Mặt sân Lạch Tray “như ruộng”: Lỗi do đâu?

ĐÌNH THẢO |

Một phần nguyên nhân chấn thương của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL cũng bởi mặt sân Lạch Tray của Hải Phòng quá xấu, ảnh hưởng đến lối chơi cũng như độ an toàn của cầu thủ 2 đội.

90 phút trên sân Lạch Tray trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL thì có đến 4 cầu thủ dính chấn thương buộc phải ra sân bằng cáng cứu thương. Thậm chí, họ còn không thể tiếp tục thi đấu ngay sau đó. Nặng nhất là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh bên phía HAGL, anh bị tái phát chấn thương và đang nằm viện để điều trị và theo dõi.

Đó là chưa kể những trường hợp bị đau phải nằm sân nhờ sự trợ giúp của đội ngũ y tế mới có thể tiếp tục thi đấu. Tất cả là bởi mặt sân Lạch Tray quá xấu, nhiều “ổ gà” và rất cứng, khiến cho các cầu thủ thi đấu trong điều kiện thiếu an toàn.

Tiền vệ Tuấn Anh và 3 cái tên khác đều phải ra sân bằng cáng cứu thương vì họ là “nạn nhân” của mặt có xấu ở Lạch Tray. Ảnh: Đ.H
Tiền vệ Tuấn Anh và 3 cái tên khác đều phải ra sân bằng cáng cứu thương vì họ là “nạn nhân” của mặt có xấu ở Lạch Tray. Ảnh: Đ.H

Rất nhiều cựu cầu thủ, chuyên gia khi xem trận đấu qua truyền hình đều ngán ngẩm bởi mặt sân Lạch Tray quá xấu, không đảm bảo yêu cầu để có thể thi đấu, ít nhiều ảnh hưởng tới an toàn của các cầu thủ. Và điều gì đến cũng đến, hàng loạt cầu thủ phải rời sân với "thương tích" trên người như vừa đi... đánh trận.

Ngay cả HLV Dương Minh Ninh của HAGL sau trận đấu cũng lên tiếng về việc mặt sân đã ảnh hưởng không nhỏ tới cầu thủ 2 đội. Tiền vệ Xuân Trường cũng không hài lòng với chất lượng mặt sân, “nó quá cứng và lồi lõm, rất dễ xảy ra chấn thương”.

Còn HLV Trương Việt Hoàng của đội chủ nhà cho rằng, sân mới được thay cỏ và đang hoàn thiện nên sẽ đạt chất lượng tốt hơn ở những vòng đấu tới.

Thông thường, trước thềm mùa giải mới, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức giải sẽ có một phái đoàn đi khảo sát các CLB. Cuộc khảo sát xung quanh vấn đề về cơ sở vật chất như khán đài, chỗ ngồi, phòng thay đồ, phòng kĩ thuật... và bao gồm cả kiểm tra mặt sân.

Trước thềm mùa giải, đoàn khảo sát của VPF thường đi kiểm tra mặt có các SVĐ nhưng không hiểu sao sân Lạch Tray lại “thoát” được đợt kiểm tra này. Ảnh: VPF
Trước thềm mùa giải, đoàn khảo sát của VPF thường đi kiểm tra mặt có các SVĐ trong cả nước. Ảnh: VPF

Thế nhưng không hiểu sao mặt sân không đảm bảo chất lượng như Lạch Tray lại có thể “thoát” được đợt khảo sát này. Trận đấu ở vòng 2 là trận đầu tiên Hải Phòng được chơi trên sân Lạch Tray, lẽ ra mặt sân này phải được chuẩn bị thật kĩ và chất lượng hơn nhưng chất lượng lại quá tệ.

Trao đổi với Trưởng Ban điều hành V.League 2018 Trần Anh Tú, ông cho biết trước mùa giải có nghe đoàn khảo sát của VPF báo cáo về vấn đề này.

“VPF cũng đã có công văn gửi cho CLB Hải Phòng để cải thiện chất lượng mặt sân sau đợt khảo sát. Đúng là mặt sân này không được đẹp và ảnh hưởng nhiều tới trận đấu. Nhưng đây không phải là việc làm có thể một sớm một chiều nên cần có thời gian.

Chúng tôi cũng đã yêu cầu CLB nâng tầm mặt sân chất lượng hơn ở những vòng đấu tới”, ông Trần Anh Tú cho biết.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.