Mặt bằng bóng đá

NGUYỄN NGUYÊN |

Cả tuần qua, bóng đá Việt Nam ồn ào chuyện U.15 Hà Nội tố HLV Hồng Minh “dọa cắt gân” một cầu thủ trẻ rồi phía Thanh Hóa tố ngược việc 2 cầu thủ gốc Thanh Hóa của đối thủ gian lận tuổi.

 Chuyện thực hư đến giờ chưa sáng tỏ, nhưng rõ ràng, mặt bằng bóng đá nội sau hàng loạt vụ lùm xùm nay lại bị bôi bẩn ở bóng đá trẻ.

Bóng đá trẻ là nơi mà người lớn chú trọng đến ý nghĩa giáo dục cầu thủ rất nhiều bởi đó là nền tảng cần thiết cho cầu thủ trẻ vào đời. Thế nhưng ở đây bóng đá trẻ lại bị bươi móc từ nhiều hướng trong đó có lên án bên này, hỗ trợ bên kia và ngược lại. Tất nhiên cũng có những lập luận khách quan nhưng lại là con số rất ít so với chuyện “đánh, đấm” với góc nhìn yêu ghét.

Chuyện HLV “dọa cắt gân” xét cho cùng bản chất vấn đề lại chính là những mâu thuẫn của người lớn từ hồi HLV Lê Hồng Minh còn khoác áo và ăn cơm Hà Nội T&T rồi làm HLV đội trẻ Hà Nội và nay về lại quê hương làm bóng đá trẻ rồi bức xúc với chuyện một cầu thủ trẻ gốc Thanh Hóa bị cho là có những hành vi không phải với người lớn ở Ban huấn luyện xứ Thanh…

Chuyện của người lớn làm ảnh hưởng đến trẻ con lẽ ra phải được hạ hỏa từ chính những người lớn xác định đặt mục tiêu giáo dục lên trên hết, thay vì cay cú nhau, hằn học nhau rồi dẫn đến kéo đám trẻ vào cuộc chơi của người lớn.

Cũng những chuyện như trên, nên học cái cách hành xử mà cố HLV Tam Lang từng dạy cầu thủ mình, hay gần hơn là HLV Trần Công Minh từng nghiêm khắc với đám trẻ Thành Long để dạy các em, các cháu biết thế nào là lễ, nghĩa mà cầu thủ trẻ cần phải học trước khi làm cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là lần HLV Tam Lang chứng kiến Trình Hận Quốc Bảo từng đá cho An Giang và khi lên Cảng Sài Gòn thi đấu trong trận bán kết Cúp Quốc gia thắng đậm An Giang đến 5-1, Quốc Bảo đã mừng bàn thắng theo kiểu chổng mông vào Ban huấn luyện An Giang để chọc tức đội bóng cũ. Lập tức HLV Tam Lang thay Quốc Bảo ra và còn kỷ luật nội bộ treo cầu thủ này nhiều trận vì hành vi vô lễ. Chưa hết, ông Tam Lang còn đích thân qua bên đội An Giang xin lỗi vì hành vi xấu của cầu thủ mình.

Còn HLV Trần Công Minh khi dẫn dắt đội trẻ Thành Long đá giải U.18 trên sân của Hải Phòng đã bắt các cầu thủ mình cuối trận phải xếp hàng vòng tay, cúi đầu xin lỗi đồng nghiệp và ban huấn luyện đội bạn trong sự vỗ tay thông cảm của CĐV Hải Phòng. Nguyên do trận đấu đấy học trò của Công Minh có nhiều pha va chạm trái luật và tranh cãi với cầu thủ đội bạn rồi còn gây sự đòi đánh nhau.

Bóng đá người lớn làm phiền lòng người hâm mộ nhiều rồi, nay đến bóng đá trẻ cũng ảnh hưởng bóng đá người lớn khiến nhiều người lại nhớ câu nói của nguyên Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Mai Liêm Trực.

“Mặt bằng bóng đá Việt Nam thấp hơn mặt bằng xã hội”.

NGUYỄN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nữ công nhân 14 năm chưa được đón giao thừa cùng gia đình: "Chồng con tôi đã quen"

Bảo Hân |

Do đặc thù công việc hoặc hoàn cảnh riêng, nhiều người lao động đã đi làm ngay từ mồng 1 Tết - ngày mà nhiều người cùng gia đình đi chúc Tết người thân, họ hàng, bạn bè.

Chuyến hàng đầu tiên của năm mới qua cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều người đã làm các thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị.

Trời nắng nóng, đông nghịt người viếng chùa ngày đầu năm mới

PHONG LINH |

Mặc dù thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới nhưng rất đông người dân đã đến cầu may tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.