SEA Games 31 đã kêu gọi tài trợ được trên 70 tỉ đồng

PHẠM ĐÌNH |

Bà Trần Thùy Chi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietcontent- đơn vị đại diện tư vấn, tiếp thị tài trợ độc quyền cho ban tổ chức SEA Games 31 cho biết mục tiêu thu được 70 tỉ đồng như cam kết đã đạt được.

Ngày 23.2, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã công bố thêm 3 đơn vị tài trợ. Theo đó, Công ty Cổ phần Stavian Hóa chất đã trở thành nhà tài trợ Kim cương; Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam – nhãn hàng Nestlé Milo và Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Digiticket đã trở thành nhà tài trợ Bạch kim của Đại hội.

Bà Trần Thùy Chi - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và nội dung số Việt (Vietcontent) - đơn vị đại diện tư vấn tiếp thị tài trợ cho SEA Games 31 cho biết số tiền tài trợ mà ban tổ chức SEA Games 31 mang về đã vượt 100% chỉ tiêu đề ra. Trước đó, ban tổ chức SEA Games 31 đặt mục tiêu kêu gọi được 70 tỉ đồng từ công tác tài trợ.

Về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 của Ban tổ chức, mảng lớn nhất là nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất hạ tầng sẽ hoàn tất trước 18.3- thời điểm tổ chức hội nghị Trưởng đoàn. Mảng khó nhất là tiếp thị tài trợ cũng về đích  khi hoàn thành mục tiêu 70 tỉ đồng đặt ra. Đây là hai điểm nhấn thể hiện quyết tâm và nỗ lực cao độ của nước chủ nhà Việt Nam cho  một kỳ  SEA Games 31 an toàn, chu đáo, công bằng, chất lượng, theo khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Ban tổ chức SEA Games 31 ký kết với các nhà tài trợ. Ảnh: VCT
Ban tổ chức SEA Games 31 ký kết với các nhà tài trợ. Ảnh: VCT

Hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được danh sách đăng ký sơ bộ của các đoàn, với tổng số trên 7000 vận động viên, trong đó riêng nước chủ nhà Việt Nam đông nhất với 1.100 vận động viên.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó trưởng Ban Tổ chức SEA Games cho biết, việc chuẩn bị cho Đại hội vẫn đang đảm bảo mục tiêu, tiến độ đặt ra. Thể thao Việt Nam đang phát huy tốt kinh nghiệm tổ chức, lễ tân, chuyên môn, qua hàng loạt các sự kiện, giải đấu, kể cả tầm châu lục và thế giới.

Trong đó, mảng quan trọng nhất là cơ sở vật chất hạ tầng, Việt Nam sẽ tận dụng các công trình sẵn có, các trang thiết bị dụng cụ hầu hết đã cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đều đang được nâng cấp sửa chữa. Đến thời điểm này, việc nâng cấp sửa chữa đã đạt khoảng 90% yêu cầu, để đảm bảo một chương trình thi đấu đủ 40 môn với 526 nội dung như phương án đã thống nhất.

Riêng mảng khó nhất là tiếp thị tài trợ, ban tổ chức với cách làm mới, đã ký được những hợp đồng quan trọng. và đang tiếp tục kết nối, đàm phán, hoàn thiện để có thêm những đối tác mới.

Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tham dự đầy đủ 40 môn, cùng khoảng 90% tổng số nội dung. Với một chương trình thi đấu “chuẩn” Olympic hiếm có, Việt Nam sẽ khó khăn hơn nhiều nước chủ nhà khác, song điều quan trọng, cũng tạo nên cơ hội để thể thao Việt Nam nâng tầm, và SEA Games đột phá về chất. Có thể coi SEA Games 31 là cuộc đua tranh, màn thể hiện trình độ thực sự của thể thao các nước Đông Nam Á ở các môn Olympic, và phần nào đó Asian Games.

Ở kỳ SEA Games trước, Việt Nam đã dẫn đầu Đại hội  ở các môn Olympic với 71 huy chương vàng, hơn Thái Lan tới 20 chiếc. Và như dự báo của giới chuyên môn, nước chủ nhà SEA Games 31 hoàn toàn có thể vượt qua chiến tích ấy để đua tranh sòng phẳng một vị trí trong tốp đầu.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Ba phương án tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN |

UBND thành phố Hà Nội xây dựng 3 phương án về việc tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 vào tháng 5 tới đây.

Vận động viên Ninh Bình tìm kiếm cơ hội được vinh danh tại SEA Games 31

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2022, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Đại hội thể thao các nước Đông Nam Á (SEA Games 31) - sân chơi này vốn rất nhiều thử thách song cũng mang lại không ít cơ hội. Riêng với thể thao Ninh Bình, các tuyển thủ tìm thấy ở đây một cơ hội có một không hai để ghi tên mình vào lịch sử thể thao nước nhà.

Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Do thời gian gấp rút, việc hoàn thiện cơ sở vật chất chuẩn bị cho SEA Games 31 đang được đẩy nhanh theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và các đơn vị liên quan.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ba phương án tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN |

UBND thành phố Hà Nội xây dựng 3 phương án về việc tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 vào tháng 5 tới đây.

Vận động viên Ninh Bình tìm kiếm cơ hội được vinh danh tại SEA Games 31

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2022, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Đại hội thể thao các nước Đông Nam Á (SEA Games 31) - sân chơi này vốn rất nhiều thử thách song cũng mang lại không ít cơ hội. Riêng với thể thao Ninh Bình, các tuyển thủ tìm thấy ở đây một cơ hội có một không hai để ghi tên mình vào lịch sử thể thao nước nhà.

Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Do thời gian gấp rút, việc hoàn thiện cơ sở vật chất chuẩn bị cho SEA Games 31 đang được đẩy nhanh theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và các đơn vị liên quan.