So với vòng đấu trước, Connor Roberts và Sam Clucas được đá chính thay cho Federico Fernandez và Tom Carroll bên phía Swansea. Trong khi đó, Bakayoko và Courtois thế chỗ Willian và Caballero trong đội hình xuất phát của Chelsea.
Chelsea sớm mở tỷ số ngay từ phút thứ 4. Bắt nguồn từ đường chuyền hỏng cầu thủ áo trắng, Kante cướp được bóng và đẩy tới chỗ Hazard. Tiền vệ người Bỉ kiến tạo cho Fabregas tung cú sút chuẩn xác vào góc cao khung thành đối phương.
Đây là bàn thắng thứ 50 tại Premier League trong sự nghiệp của Fabregas. Sau Fernando Torres và Diego Costa, anh là cầu thủ Tây Ban Nha thứ 3 đạt được cột mốc này.
Để thua sớm, Swansea đẩy cao đội hình hơn nhưng hàng thủ của họ vẫn có những khoảnh khắc thiếu tập trung. Trung vệ Alfie Mawson suýt chút nữa đã đá phản lưới nhà trong nỗ lực phá bóng ở phút thứ 21.
Chelsea giữ trận đấu diễn ra ở tốc độ chậm. Họ chờ đợi thời cơ tung ra các đòn phản công. Dù vậy, không có nhiều cơ hội đáng chú ý được họ tạo ra trong phần còn lại của hiệp 1. Trời mưa, sân trơn, bóng ướt cũng đã ảnh hưởng tới những pha xử lí của các cầu thủ giàu kĩ thuật bên phía Chelsea.
Sự thiếu gắn kết, sáng tạo của Swansea khiến họ bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ Chelsea. Đôi bên đành bước vào giờ nghỉ với kết quả thua 0-1.
Thế trận trong hiệp 2 trở nên sôi động hơn khi mỗi đội đều cần điểm để hoàn thành mục tiêu riêng mình trong mùa giải này. Hazard dù bị hàng thủ Swansea theo kèm chặt nhưng vẫn là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trên hàng công The Blues.
Các chân sút đội khách vẫn thiếu đi sự chính xác trong các pha kết thúc. Bakayoko hay chính Hazard đều không thể mang về bàn nhân đôi cách biệt cho Chelsea.
Với đội chủ nhà, quyết tâm trụ hạng khiến họ sử dụng nhiều phương án khác nhau để tấn công, từ các nỗ lực cá nhân cho đến sút xa, bóng bổng. Cơ hội lần lượt đến với Andre Ayew và các đồng đội nhưng thủ thành Courtois vẫn giữ sạch lưới cho đến hết trận.
Tỷ số 1-0 chung cuộc giúp HLV Antonio Conte đã có chiến thắng thứ 50 tại Premier League. Chelsea có được 66 điểm sau 35 trận, kém đội đứng thứ 4 là Tottenham 2 điểm dù chơi nhiều hơn 1 trận. Số điểm của Swansea vẫn là 33 và khoảng cách giữa họ và nhóm “cầm đèn đỏ” chỉ là 1 điểm.
Đội hình thi đấu:
Swansea (3-4-2-1): Fabianski, Naughton, Van der Hoorn, Mawson; Roberts (Carroll 63’), Ki Sung-yueng, Andy King (Dyer 58’), Olsson (Routledge 81’); Andre Ayew, Clucas; Jordan Ayew.
Chelsea (3-5-1-1): Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Fabregas (Pedro 81’), Kante, Bakayoko, Emerson; Hazard (Willian 81’); Giroud (Morata 85’).