Lễ bế mạc SEA Games 32 không chỉ tổng kết lại một kì Đại hội, mà ban tổ chức sẽ thực hiện nghi thức truyền lửa cho chủ nhà của kì Đại hội tiếp theo.
Theo đó, Thái Lan sẽ là nước đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 diễn ra vào năm 2025.
Về kế hoạch, SEA Games 33 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 9.12 - 20.12.2025. Sự thay đổi trên nhằm tránh thời tiết nắng nóng như hai kì SEA Games tổ chức ở Việt Nam, Campuchia. Vào cuối năm, Thái Lan có không khí dễ chịu, là điều kiện lí tưởng cho các vận động viên thi đấu.
Chủ nhà SEA Games 33 đã chuẩn bị 3 địa điểm thi đấu gồm Thủ đô Bangkok, Chonburi và Songkhla. Thái Lan hiện tại có nhiều công trình thể thao đáp ứng tiêu chí phục vụ đại hội, vì họ sẽ tận dụng tối đa cơ sở vật chất có sẵn.
Khác với Campuchia, Thái Lan dự kiến sẽ thu phí ăn ở của các đoàn thể thao theo quy định, rơi vào khoảng 50 USD/người/ngày.
Một thay đổi đáng chú ý khác và cũng quan trọng nhất liên quan đến các nội dung thi đấu tại SEA Games 33. Theo đó, Hội đồng Olympic Đông Nam Á đã quyết định kể từ Đại hội mới sẽ ưu tiên các môn thể thao thành tích cao.
Cụ thể, ban tổ chức chia nội dung thi đấu thành 3 nhóm môn gồm: nhóm các môn Olympic, nhóm các môn ASIAD và nhóm các môn thể thao cổ truyền.
Theo quy định, nhóm môn cổ truyền chỉ được phép đăng kí tối đa 2 môn với 8 nội dung. Với những môn thể thao khác, ban tổ chức sẽ phân bổ vào nhóm ASIAD và Olympic. Thay đổi trên hướng đến việc phát triển thể thao khu vực và bắt kịp xu thế của thế giới.
Với những thay đổi trên, SEA Games 33 được kì vọng sẽ mang đến những điều mới mẻ cũng như điều kiện tốt nhất cho các đoàn thể thao tham dự.
Trước đó, Thái Lan từng 3 lần đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á vào các năm 1985 (Bangkok), 1995 (Chiang Mai) và 2007 (Nakhon Ratchasima). Hiện tại, hệ thống cơ sở vật chất của xứ chùa Vàng tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng đủ các yêu đề ra. Vì thế, Thái Lan sẽ tận dụng những địa điểm sẵn có để tối ưu chi phí tổ chức.