20h45: Cambodian Pride" (Niềm tự hào Campuchia) - bài hát chính thức của SEA Games 32, vang lên như một lời chào của nước chủ nhà tới các nước trong khu vực, cũng đồng thời khép lại sự kiện đã đưa thể thao Đông Nam Á xích lại gần nhau trong những ngày qua.
Màn bắn pháo hoa đánh dấu SEA Games 32 chính thức kết thúc. Hẹn gặp lại tại SEA Games 33.
Màn biểu diễn nghệ thuật có tên là "Sawasdee SEA Games", trong tiếng Thái có nghĩa là "Xin chào SEA Games", được trình diễn bởi nghệ thuật múa và diễn xuất nghệ thuật đương đại Thái Lan, Kid Buaksib, người đã lọt vào vòng chung kết của Tìm kiếm tài năng Thái Lan mùa 1 và mùa 2.
20h35: Lá cờ Thái Lan được kéo lên, cùng chương trình nghệ thuật mang tên "Xin chào Thái Lan", cùng những hình ảnh giới thiệu về đất nước sẽ đăng cai ngày hội thể thao khu vực sau đây 2 năm nữa. Trong lịch sử, kể từ năm 1959, Thái Lan từng đăng cai 6 kì Đại hội thể thao Đông Nam Á.
SEA Games 33 sẽ tổ chức tại các thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla, từ ngày 9 đến 20.12.2025. Đây là lần đầu tiên các thành phố chủ nhà được chọn đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á thông qua quá trình chạy đua đăng cai và bỏ phiếu.

20h26: Lễ chuyển giao lá cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á được Ban tổ chức SEA Games 32 chuyển giao cho đại diện của Thái Lan - nước chủ nhà kì SEA Games 33 vào năm 2025.

20h22: Ngọn đuốc SEA Games 32 dần tắt, kết thúc 10 ngày thắp sáng Đại hội. Ngọn cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á cũng được hạ xuống.
20h10: Thủ tướng Hun Sen phát biểu tuyên bố bế mạc SEA Games 32. Ông bày tỏ sự vui mừng khi Campuchia tổ chức thành công SEA Games với khẩu hiệu “Thể thao sống trong hòa bình”.
Ông gửi lời cảm ơn tới người dân Campuchia đã đồng hành, cảm ơn tới các vận động viên của các đoàn thể thao và tất cả sự ủng hộ, cổ vũ cho kì Đại hội năm nay.
20h07: Ban tổ chức SEA Games 32 trao giải cho các vận động viên tiêu biểu tại Đại hội, gồm 1 vận động viên Campuchia ở môn Vovinam và vận động viên nổi tiếng người Singapore ở môn Bơi, Quah Ting Wen.
19h50: Ông Samdech Tea Banh - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 của Campuchia, phát biểu.
19h35: Ngài Thong Khon - Bộ trưởng Bộ Du lịch và Phó chủ tịch thường trực Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia, phát biểu trong Lễ bế mạc, ghi nhận và cảm ơn tất cả những thành viên đã đóng góp công sức trong việc tổ chức thành công kì SEA Games đầu tiên Campuchia đăng cai, cảm ơn người dân Campuchia đã tin tưởng, ủng hộ hộ ban tổ chức và cổ vũ hết mình cho các đoàn thể thao trong những ngày tranh tài của Đại hội, để lại hình ảnh đẹp, thân thiện và mến khách của người dân Campuchia.
Tổ chức SEA Games lần đầu tiên là sự nỗ lực tuyệt vời của Chính phủ Campuchia, với kế hoạch được thực hiện trong nhiều năm. Và đổi lại, họ đã có kì Đại hội thành công cả về mặt tổ chức lẫn chuyên môn.

19h20: Tiếp nối là sự xuất hiện của lực lượng tình nguyện viên. Tại SEA Games 32, khoảng 7.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ ban tổ chức, góp phần tạo ra một kì Đại hội thành công. Sự xuất hiện của các tình nguyện viên trong lễ diễu hành thể hiện sự trân trọng và tri ân mà ban tổ chức dành cho họ.



19h12: Lễ diễu hành giới thiệu lại 37 môn thể thao được tổ chức tại SEA Games 32.
19h06: Màn đồng diễn Kun Bokator - môn võ truyền thống của Campuchia.
Kun Bokator mới được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2022.
19h00: Lễ bế mạc SEA Games 32 chính thức bắt đầu
Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Samdech Techo Hun Sen, và phu nhân, cùng đại diện lãnh đạo các quốc gia trong khu vực, lãnh đạo các tổ chức thể thao khu vực.

Cử hành Quốc ca Campuchia và loạt pháo hoa đầu tiên mở đầu Lễ bế mạc. Tiếp nối là màn biểu diễn nghệ thuật, kết hợp với công nghệ kỹ thuật âm thanh, ánh sáng ấn tượng.

18h50: Một cơn mưa bất ngờ đổ xuống trước Lễ bế mạc SEA Games 32.




Sau 17 ngày tranh tài (10 ngày thi đấu chính thức), SEA Games 32 sẽ chính thức khép lại vào hôm nay (17.5), với lễ bế mạc mà nước chủ nhà Campuchia hứa là sẽ “gây ấn tượng lớn với bạn bè trong khu vực”.



Những ấn tượng đó sẽ tiếp nối dấu ấn mà lễ khai mạc đã đem lại cho những người theo dõi vào ngày 5.5, cũng trên sân Morodok Techo ở Thủ đô Phnom Penh. Quy mô có thể nhỏ hơn lễ khai mạc, với hơn 2.000 nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Nhưng Tổng Thư ký Ban tổ chức Đại hội (CAMSOC) - ông Vath Chamroeun - khẳng định về một màn trình diễn mang đến nhiều cảm xúc xen lẫn niềm vui và tự hào với những gì Campuchia làm được.
Ngoài các tiết mục biểu diễn, Campuchia đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an ninh cho lễ bế mạc. Ban tổ chức đã quyết định phát hành lại vé vào sân Morodok Techo xem lễ bế mạc.
CAMSOC lên tiếng xin lỗi vì sự thay đổi bất ngờ, lí do bởi do số lượng chỗ ngồi có hạn và ban tổ chức không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả.
Theo lịch trình dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Samdech Techo Hun Sen, sẽ tham dự sự kiện bế mạc SEA Games 32.


Với chủ nhà Campuchia, không chỉ tổ chức thành công trong lần đầu tiên đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á, thành tích của các vận động viên chủ nhà cũng là thành công đặc biệt. Với 81 huy chương vàng, riêng kì SEA Games 32 này đã nhiều hơn gấp 2 lần rưỡi tổng số huy chương vàng họ giành được trong những lần tham dự đại hội trước đây. Đây có thể là sức bật mới cho thể thao Campuchia.
Với thể thao Việt Nam, vị trí số 1 toàn đoàn - 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc, 114 huy chương đồng có lẽ là thành công ngoài mong đợi, khi chỉ tiêu ban đầu chỉ là lọt vào Top 3. Đây cũng là kì SEA Games thành công nhất của thể thao Việt Nam khi thi đấu trên sân khách.
