Chấn thương nặng, Tuấn Anh “chia tay” sân cỏ ít nhất 6 tuần

ĐÌNH THẢO |

Niềm vui bình phục chấn thương để trở lại sân cỏ chưa được bao lâu thì tiền vệ Tuấn Anh lại tiếp tục dính chấn thương nặng trong trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL ở vòng 2 V.League 2018 khiến anh nhiều khả năng tiếp tục rời xa sân cỏ trong thời gian dài.

Tiền vệ Tuấn Anh đón khá nhiều tin vui trước mùa giải 2018 khi anh đã bình phục đến 90% chấn thương để có thể quay lại sân chơi V.League. Cùng với đó là việc được đá cặp tiền vệ với người đồng đội Xuân Trường sau 2 năm chơi bóng ở nước ngoài khiến Tuấn Anh tự tin về một mùa giải khởi sắc.

Thế nhưng, ngay ở vòng đấu thứ 2, trong trận đấu trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, Tuấn Anh chỉ có thể thi đấu được 18 phút trước khi ra sân... bằng cáng cứu thương.

Tuấn Anh chỉ có thể chơi được 18 phút cho HAGL trong chuyến làm khách tới sân Lạch Tray của Hải Phòng .Ảnh: H.T
Tuấn Anh chỉ có thể chơi được 18 phút cho HAGL trong chuyến làm khách tới sân Lạch Tray của Hải Phòng .Ảnh: H.T

Nguyên nhân là bởi trong một pha lùi về hỗ trợ phòng ngự, Tuấn Anh đã không kịp thu chân khi đồng đội Đăng Tuấn bay người xoạc phá bóng. Bị đè lên chân và gập gối, tiền vệ này phải rời sân bằng cáng, không thể tiếp tục thi đấu vì tái phát chấn thương trước đó.

Một phần nguyên nhân cũng bởi mặt sân Lạch Tray quá xấu khiến cho các cầu thủ rất dễ dính những chấn thương vì không đảm bảo an toàn trong những tình huống tiếp đất khi tranh chấp trên không. Và Đình Bảo của Hải Phòng và Tăng Tiến của HAGL cũng... nốt gót Tuấn Anh ra sân bằng cáng cứu thương sau đó.

Sau đó tiền vệ tài hoa này phải rời sân trên cáng cứu thương vì tái phát chấn thương cũ. Ảnh: Đ.H
Sau đó tiền vệ tài hoa này phải rời sân trên cáng cứu thương vì tái phát chấn thương cũ. Ảnh: Đ.H

Sáng 18.3, Tuấn Anh đã di chuyển lên Hà Nội để chụp phim và chuẩn đoán chấn thương. Theo nhận định ban đầu của bác sĩ Đổng Xuân Lâm, Tuấn Anh bị giãn dây chằng chéo trước độ 1, tổn thương sụn chêm và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần để dưỡng thương.

Tuy vậy, phải đến chiều tối thì kết quả chụp chiếu chấn thương cũng như các chuẩn đoán của bác sĩ mới thực sự chính xác để có thể kết luận về chấn thương của tiền vệ Tuấn Anh.

Tính từ năm 2012 đến nay, tiền vệ Tuấn Anh đã phải trải qua nhiều chấn thương phức tạp khiến cho NHM lo ngại về tương lai của tiền vệ tài hoa này. Năm 2012, Tuấn Anh đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái, rách sụn chêm. 3 năm sau anh bị viêm cơ nhị đầu sau đùi, tiếp đó là tái phát chấn thương đầu gối. Đến năm 2017, tiền vệ gốc Thái Bình bị chấn thương cơ đùi khiến anh nghỉ gần như cả mùa giải 2017.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Quá đen, Tuấn Anh lại chấn thương nặng

G.A |

Tiền vệ tài hoa Tuấn Anh vừa trở lại ở mùa giải này, nhưng ngay ở trận đấu thứ 2 của NutiCafe V.League 2018 trên sân Lạch Tray, cầu thủ này đã phải rời sân bằng cáng và có nguy cơ nghỉ dài do tái phát chấn thương đầu gối.

Kane chấn thương nghiêm trọng, cơ hội đến với Rashford và Vardy?

VIỆT HÙNG |

Pha va chạm tưởng chừng không nguy hiểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh đã khiến Harry Kane có nguy cơ ngồi ngoài tại World Cup 2018.

"Nhô" khỏi chấn thương, HAGL trông vào cặp song tấu Xuân Trường - Tuấn Anh

ĐÌNH THẢO |

Việc Tuấn Anh bình phục hoàn toàn chấn thương và Xuân Trường được “giải cứu” từ Hàn Quốc, HAGL hướng đến mùa giải mới với cặp tiền vệ trung tâm đáng xem và đẳng cấp nhất V.League.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quá đen, Tuấn Anh lại chấn thương nặng

G.A |

Tiền vệ tài hoa Tuấn Anh vừa trở lại ở mùa giải này, nhưng ngay ở trận đấu thứ 2 của NutiCafe V.League 2018 trên sân Lạch Tray, cầu thủ này đã phải rời sân bằng cáng và có nguy cơ nghỉ dài do tái phát chấn thương đầu gối.

Kane chấn thương nghiêm trọng, cơ hội đến với Rashford và Vardy?

VIỆT HÙNG |

Pha va chạm tưởng chừng không nguy hiểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh đã khiến Harry Kane có nguy cơ ngồi ngoài tại World Cup 2018.

"Nhô" khỏi chấn thương, HAGL trông vào cặp song tấu Xuân Trường - Tuấn Anh

ĐÌNH THẢO |

Việc Tuấn Anh bình phục hoàn toàn chấn thương và Xuân Trường được “giải cứu” từ Hàn Quốc, HAGL hướng đến mùa giải mới với cặp tiền vệ trung tâm đáng xem và đẳng cấp nhất V.League.