Khi tháng 3 chuẩn bị khép lại thì cũng là lúc mùa giải 2020-21 đang đi dần về giai đoạn cuối.
Cuộc đua của các đội bóng trên các mặt trận vẫn đang căng thẳng, và màn ganh đua của từng cá nhân cũng quyết liệt không kém.
Có những cầu thủ duy trì phong độ tốt từ đầu mùa giải, nhưng cũng có nhân tố phải đến giai đoạn 2 mới thực sự thăng hoa. Tính cột mốc của việc phân chia giai đoạn là điểm chuyển giao giữa 2 năm thì kể từ khi bước sang năm 2021, Lionel Messi xuất sắc nhất.
Việc khẳng định này không chỉ dựa trên những bàn thắng của anh và việc Barcelona thể hiện phong độ cao cùng trạng thái tâm lý thay đổi. Đó là kết quả nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu bóng đá (CIES Football Observatory).
Theo đó, cơ quan nghiên cứu bóng đá độc lập này đã sử dụng một phương pháp để so sánh hiệu suất của các cầu thủ bất kể vị trí nào trên sân. Cách tiếp cận của họ được chia thành hai mảng lớn.
Đầu tiên là liên quan đến các đặc tính kỹ thuật, đo lường nhiều dữ liệu (dứt điểm, thu hồi bóng, tạo cơ hội ghi bàn, chuyền thành công…) và thứ hai là tính đến vị trí của từng cầu thủ và phong cách chơi của đội bóng đó.
Trong phân tích tuần này, CIES đã tính đến dữ liệu của các cầu thủ thuộc 98 đội ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu – La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga và Ligue 1.
Điều kiện là cầu thủ đó phải đá ít nhất 66% số phút của đội kể từ ngày 1.1.2021.
Kết quả, dù không có thời gian thi đấu nhiều nhất (998 phút), nhưng Messi dẫn đầu với điểm số 92,5 trên thang điểm 100. Từ đầu năm đến giờ, Messi có 19 bàn thắng, 7 đường kiến tạo trên các mặt trận. Barca thắng 14 trận, hòa 2, thua 3.
2 cầu thủ bám sát Messi là Robert Lewandowski và Jorginho, với 89,5 điểm, dù tiền đạo của Bayern Munich đã đá 1.106 phút, còn tiền vệ câu lạc bộ Chelsea có 799 phút – ít nhất trong Top 10.
Người thi đấu nhiều nhất là Ruben Dias của Manchester City, với 1.335 phút, cùng 89,4 điểm để xếp vị trí thứ 4. Những ảnh hưởng mà trung vệ người Bồ Đào Nha tạo ra ở Man City mùa này thực sự rõ rệt, để anh xếp trên cả đàn anh Cristiano Ronaldo. Chân sút 36 tuổi của Juventus có 89,3 điểm (thi đấu 1.191 phút) và có tên trong Top 5.
Tính riêng các giải đấu, La Liga có 3 cầu thủ trong Top 10, khi ngoài Messi còn Nabir Fekir (thứ 6) và Toni Kroos (thứ 7). Bundesliga cũng có 3, với Andre Silva (thứ 8) và Jadon Sancho (thứ 10). Premier League và Serie A cùng có 2.