Huấn luyện viên Shin Tae-yong: Tuyển Indonesia chỉ đủ thể lực đá 20 phút

BÍCH THÙY |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng tuyển Indonesia, đối thủ tuyển Việt Nam, có thể lực rất yếu chỉ đủ đá bình thường khoảng 20 phút.

Ông Shin Tae-yong dẫn dắt tuyển Indonesia với hợp đồng kéo dài 4 năm. Trong năm 2020, ông sẽ cùng tuyển Indonesia thi đấu 3 trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022 cũng như chinh phục mục tiêu AFF Cup 2020.

Trận đấu lượt về mà Indonesia gặp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình dự kiến diễn ra ngày 4.6 nhưng đã bị hoãn đến cuối năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Thể lực của cầu thủ Indonesia không đủ để đáp ứng yêu cầu. Họ chỉ có thể thi đấu bình thường trong 20 phút. Sau đó, nhiều cầu thủ gần như đi bộ trên sân và không muốn chơi bóng”, huấn luyện tuyển Indonesia Shin Tae-yong chia sẻ trên tờ News Joins.

Đối thủ của tuyển Việt Nam đã thua cả 5 trận tại bảng G, vòng loại World Cup 2022. Gặp tuyển Việt Nam trên sân nhà ở đảo Bali, đội bóng xứ vạn đảo cũng thua với tỉ số 1-3.

Ông Shin Tae-yong được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Indonesia thay đổi toàn diện, gặt hái thành công như những gì người đồng hương Park Hang-seo đã làm tại Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong rất muốn nâng cao thể lực tuyển Indonesia trong năm 2020. Ảnh: Antara.
Huấn luyện viên Shin Tae-yong rất muốn nâng cao thể lực tuyển Indonesia trong năm 2020. Ảnh: Antara.

Ông Shin vốn đã lên kế hoạch tập huấn cho tuyển Indonesia với trọng tâm là việc nâng cao thể lực. Tuy nhiên, ông thừa nhận phải làm lại từ đầu, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chiến lược gia dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 cũng nhấn mạnh việc phải tìm cách thích ứng với văn hóa bản địa. Có hơn 80% cầu thủ Indonesia là người Hồi giáo gây nên những khó khăn nhất định, đặc biệt trong tháng ăn chay Ramadan.

Ông Shin Tae-yong đang cách ly tại Hàn Quốc, sau khi trở về từ Indonesia. Ông chia sẻ, hàng ngày vợ và con ông sẽ để thức ăn cho ông ở ngoài cửa, đứng cách nhau 2m để giữ an toàn. Thời gian rỗi, ông xem phim truyền hình và nghiên cứu chiến thuật.

Đánh giá về hệ thống y tế của Indonesia, ông nhấn mạnh: “Indonesia có hệ thống y tế rất tệ. Tôi muốn đóng góp một chút công sức nhỏ, giúp đỡ người dân nước này. Tôi cũng biết ơn Chính phủ và các công ty Hàn Quốc đã hỗ trợ trang, thiết bị cho người dân Indonesia”. Ông Shin đã ủng hộ 20.000 USD cho Hiệp hội bóng đá Indonesia để chung tay chống dịch COVID-19.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ thời COVID-19: Đừng mơ đến “bom tấn” nữa

NHIẾP PHONG |

Khi tài chính bị ảnh hưởng, các đội Châu Âu không còn tiền để “vung tay quá trán” trên thị trường chuyển nhượng nữa. Nặng nề nhất là tại Anh, nơi các đội bóng đang sống trong nỗi lo sợ vì dịch bệnh.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại liên tục bị chê: Vì đâu nên nỗi?

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu gần đây từ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu… đều không khẳng định được vị trí, ít nhiều bị chê bai.

VFF chính thức hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ thời COVID-19: Đừng mơ đến “bom tấn” nữa

NHIẾP PHONG |

Khi tài chính bị ảnh hưởng, các đội Châu Âu không còn tiền để “vung tay quá trán” trên thị trường chuyển nhượng nữa. Nặng nề nhất là tại Anh, nơi các đội bóng đang sống trong nỗi lo sợ vì dịch bệnh.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại liên tục bị chê: Vì đâu nên nỗi?

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu gần đây từ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu… đều không khẳng định được vị trí, ít nhiều bị chê bai.

VFF chính thức hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.