Kết nối thể thao phong trào để quảng bá du lịch, thu hút đầu tư ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ một giải đấu thể thao phong trào, tỉnh Đắk Lắk có thể quảng bá du lịch, thu hút các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 10.7, ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Chúng tôi vừa có buổi làm việc với đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và một số đơn vị liên quan khác để xin đăng cai Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc năm 2022, với thể thức sân dành cho 7 cầu thủ.

Đây là hoạt động chào mừng cổ vũ, động viên, khích lệ phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam. Sự kiện giúp tăng cường kết nối giao thương, rèn luyện sức khỏe, giao lưu, mở rộng quan hệ giữa các hội viên trong Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam".

Ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk nêu nguyện vọng đăng cai giải
Ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk nêu nguyện vọng đăng cai Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc năm 2022. Ảnh: B.T

Ông Thanh nhấn mạnh: "Tỉnh rất muốn được đăng cai sự kiện này. Đây là dịp để địa phương quảng bá một hình ảnh Đắk Lắk thân thiện mến khách, giới thiệu các điểm du lịch nổi tiếng với các doanh nghiệp đến từ các tỉnh bạn. Ngoài ra, nhân sự kiện này, tỉnh có thể giới thiệu tiềm năng lợi thế sẵn có của mình để thu hút đầu tư trên khắp các lĩnh vực hướng đến việc phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai, tạo công ăn việc làm cho người lao động bản địa.

Đắk Lắk có đủ điều kiện cần và đủ để tổ chức sự kiện, nhiều hội viên trong hội sẵng sàng tài trợ kinh phí và hiện vật để tổ chức giải đấu hoành tráng và thành công. Tuy là giải đấu phong trào nhưng những giá trị nó mang lại là không thể phủ nhận".

Các đội bóng từ các Hội Doanh nhân trẻ ở một số địa phương về Đắk Lắk đá giao hữu. Ảnh: B.T
Các đội bóng từ các Hội Doanh nhân trẻ ở một số địa phương về Đắk Lắk đá giao hữu. Ảnh: B.T

Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc năm 2022 do CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức với thể thức sân thi đấu cho 7 người. Căn cứ vào số lượng các đội đăng ký tham dự giải, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng. Sau vòng loại, các đội sẽ được chia về các bảng để thi đấu tranh cúp.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển chưa xứng với tiềm năng

Vũ Long |

Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã đạt được một số thành tựu đóng góp vào nền kinh tế, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng.

Thủ tướng chủ trì hội nghị về phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 9.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Ngoại giao kinh tế: Hiện thực hoá sứ mệnh “bứt tốc” phục hồi của Việt Nam

Hải Anh |

Đồng hành với từng “nhịp đập”, “hơi thở” của đất nước, ngành ngoại giao Việt Nam thời gian qua đã chủ động, linh hoạt triển khai công tác ngoại giao kinh tế thích ứng với tình hình mới, nhằm tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhận định trong bài viết Ngoại giao kinh tế - Sứ mệnh “bứt tốc”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển chưa xứng với tiềm năng

Vũ Long |

Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã đạt được một số thành tựu đóng góp vào nền kinh tế, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng.

Thủ tướng chủ trì hội nghị về phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 9.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Ngoại giao kinh tế: Hiện thực hoá sứ mệnh “bứt tốc” phục hồi của Việt Nam

Hải Anh |

Đồng hành với từng “nhịp đập”, “hơi thở” của đất nước, ngành ngoại giao Việt Nam thời gian qua đã chủ động, linh hoạt triển khai công tác ngoại giao kinh tế thích ứng với tình hình mới, nhằm tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhận định trong bài viết Ngoại giao kinh tế - Sứ mệnh “bứt tốc”.