Ở Đông Nam Á, duy nhất Việt Nam vượt qua vòng bảng U23 Châu Á 2020

ĐÌNH THẢO |

Vòng loại U23 Châu Á 2020 đã khép lại bằng lượt trận cuối cùng, qua đó, xác định đủ danh tính 16 đội dự vòng chung kết U23 Châu Á 2020 và Đông Nam Á chỉ có U23 Việt Nam “vượt ải”.

Theo đó, 11 đội đứng nhất bảng để giành 11 suất dự VCK trực tiếp gồm U23 Qatar (A), U23 Bahrain (B), U23 Iraq (C), U23 UAE (D), U23 Jordan (E), U23 Uzbekistan (F), U23 Triều Tiên (G), U23 Hàn Quốc (H), U23 Nhật Bản (I), U23 Trung Quốc (J) và U23 Việt Nam (K).

4 vé cho đội đứng thứ nhì có thành tích xuất sắc nhất gồm U23 Australia (H), U23 Iran (C), U23 Syria (E) và U23 Saudi Arabia (D). U23 Việt Nam là đội duy nhất ở khu vực Đông Nam Á vượt qua được vòng bảng U23 Châu Á 2020, không tính U23 Thái Lan với tư cách là nước chủ nhà với 1 suất mặc định sẵn.

Quang Hải và các đồng đội giành ngôi nhất bảng K vói 3 trận toàn thắng. Ảnh: Sơn Tùng
Quang Hải và các đồng đội giành ngôi nhất bảng K với 3 trận toàn thắng. Ảnh: Sơn Tùng

Đáng tiếc nhất phải kể đến trường hợp của Malaysia khi đội bóng đến từ Đông Nam Á đạt thành tích 2 thắng và 1 hòa nhưng vẫn bị loại. U23 Malaysia để U23 Trung Quốc cầm chân với tỷ số 2-2 ở những phút cuối trận và đánh mất quyền tự quyết.

Bởi ở trận trước đó, U23 Philippines để U23 Lào vượt qua với tỷ số 2-1 và khiến chiến thắng 3-0 của U23 Malaysia trước U23 Philippines trở nên vô nghĩa. Kết thúc vòng loại U23 Philippines xếp cuối bảng J, trong khi U23 Malaysia ngậm ngùi để tuột chiếc vé đến VCK U23 Châu Á 2020 diễn ra ở Thái Lan.

Nhiều khả năng đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ được xếp hạt giống tại VCK U23 Châu Á 2020. Ảnh: T.L
Nhiều khả năng đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ được xếp hạt giống tại VCK U23 Châu Á 2020. Ảnh: T.L

Vòng chung kết (VCK) U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-26.1.2020 tại Thái Lan. 16 đội sẽ được chia thành 4 bảng để thi đấu. Thời gian bốc thăm, chia bảng chưa được xác định. Theo nguyên tắc bốc thăm, đội được chọn làm hạt giống sẽ căn cứ vào thành tích ở vòng loại U23 Châu Á 2020 và thành tích của VCK U23 Châu Á 2018. 

Với việc giành ngôi á quân cách đây 2 năm cùng với 3 trận thắng ở vòng loại U23 Châu Á 2020 nên khả năng U23 Việt Nam được chọn làm hạt giống hàng đầu khi chia bảng là rất cao.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan, thầy Park đặt mục tiêu mới

Cát Tường |

Tại buổi họp báo sau trận U23 Việt Nam thắng 4-0 U23 Thái Lan tại vòng loại U23 Châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiết lộ mục tiêu tiếp theo của ông và các học trò là chinh phục SEA Games 30.

Vì sao đè bẹp Thái Lan 4-0 nhưng Quang Hải vẫn "không hề bất ngờ"?

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải tỏ ra bình thản khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số đậm 4-0 để giành ngôi nhất bảng K dự vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

HLV Park Hang-seo: "Từ nay Việt Nam không phải sợ Thái Lan"

ĐĂNG HUỲNH |

Sau chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, HLV Park Hang-seo khẳng định từ nay không việc gì phải sợ người Thái. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan, thầy Park đặt mục tiêu mới

Cát Tường |

Tại buổi họp báo sau trận U23 Việt Nam thắng 4-0 U23 Thái Lan tại vòng loại U23 Châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiết lộ mục tiêu tiếp theo của ông và các học trò là chinh phục SEA Games 30.

Vì sao đè bẹp Thái Lan 4-0 nhưng Quang Hải vẫn "không hề bất ngờ"?

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải tỏ ra bình thản khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số đậm 4-0 để giành ngôi nhất bảng K dự vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

HLV Park Hang-seo: "Từ nay Việt Nam không phải sợ Thái Lan"

ĐĂNG HUỲNH |

Sau chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, HLV Park Hang-seo khẳng định từ nay không việc gì phải sợ người Thái.