Phạt 375.000 đồng người bán hải sản dùng cân không chuẩn ở Làng chài Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Liên quan đến vụ việc sử dụng chiếc cân không chính xác để cân bán hải sản tại bờ biển Làng chài Mũi Né, bị du khách quay clip đăng Tiktok, thu hút hơn 5 triệu lượt xem, sau khi đi kiểm tra, phát hiện hành vi, UBND phường Mũi Né đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Trúc Mai.

Ngày 1.2, ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Mũi Né đã kí quyết định xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Trúc Mai (SN 1987) là người có lều bạt buôn bán hải sản tại bờ biển Làng chài Mũi Né.

Các lều, quán bán hải sản tự phát ở bờ kè Làng Chài Mũi Né. Ảnh: Duy Tuấn
Các lều, quán bán hải sản tự phát ở bờ kè Làng Chài Mũi Né. Ảnh: Duy Tuấn

Theo quyết định, bà Mai đã có hành vi tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, chứng chỉ kiểm định hoặc hiệu chuẩn trên phương tiện đo tại bờ kè khu phố 2, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết. Hành vi vi phạm hành chính này được quy định tại điểm c, khoản 1, điều 10 Nghị định 119/2017/NĐ-CP. Hình thức xử phạt là phạt tiền 375.000 đồng.

Du khách mua hải sản về làm quà ở bờ kè Làng Chài Mũi Né. Ảnh: Duy Tuấn
Du khách mua hải sản về làm quà ở bờ kè Làng Chài Mũi Né. Ảnh: Duy Tuấn

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Bùi Ngọc Lâm cho biết, việc xử phạt vi phạm hành chính theo chức năng, quyền hạn của UBND phường và chỉ có thể xử phạt ở hành vi trên. Còn để xử phạt với mức phạt nghiêm khắc hơn, xác định những hành vi như cân bán hải sản không đúng ký, lừa dối khách hàng,… thì thuộc chức năng, quyền hạn của ngành chức năng.

Người dân tháo dỡ lều bạt tại bờ biển Làng Chài Mũi Né trưa 1.2. Ảnh: Duy Tuấn
Người dân tháo dỡ lều bạt tại bờ biển Làng Chài Mũi Né trưa 1.2. Ảnh: Duy Tuấn

Tuy nhiên sau sự việc trên, UBND phường Mũi Né, TP.Phan Thiết cũng đã ra thông báo, yêu cầu các hộ buôn bán hải sản tự phát lại bờ biển khu vục Làng chài Mũi Né tự tháo dỡ lều bạt, hàng quán buôn bán tại đây, hạn cuối là hết ngày 3.2.2023. Quá thời gian trên, địa phương sẽ tổ chức lực lượng xử lý, tháo dỡ.

Du khách ngắm cảnh, chụp ảnh ở Làng chài Mũi Né. Ảnh: Duy Tuấn
Du khách ngắm cảnh, chụp ảnh ở Làng chài Mũi Né. Ảnh: Duy Tuấn

Theo ghi nhận trưa ngày 1.2 tại bờ biển Làng chài Mũi Né, một số lều bạt đã được tháo dỡ, tuy nhiên vẫn còn một số lều vẫn hoạt động bình thường.

Bị ảnh hưởng bởi “tiếng xấu” cân thiếu, một quán hải sản ở gần khu vực sử dụng cân điện tử để tạo thêm niềm tin cho du khách. Ảnh: Duy Tuấn
Bị ảnh hưởng bởi “tiếng xấu” cân thiếu, một quán hải sản ở gần khu vực sử dụng cân điện tử để tạo thêm niềm tin cho du khách. Ảnh: Duy Tuấn

“Mũi Né có khung cảnh làng chài rất đẹp, đây là địa điểm mà nhiều du khách đến Bình Thuận ghé đến ngắm cảnh và chụp ảnh. Đặc biệt là xuống làng chài xem ngư dân gỡ cá trong lưới, tự tay mua hải sản vừa đánh bắt của ngư dân. Tuy nhiên, việc một số cá nhân kinh doanh cân thiếu kí, bán gian lận cứ tái diễn tại Làng chài Mũi Né khiến nhiều hộ kinh danh buôn bán đàng hoàng bị ảnh hưởng và mang tiếng cho người dân Mũi Né. Địa phương đang tìm phương án hiệu quả hơn để đảm bảo khung cảnh đẹp ở Làng chài Mũi Né và tăng phần trải nghiệm cho du khách”, ông Lâm chia sẻ thêm.

Du khách quốc tế xuống tham quan bờ biển Làng chài Mũi Né trưa 1.2. Ảnh: Duy Tuấn
Du khách quốc tế tham quan bờ biển Làng chài Mũi Né trưa 1.2. Ảnh: Duy Tuấn

Như Lao Động đã đưa tin, các lều quán tự phát buôn bán hải sản ở bờ biển Làng chài Mũi Né xảy ra nhiều vụ buôn bán “xấu xí” như dùng cân không đúng quy định, cân thiếu ký, để lại ấn tượng xấu trong lòng du khách mặc dù trước đó địa phương nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở và cho ký cam kết.

Những lều bạt nhếch nhác này sẽ không còn nữa, trước ngày 3.2.2023. Ảnh: Duy Tuấn
Những lều bạt nhếch nhác này sẽ không còn nữa, trước ngày 4.2.2023. Ảnh: Duy Tuấn

Ngoài ra, các lều bạt được dựng nhếch nhác ngay bờ biển gây mất mỹ quan nơi có khung cảnh biển xinh đẹp. Đặc biệt dịp Tết vừa qua, một du khách quay clip cảnh báo về việc sử dụng cân không chính xác tại đây và đăng Tiktok, thu hút hơn 5 triệu lượt view. Địa phương đã lập đoàn kiểm tra và thu giữ 6 chiếc cân không đạt chuẩn.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu tháo dỡ các lều bán hải sản ở bờ biển Làng chài Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau nhiều phản ánh về tình trạng bán hải sản cân thiếu ký tại khu vực bờ biển Làng chài Mũi Né, UBND phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, đã có biện pháp “mạnh tay” với các lều, rạp tự phát buôn bán hải sản ở đây.

Lại xuất hiện clip triệu view tố cân hải sản gian lận ở làng chài Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau kì nghỉ Tết Quý Mão, lại xuất hiện một clip được đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm cảnh báo tình trạng bán hải sản dùng cân không chuẩn tại chợ làng chài Mũi Né, phường Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận).

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Yêu cầu tháo dỡ các lều bán hải sản ở bờ biển Làng chài Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau nhiều phản ánh về tình trạng bán hải sản cân thiếu ký tại khu vực bờ biển Làng chài Mũi Né, UBND phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, đã có biện pháp “mạnh tay” với các lều, rạp tự phát buôn bán hải sản ở đây.

Lại xuất hiện clip triệu view tố cân hải sản gian lận ở làng chài Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau kì nghỉ Tết Quý Mão, lại xuất hiện một clip được đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm cảnh báo tình trạng bán hải sản dùng cân không chuẩn tại chợ làng chài Mũi Né, phường Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận).

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.