Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hanna Yeoh cho rằng đó là mục tiêu thực tế của đoàn. Bà tin rằng với 677 vận động viên, trong đó có 455 người (tương đương với 65% lực lượng) lần đầu góp mặt tại Đại hội thể thao số 1 khu vực, thể thao Malaysia hoàn toàn có thể vượt chỉ tiêu đề ra.
“Chúng tôi công bố mục tiêu này sau khi thực hiện các nghiên cứu cụ thể, thu thập những thông tin từ các đối thủ trong khu vực. Chúng tôi cũng tính đến việc, chủ nhà SEA Games 32 không đưa vào chương trình thi đấu 57 nội dung như tại SEA Games 31 ở Hà Nội. Điều đó khiến thể thao Malaysia có khả năng mất 18 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 30 huy chương đồng”, bà Hanna Yeoh cho biết.
Theo bà Hannah, đoàn thể thao Malaysia sẽ thi đấu 33/36 môn tại SEA Games 32. Các vận động viên sẽ tham dự tại 340/582 nội dung thi đấu, với tỉ lệ 58,42%. Bà cho rằng việc giành được 40 huy chương vàng có nhiều ý nghĩa hơn so với việc đứng trong Top 5 đoàn có thành tích tốt nhất tại SEA Games 32.
“Đối với chúng tôi, việc tham dự SEA Games và hoàn thành mục tiêu đề ra là điều tốt. Tuy nhiên, với việc không tham dự nhiều sự kiện, nội dung, sẽ không thực tế nếu nói rằng chúng tôi muốn đứng trong Top 5, 4 hoặc 3. Đó không phải là mục tiêu của chúng tôi”, bà Hannah Yeoh cho biết thêm.
Tại SEA Games 31, Malaysia giành được 39 huy chương vàng, 45 huy chương bạc và 90 huy chương đồng, đứng hạng 6 chung cuộc.