Trật khớp vai
Tình huống giả định đầu tiên, ngôi sao Ai Cập bị trật khớp vai sau khi ngã xuống đất trong tư thế tay bị khóa hoàn toàn. Ở pha này, tay của Salah còn duỗi ra khiến lực của cú tiếp đất dồn hết vào vai thay vì khuỷu tay hoặc bàn tay.
Salah đã ôm vai và đó là bằng chứng để xác nhận, anh bị đau ở vùng đó. Tờ Independent nhận định, nếu Salah bị trật khớp vai, nhẹ thì nghỉ 12 tuần, nặng thì 16 tuần. Ở mức nhẹ nhất, tiền đạo 25 tuổi coi như mất World Cup. Trong trường hợp xấu nhất, anh có thể bỏ luôn phần đầu của mùa giải 2018-19.
Independent còn nhận định thêm, chắc chắn Salah không thể bình phục trong vòng 2 tuần. Đây là tin sét đánh với Ai Cập khi cả dân tộc này đang hướng về những ngày hè nước Nga với ngôi sao dẫn lối là Mohamed Salah.
Rạn, hoặc gãy xương vai
Trường hợp bị gãy xấu hơn bội phần so với giả định trên. Nếu Salah bị gãy xương quai xanh, anh coi như ngồi ngoài xem đồng đội chơi bóng từ 6 tháng - 1 năm. Đây là khoảng thời gian để xương lành lại, còn phục hồi được đến đâu còn tùy mỗi người.
Nếu chỉ bị rạn xương, Salah có thể trở lại sân cỏ sau 1-2 tháng. Nhưng dù thế nào, World Cup coi như đã nói lời chào với chân sút 25 tuổi. 2 loại chấn thương trong giả định này còn nguy hiểm ở chỗ, nó có thể tái phát bất cứ lúc nào. Nếu Salah dính phải và quay lại thi đấu, chỉ cần một va chạm mạnh, xương sẽ lại gãy và không biết chừng có thể từ giã bóng đá đỉnh cao.
Căng cơ, giãn dây chằng đơn thuần
Chúa sẽ ban phước cho người hâm mộ Ai Cập và Liverpool nếu Salah chỉ bị chấn thương loại này. Nhưng xác suất rất thấp bởi nếu chỉ bị nhẹ, HLV Klopp đã không trả lời rằng Salah cần chụp X-quang để các bác sĩ đưa ra kết luận chính xác nhất.
Liverpool đã thua Real Madrid, sự kiện đó có thể tạm gác lại nhưng nếu bỏ lỡ World Cup 2018, đó là điều buồn nhất trong sự nghiệp Salah. Bởi không ai dám chắc 4, 8 hay 12 năm nữa, Ai Cập còn có được vinh dự này.