Những quy định đối với các đoàn thể thao, phóng viên khi dự SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Các đoàn thể thao, phóng viên Đông Nam Á khi đến Việt Nam tham dự SEA Games 31 phải tuân thủ theo quy định bắt buộc phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 28.2, Hội nghị Truyền thông quốc tế SEA Games 31 - Vietnam 2022 do Tiểu ban Thông tin - Truyền thông chủ trì đã diễn ra tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị Truyền thông quốc tế SEA Games 31 được tổ chức theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến (online), với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán các nước trong khu vực, đại diện cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam và các quốc gia tham dự SEA Games 31 cũng như các cơ quan truyền thông quốc tế khác.

Thứ trưởng
Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông phát biểu tại Hội nghị Truyền thông quốc tế SEA Games 31. Ảnh: H.A

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31 chia sẻ: "Thời quan qua, dịch COVID-19 khiến nhiều sự kiện văn hoá - xã hội trên toàn thế giới cũng như Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải hoãn, huỷ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Việt Nam vẫn quyết tâm tổ chức thành công SEA Games, dù có muộn hơn với kế hoạch ban đầu vào tháng 11.2021.

Trong thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ban tổ chức SEA Games đã rất cố gắng, huy động mọi nguồn lực để có sự chuẩn bị chu đáo, tốt nhất có thể. Trong đó, công tác truyền thông đang được lên kế hoạch và triên khai với quyết tâm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của công tác truyền thông một sự kiện thể thao mang tầm quốc tế.

Trước, trong và sau SEA Games 31, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp các dịch vụ về công tác thông tin - truyền thông đối với đội ngũ phóng viên, báo chí trong nước và quốc tế. Tôi hy vọng các bạn khi đến Việt Nam trong dịp SEA Games này sẽ cảm nhận được sự thân thiện, nồng ấm và những tiên nghi cần thiết để có thể tác nghiệp tại sự kiện".

Tại Hội nghị Truyền thông quốc tế SEA Games 31, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đã báo báo chi tiết về những vấn đề liên quan đến SEA Games 31 bao gồm bộ nhận diện, logo, bài hát chính thức, Trung tâm báo chí (MPC), các địa điểm tổ chức các môn thi đấu cũng như trang website và fanpage chính thức của Đại hội.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games. Ảnh: H.A
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games. Ảnh: H.A

Theo thông tin từ ban tổ chức, Lễ rước đuốc SEA Games 31 dự kiến sẽ diễn ra từ thời điểm 31 ngày trước Lễ khai mạc. Hành trình bắt đầu từ Đền Hùng (Phú Thọ), đi qua 11 tỉnh thành tổ chức SEA Games và về đến điểm cuối cùng là Hà Nội.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đại diện Tiểu ban Y tế và Phòng chống doping cho biết sẽ không áp dụng biện pháp cách ly đối với các đoàn thể thao và phóng viên tham dự Đại hội. Tuy nhiên, tất cả thành viên tham dự phải tuân thủ quy định bắt buộc phòng chống COVID-19, trong đó có việc xét nghiệm âm tính trước khi sang Việt Nam.

"Hiện tại, ban tổ chức địa phương ở 12 tỉnh thành tổ chức SEA Games đã chuẩn bị khách sạn theo tiêu chuẩn 4 sao, 5 sao cho các đoàn vận động viên. Lấy ví dụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 2 môn muay và goft, chúng tôi đã bố trí khách sạn 5 sao gần địa điểm thi đấu. Mỗi đoàn vận động viên sẽ ở 1 tầng theo quy định.

Trong trường hợp có vận động viên mắc COVID-19 thì môn thi đấu vẫn được tiến hành theo lịch trình. Vận động viên F0 sẽ thực hiện cách ly, những vận động viên tiếp xúc gần cũng phải cách ly. Bệnh viện địa phương có nhiệm vụ phối hợp, làm việc để theo dõi tình trạng sức khoẻ và điều trị cho các vận động viên.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã lên phương án nếu một số đoàn thể thao có nhu cầu tham quan tại địa phương. Tuy nhiên, vấn đề chuyên môn vẫn được đặt lên hàng đầu", bà Lê Thị Hoàng Yến cho biết.

Tại SEA Games 31, ban tổ chức cũng sẽ áp dụng một loạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như sẵn sàng ứng phó khi có các trường hợp F0, giới hạn lượng khán giả vào sân vận động, nhà thi đấu (căn cứ theo tình hình thực tế của các địa phương),... nhằm đảm bảo an toàn trước, trong và sau Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Ban tổ chức sẽ cập nhật tình hình dịch và thông báo trước thời điểm khai mạc 2 tuần. Cẩm nang hướng dẫn cụ thể về quy định phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được Tiểu ban Y tế và phòng chống doping công bố sớm nhất trên website chính thức của ban tổ chức.

Thông tin SEA Games 31:

- Thời gian tổ chức: 12.5 đến 23.5.2022

- Nội dung thi đấu: 40 môn thể thao, 526 nội dung thi đấu

- Bài hát SEA Games: Hãy toả sáng (Let's Shine) - nhạc sĩ Vi Tuấn

- Linh vật SEA Games: Sao La

-  Logo SEA Games: Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V

- Slogan SEA Games: For a Stronger South East Asia - Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

5 cầu thủ được tiến cử lên U23 Việt Nam dự SEA Games 31

MINH PHONG |

Sau giải U23 Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã tiến cử 5 cầu thủ có năng lực tốt vào danh sách tập trung của U23 Việt Nam dự SEA Games 31.

SEA Games 31 đã kêu gọi tài trợ được trên 70 tỉ đồng

PHẠM ĐÌNH |

Bà Trần Thùy Chi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietcontent- đơn vị đại diện tư vấn, tiếp thị tài trợ độc quyền cho ban tổ chức SEA Games 31 cho biết mục tiêu thu được 70 tỉ đồng như cam kết đã đạt được.

Ba phương án tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN |

UBND thành phố Hà Nội xây dựng 3 phương án về việc tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 vào tháng 5 tới đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

5 cầu thủ được tiến cử lên U23 Việt Nam dự SEA Games 31

MINH PHONG |

Sau giải U23 Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã tiến cử 5 cầu thủ có năng lực tốt vào danh sách tập trung của U23 Việt Nam dự SEA Games 31.

SEA Games 31 đã kêu gọi tài trợ được trên 70 tỉ đồng

PHẠM ĐÌNH |

Bà Trần Thùy Chi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietcontent- đơn vị đại diện tư vấn, tiếp thị tài trợ độc quyền cho ban tổ chức SEA Games 31 cho biết mục tiêu thu được 70 tỉ đồng như cam kết đã đạt được.

Ba phương án tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN |

UBND thành phố Hà Nội xây dựng 3 phương án về việc tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 vào tháng 5 tới đây.