Ed Woodward từng ví M.U là “Disneyland người lớn” để dụ Jurgen Klopp

VIỆT ANH |

Cuốn tiểu sử “Klopp Bring The Noise” (Tạm dịch: Klopp mang lại sự ồn ào) sẽ kể lại cách Man United từng quan tâm tới vị chiến lược gia người Đức ra sao.

22h ngày 11.4.2014, HLV Jurgen Klopp gặp Giám đốc điều hành (CEO) của Dortmund – Han-Joachim Watzke ở khách sạn Park Hilton tại Munich (Đức) để nói lên quyết định của mình. Sáng hôm ấy, khi rời Dortmund, HLV của Liverpool hiện nay vẫn chưa quyết điều gì.

Trước đó, Klopp đã nhận được lời mời gọi từ vùng Tây Bắc nước Anh với mức lương hấp dẫn. Đó là nơi ông có thể làm nên cuộc cách mạng hóa một trong những đội bóng lớn nhất thế giới.

Jurgen Klopp đã gắn bó với Man United 6 năm trước khi được Man United mời gọi. Ảnh: Getty Images.
Jurgen Klopp đã gắn bó với Dortmund 6 năm trước khi được Man United mời gọi. Ảnh: Getty Images.

Vị CEO của Dortmund kể lại: “Chúng tôi đã gặp nhau trong bếp của tôi. Đó là một cuộc trò chuyện thú vị. Tôi nghĩ nó sẽ làm nên sự khác biệt khi ông ấy bảo với tôi trên máy bay là chúng tôi cần nói chuyện lại vào buổi tối.

Ông ấy đã đề cập thẳng thắn: “Tôi không thể chịu áp lực thêm nữa. Tôi cần gạt bỏ chúng lại”.

Trước đó không lâu, CEO của Man United – Ed Woodward đã bay tới Dortmund để gặp Jurgen Klopp. Triều đại của David Moyes ở sân Old Trafford khi ấy sắp đi tới hồi kết và Man United coi Jurgen Klopp như là một ứng cử viên thay thế.

Ed Woodward đã tới Đức hồi năm 2014 để tiếp xúc với Jurgen Klopp. Ảnh: Getty Images.
Ed Woodward đã tới Đức hồi năm 2014 để tiếp xúc với Jurgen Klopp. Ảnh: Getty Images.

Ed Woodward đã bảo với Klopp rằng “Nhà hát của những giấc mơ” như là “Disneyland phiên bản người lớn”, nơi biến ước mơ trở thành hiện thực.

Jurgen Klopp không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời mời gọi ấy. Ông bảo với bạn bè việc mình chưa gạt bỏ ý định đó ra ngoài tầm với. Sau 6 năm gắn bó với Dortmund, có lẽ thời cơ chín muồi để ông chia tay nơi này đã tới.

Biết được sự quan tâm của Man United tới vị HLV của mình, ông Watzke dự định sẽ nhấn mạnh với Klopp về bản hợp đồng mới được gia hạn tới năm 2018 vào mùa thu năm 2013. Song, khi HLV trưởng Dortmund năm ấy tỏ ra khá quyết liệt, ông Watze đã chuyển sang một chiến lược rất mạo hiểm. 

Nếu Jurgen Klopp muốn tới Man United, ông sẽ không thể tồn tại theo cách của mình. Ông phải chơi theo sự tin tưởng lẫn nhau, theo những mối quan hệ chồng chéo có từ rất lâu, từ kinh tế cho đến tình hữu nghị. 

Sau một hồi cân nhắc, chiến lược gia Dortmund lúc đó phải kết luận hành trình của mình tại sân Signal Iduna Park chưa thể chấm dứt.

Tuy nhiên, phía Man United vẫn cảm nhận được tiềm năng thu hút được Jurgen Klopp. Khi David Moyes nhận quyết định sa thải vào ngày 22.4.2014, Klopp được nhận định là ứng cử viên sáng giá thay thế HLV người Scotland.

Qua tờ The Guardian, HLV Jurgen Klopp đã phải ra tuyên bố đập tan mọi tin đồn: “Man United là CLB vĩ đại và tôi cảm thấy sự tương đồng với các CĐV của họ. Song, sự gắn bó của tôi với Dortmund và mọi người không thể phá vỡ”.

(Theo cuốn tiểu sử “Klopp bring the noise” của Raphael Honigstein)

VIỆT ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.