Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho chương trình SEA Games 31 trên sân nhà, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND với 3 phương án cụ thể về việc tổ chức lễ khai mạc (12.5) và bế mạc (23.5) Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
Phương án 1: Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc trong trạng thái "bình thường mới". Ban tổ chức sẽ ban hành những quy định đối với khán giả tham dự nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Phương án 2: Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc với số lượng khán giả khoảng 50% sức chứa sân vận động quốc gia Mỹ Đình (khai mạc) và Cung điền kinh trong nhà Hà Nội (bế mạc).
Theo đó, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài cũng như cán bộ các đoàn dự SEA Games 31 tham dự lễ khai mạc, bế mạc thực hiện quy tắc bong bóng khép kín, bao gồm tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19 (mũi 3 đã qua 14 ngày), có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước 24 giờ và tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế.
Phương án 3: Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games theo quy tắc bong bóng khép kín, tức là không đón khán giả. Các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế phối hợp cùng Tiểu ban Y tế và kiểm tra doping và Sở Y tế Hà Nội thống nhất.
Liên quan đến công tác chuyên môn của đoàn thể thao Việt Nam dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á, lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với Tổng cục Thể dục Thể thao và Tiếu ban Chuyên môn - Kỹ thuật SEA Games 31.
Theo đó, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu cho đoàn thể thao Việt Nam phải thi đấu thật tốt ở 49 bộ môn, hướng đến dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 31.
Ngoài ra, các Tiểu ban chuyên môn và Tổng cục Thể dục Thể thao tiếp tục giám sát chặt chẽ việc sửa chữa, nâng cấp các công trình phục vụ SEA Games theo đúng tiến độ hoàn thành vào ngày 18.3 tới đây. Sau đó 1 ngày, đoàn kiểm tra của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ tổ chức thực kiểm kiểm tra vào ngày 19.3