Man United đã chính thức điền tên vào vòng 4 FA Cup sau thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước Wigan Athletic - đội bóng đang chơi ở League One. Bộ ba Marcus Rashford - Rasmus Hojlund - Alejandro Garnacho đã liên tiếp tạo ra sự nguy hiểm với khung thành của đội chủ sân DW.
Hàng công của M.U gần như đã làm được mọi thứ ngoại trừ việc đưa bóng vào mành lưới đối phương. Trong số 33 cú sút được tung về phía cầu môn của thủ thành Sam Tickle, hàng công đội khách đã có đến 16 lần dứt điểm.
Tại Premier League mùa này, đoàn quân của Erik ten Hag chỉ có 22 bàn thắng, con số này chỉ xếp trên 2 đội đang đứng cuối trên bảng xếp hạng. Việc The Red Devils không có nhiều bàn thắng một phần đến từ việc hàng công của họ không chơi cùng nhau thường xuyên để có đủ sự gắn kết.
Erik ten Hag chưa bao giờ cảm thấy an tâm với đội hình Man United ở mùa giải năm nay. “Quỷ đỏ” liên tiếp đón nhận những ca chấn thương khác nhau và điều này khiến chiến lược gia người Hà Lan gần như không có cách giải quyết.
Trước đó, trong thắng lợi trước Aston Villa ở vòng 19 Premier League, bộ ba Garnacho - Rashford - Hojlund đã chơi ấn tượng. Tuy nhiên, Hojlund lại bất ngờ bị ốm ngay sau đó và vắng mặt trong cuộc đối đầu với Nottingham Forest ở vòng đấu kế tiếp. Antony được lựa chọn thay thế ngày hôm đó nhưng ngôi sao người Brazil cũng phải rời sân sớm vì chấn thương.
Tính đến sau thắng lợi trước Wigan, bộ ba Garnacho - Hojlund - Rashford mới có lần thứ 4 trong mùa giải năm nay được xuất phát cùng nhau. Trước đó, họ từng đánh bại Luton Town, Aston Villa và để thua tiếc nuối trước Copenhagen khi Rashford bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp 1. Đứng trước một nhiệm vụ dễ dàng hơn rất nhiều là Wigan, hàng tiền đạo của “Quỷ đỏ” lại bất lực trong việc chọc thủng mành lưới đối phương.
Dù hàng công không thể đem về những bàn thắng nhưng không phải nhận những áp lực quá lớn. Lý do bởi những người đồng đội đã giúp họ ghi bàn. Lần lượt Diogo Dalot và Bruno Fernandes thay nhau tỏa sáng để giúp Man United giành thắng lợi. Tuy nhiên, hiệu suất của hàng tiền đạo cần phải cải thiện, đặc biệt ở Premier League.
Trên thực tế, Man United có hiệp thi đấu đầu tiên trước Wigan đầy hứng khởi. Màn trình diễn của bộ 3 tấn công cho thấy tốc độ trong các đường lên bóng. Một lần nữa, Garnacho cho thấy sự nguy hiểm dù chơi ở bên cánh phải. Sao mai người Argentina liên tục có những tình huống đua tốc độ và tạt bóng vào vòng cấm.
Trong khi đó, Rashford cũng cho thấy những mối đe dọa bên cánh còn lại nhưng vẫn thiếu đi sự ổn định. Tại khu vực trung lộ, Hojlund cũng chiếm ưu thế trong vòng cấm nhưng tiền đạo người Na Uy vẫn chưa có duyên ghi bàn. “Quỷ đỏ” đã tạo ra đến 7 cơ hội lớn nhưng họ bỏ lỡ đến 6 tình huống với điểm nhấn là 3 cú dứt điểm đi trúng khung gỗ đối phương.
Mặc dù khả năng chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng của hàng công MU vẫn chưa thực sự tốt nhưng bộ 3 của Ten Hag vẫn cho thấy những điểm sáng trong các tình huống lên bóng. Đặc biệt, cả Garnacho, Hojlund và Rashford đều liên tục pressing và cố gắng tham gia phòng ngự. Màn trình diễn của họ xứng đáng nhận được những sự khích lệ.