Nỗi khổ của những người khát khao vô địch

ĐĂNG HUỲNH - ĐÌNH THẢO |

Khi V.League bước vào giai đoạn đua tranh quyết liệt, các đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu không chỉ đối diện với áp lực thành tích mà còn hứng chịu không ít búa rìu dư luận về “động cơ vô địch”. Đó chính là những cái khó, cái khổ của những người làm bóng đá ở V.League.

Có một vấn đề khá nhạy cảm trong cuộc đua vô địch V.League 2017, khi Hà Nội, Quảng Nam và FLC Thanh Hóa đua tranh. Vấn đề nằm ở chỗ, do bị xem là những đội bóng liên quan đến cùng một ông bầu nên khi gặp nhau, hoặc đội nào chiến thắng, số đông không thừa nhận và nhìn nhận thành quả ở khía cạnh khác, phi chuyên môn. Vậy nên hãy cùng lắng nghe những người trong cuộc chia sẻ một cách thẳng thắn về vấn đề này.

“Năm nào chúng tôi cũng bị nghi ngờ…”

“V.League còn 4 trận đấu và mục tiêu của chúng tôi là cố gắng từng trận, bởi còn phải chờ các đối thủ khác thể hiện thế nào. Tôi nghĩ cuộc đua vô địch sẽ kéo dài đến vòng cuối, khi hiện tại số điểm các đội chênh nhau không nhiều, chỉ cần một trận thắng, thứ hạng các đội sẽ khác ngay. Thế nên tôi nghĩ giải năm nay phải đến vòng cuối cùng mới quyết định thứ hạng, ai may và hay hơn sẽ thắng” - HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội phát biểu.

“Trước những vấn đề mà dư luận nghi ngờ về các trận đấu của các đội dẫn đầu thời gian vừa qua, bản thân chúng tôi cũng không có tâm lý hay áp lực, vì tính ra bao năm qua, mùa giải này Hà Nội cũng phải đón nhận những luồng ý kiến, quan điểm như vậy. Năm 2016 khi vô địch, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội được dồn điểm nhưng là người trong cuộc, chúng tôi hiểu vấn đề. Quan trọng là chúng tôi xứng đáng nhất, chơi tốt nhất.

FLC Thanh Hoá thua trận ở Quảng Ninh tại vòng 22, tôi có nghe nhiều luồng ý kiến cho rằng họ buông, không muốn vô địch. Tôi cho rằng đó là những người không thật sự hiểu về bóng đá, không biết gì. Đội bóng nào cũng có tham vọng nhưng trong thời điểm nhất định họ có thể mắc những sai lầm” - không hề né tránh - ông Nghiêm đề cập thẳng vào vấn đề.

Về việc rơi vào thế khó khi thắng thua đều bị soi xét, nhìn ở khía cạnh khác, thuyền trưởng của đội bóng Thủ đô khá bình thản: “Khi đón nhận những luồng dư luận ấy, có thể nhiều đội tâm lý nhưng riêng Hà Nội thì đó là chuyện rất bình thường. Vì chúng tôi đá như thế nào, tự bản thân các cầu thủ sẽ hiểu. Mặc dù năm nào đội bóng cũng chịu đựng, bị tác động nhưng anh em biết và hiểu những thông tin đó có thật hay không để tập trung đá bóng. Vấn đề đó bao năm nay, cầu thủ tự hiểu nên tôi cũng không cần làm công tác tư tưởng cho họ. Qua nhiều mùa giải, khi chúng tôi đá với Sài Gòn hay SHB Đà Nẵng… bị dư luận bàn tán, thế nhưng các cầu thủ biết họ chơi nỗ lực như thế nào để có được kết quả đó nên không cần phải giải giải thích với ai cả.

Sau 8 mùa giải thì Hà Nội có đến 7 mùa liên tiếp chỉ đứng nhất và nhì, chúng tôi vô địch 3 lần nhưng thường ngắt quãng chứ chưa bao giờ bảo vệ thành công chức vô địch. Hà Nội đang khát khao bảo vệ thành công chức vô địch và muốn đội bóng vươn ra châu lục.

Khi đội bóng có lối chơi đẹp và có thành tích sẽ lôi kéo được khán giả đến sân. Nhưng đặc thù của bóng đá Hà Nội khó hơn các địa phương khác. Bởi Hà Nội có nhiều người dân từ cách tỉnh, thành khác đến sống, để kêu gọi khán giả đến sân cần thêm thời gian dài. Tôi nghĩ rằng, khi CLB có lối chơi đẹp, duy trì trong nhiều năm thì khán giả sẽ không quay lưng.

Tôi nghĩ việc dư luận đưa thông tin trái chiều và không đúng sự thật sẽ ảnh hưởng đến lượng khán giả đến sân. Thực sự các cầu thủ khi ra sân bao giờ cũng chơi cống hiến, trước hết cho gia đình và bản thân, cho đội bóng và NHM. Đôi khi có những trận đấu không như ý muốn, có sai lầm, có những tai nạn và những pha bóng thô bạo thì trên thế giới cũng thường xuyên xảy ra. Tôi nghĩ khâu tổ chức của chúng ta còn chưa chuyên nghiệp nên cũng phần nào đó chưa kéo được khán giả đến sân”.

“Quảng Nam không mạnh nên không phải muốn là thắng”

Nói về cơ hội vô địch V.League 2017, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Ngay từ đầu mùa, lãnh đạo đội bóng đã không đưa ra mục tiêu Quảng Nam phải vô địch. Thế nên khi lọt vào nhóm đầu với Quảng Nam cũng là một điều mừng với đội cũng như NHM. Đó là lý do chúng tôi không hề có chút áp lực nào cả, bởi mỗi trận khi nỗ lực để có được kết quả tốt nhất, chúng tôi có được”.

Về việc bị HAGL cầm hoà ở vòng 22, ông Phúc thừa nhận: “HAGL là một tập thể đồng đều và đoàn kết. Nếu như trước kia lối chơi tấn công được HLV Nguyễn Quốc Tuấn lấy làm chủ đạo thì bây giờ, GĐKT Chung Hae-seong lại sử dụng lối chơi phòng ngự phản công. Đây là một bất ngờ khiến Quảng Nam gặp khó trong lối chơi và bị cầm hòa.

Các bạn thấy đấy, lực lượng của Quảng Nam đâu có nhiều sao số như các đội bóng khác, chưa phải là đội bóng mạnh để muốn thắng ai là thắng. Bóng đá là thế, phải có thắng, có thua theo từng thời điểm. Đến thời điểm này, tôi tự hào các học trò của mình đã chơi các trận đấu với 100% sức mạnh và tinh thần.

Bóng đá không thể nói trước được điều gì nên cần phải nhìn nhận theo khía cạnh công bằng nhất. Như FLC Thanh Hóa mùa giải năm nay đầu tư rất mạnh, có HLV ngoại, mang về rất nhiều ngôi sao của ĐTQG nhưng cũng đang cho thấy sự hụt hơi ở những chặng cuối. Rồi SHB Đà Nẵng, đối thủ của chúng tôi ở vòng đấu 23, chơi hay và có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng vẫn đang đứng ở nhóm giữa BXH. Khi trận đấu chưa kết thúc thì khó nói lắm nên với Quảng Nam chúng tôi cũng chỉ biết nỗ lực qua từng trận đấu”.

ĐĂNG HUỲNH - ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.