tuyên bố nào liên quan đến trách nhiệm của mình liên quan đến vụ án của Larry Nassar.

NGUYỄN ĐĂNG (Theo Reuters)
TIN LIÊN QUAN

FBI công bố tài liệu giải mật đầu tiên vụ khủng bố 11.9

Ngọc Vân |

FBI công bố tài liệu đầu tiên liên quan vụ khủng bố 11.9 cho thấy mối quan hệ giữa những kẻ không tặc với các đối tượng người Saudi Arabia.

5 điều cần biết về Olympic Paris 2024

NGUYỄN ĐĂNG |

Lá cờ Olympic đã được Thống đốc Tokyo Yuriko Koike trao lại cho Thị trưởng Paris, Anne Hidalgo sau lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 tối 8.8 và mở đầu cho sự chờ đợi hướng đến Olympic Paris 2024.

Vận động viên nữ 46 tuổi Thể dục dụng cụ và kỷ lục 8 lần dự Olympic

PHẠM ĐÌNH |

Nữ vận động viên Thể dục dụng cụ Oksana Chusovitina (Uzbekistan) đã lập kỷ lục tham dự kỳ Olympic thứ 8 ở tuổi 46.

Show của SpaceSpeakers bị phạt 110 triệu đồng, đình chỉ tổ chức 18 tháng

DI PY |

Chiều 1.2, ông Phạm Văn Dũng - Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, Công ty TNHH Một thành viên Quảng cáo Truyền thông Người hâm mộ Việt (đơn vị tổ chức show diễn của SpaceSpeakers) đã nộp phạt 110 triệu đồng. Công ty này bị đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn 18 tháng, kể từ ngày ra quyết định xử phạt (14.12.2022) vì tổ chức show vi phạm thuần phong mỹ tục.

Phạt 375.000 đồng người bán hải sản dùng cân không chuẩn ở Làng chài Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Liên quan đến vụ việc sử dụng chiếc cân không chính xác để cân bán hải sản tại bờ biển Làng chài Mũi Né, bị du khách quay clip đăng Tiktok, thu hút hơn 5 triệu lượt xem, sau khi đi kiểm tra, phát hiện hành vi, UBND phường Mũi Né đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Trúc Mai.

Đột kích vũ trường ở Đà Nẵng, công an phát hiện 64 người dương tính ma túy

Văn Trực |

Đà Nẵng - Qua kiểm tra bất ngờ, lực lượng chức năng phát hiện 64 trường hợp dương tính với chất ma túy tại vũ trường New Phương Đông.

Hết Tết, đăng kiểm cũng hết... kẹt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu-  Hết Tết Quý Mão, tình hình đăng kiểm tại một số chi cục đăng kiểm ở miền Tây ổn định, hết cảnh người dân phải xếp hàng chờ đợi.

Cười ra nước mắt với những câu trả lời đầy ngô nghê của ChatGPT

Anh Vũ |

Xuất hiện từ cuối năm ngoái nhưng tới tận bây giờ, ChatGPT mới thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam.

FBI công bố tài liệu giải mật đầu tiên vụ khủng bố 11.9

Ngọc Vân |

FBI công bố tài liệu đầu tiên liên quan vụ khủng bố 11.9 cho thấy mối quan hệ giữa những kẻ không tặc với các đối tượng người Saudi Arabia.

5 điều cần biết về Olympic Paris 2024

NGUYỄN ĐĂNG |

Lá cờ Olympic đã được Thống đốc Tokyo Yuriko Koike trao lại cho Thị trưởng Paris, Anne Hidalgo sau lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 tối 8.8 và mở đầu cho sự chờ đợi hướng đến Olympic Paris 2024.

Vận động viên nữ 46 tuổi Thể dục dụng cụ và kỷ lục 8 lần dự Olympic

PHẠM ĐÌNH |

Nữ vận động viên Thể dục dụng cụ Oksana Chusovitina (Uzbekistan) đã lập kỷ lục tham dự kỳ Olympic thứ 8 ở tuổi 46.