Dùng trí tuệ nhân tạo bịa bài phỏng vấn Michael Schumacher

TAM NGUYÊN |

Một tạp chí ở Đức đã dùng trí tuệ nhân tạo để bịa bài phỏng vấn với Michael Schumacher...

Michael Schumacher sẽ thực hiện “hành động pháp lý” để kiện một tạp chí Đức sau cuộc phỏng vấn bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Người phát ngôn của gia đình Michael Schumacher đã xác nhận với ESPN việc này.

Huyền thoại đua xe Công thức 1 đã dính vào một tai nạn khi đang trượt tuyết vào tháng 12.2013. Vụ tai nạn đã đe dọa tính mạng của tay đua người Đức và khiến anh rơi vào tình trạng hôn mê về cho đến tháng 6 năm sau. Kể từ đó, Schumacher giữ cuộc sống kín tiếng, không bao giờ xuất hiện trước công chúng.

Vì vậy, khi gần 10 năm sau vụ tai nạn, Die Aktuelle - một tạp chí của Đức hứa thực hiện một cuộc phỏng vấn với Schumacher, đã gây chú ý.

“Tạp chí tuyên bố họ đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với người 7 lần vô địch thế giới, hứa hẹn rằng 'Không có những câu nói nửa vời, mơ hồ từ bạn bè. Mà là câu trả lời từ anh ấy! Bởi chính Michael Schumacher, 54 tuổi!'”, Nate Saunders của ESPN cho biết.

Chỉ có điều, những tuyên bố rằng đó là một cuộc phỏng vấn thực sự với Schumacher trong tình trạng tốt nhất, đã gây hiểu lầm.

Trong khi thực sự có “Không có câu nói nửa vời, mơ hồ nào từ bạn bè”, thì cũng không có câu trả lời nào từ Schumacher. Hoàn toàn không có gì là thật.

Các phản hồi từ “Schumacher” được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, điều này không được tiết lộ cho đến sau khi sự việc xảy ra.

“Chỉ sau khi ‘phỏng vấn’ Schumacher trên tạp chí của mình, người ta mới tiết lộ rằng bài báo đã được tạo bởi một chatbot AI”, Saunders nói thêm.

“Người phát ngôn của gia đình Schumacher đã xác nhận với ESPN rằng hành động pháp lý sẽ được thực hiện”.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Lo ngại về bản quyền, Đức kêu gọi siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Sự nổi lên của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang là một thách thức đối với các nhà lập pháp, nhất là về khả năng kiểm soát bản quyền.

Google chạy đua xây dựng công cụ tìm kiếm hỗ trợ trí tuệ nhân tạo mới

Anh Vũ |

Đối mặt với sự cạnh tranh mới từ Microsoft và OpenAI, Google được cho là đang “chạy đua” để xây dựng một công cụ tìm kiếm hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) “hoàn toàn mới”.

Elon Musk lập công ty trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh với OpenAI

Anh Vũ |

Tỉ phú Elon Musk đang chuẩn bị cho một công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), được cho là sẽ cạnh tranh với OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT, Financial Times đưa tin.

Trận mưa đá hiếm gặp xuất hiện bất ngờ ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Tối ngày 21.4, một trận mưa đá bất ngờ rơi xuống khu vực TP Tam Kỳ khiến cho người dân ngạc nhiên, bởi đây là hiện tượng hiếm gặp.

Nỗi lo xe khách hết niên hạn dịp nghỉ lễ 30.4

Hiếu Anh |

Theo dự kiến, nhu cầu đi lại tại các bến xe khách dịp nghỉ lễ 30.4 sẽ tăng 300%. Một trong những nỗi lo của người dân khi đi xe khách hiện nay là xe quá hạn.

Vận động viên dự SEA Games 32 thận trọng dùng thuốc, tránh nghi vấn doping

HOÀI VIỆT |

Trước thềm SEA Games 32, các vận động viên thể thao Việt Nam cần có sự thận trọng, nhất là việc tránh không để mất hình ảnh vì câu chuyện chất cấm (doping).

Thương Tín nói về mong ước cuối đời và sức khoẻ hiện tại sau khi bị đột quỵ

ĐÔNG DU |

Chiều 21.4, tại họp báo công bố đêm nhạc gây quỹ từ thiện "Tình nghệ sĩ" diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, tài tử Thương Tín cũng góp mặt. Ông đã chia sẻ về sức khoẻ hiện tại của mình với công chúng sau bạo bệnh.

Hơn 30 người nộp đơn tố cáo Ngân hàng SCB dụ dỗ khách hàng mua trái phiếu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 21.4, 33 người đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh để tố cáo Ngân hàng SCB "dụ dỗ" khách hàng mua trái phiếu. Trong số đó có cả những người là nạn nhân của vụ SCB "hô biến" tiền gửi tiết kiệm của khách hàng thành bảo hiểm nhân thọ Manulife.

Lo ngại về bản quyền, Đức kêu gọi siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Sự nổi lên của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang là một thách thức đối với các nhà lập pháp, nhất là về khả năng kiểm soát bản quyền.

Google chạy đua xây dựng công cụ tìm kiếm hỗ trợ trí tuệ nhân tạo mới

Anh Vũ |

Đối mặt với sự cạnh tranh mới từ Microsoft và OpenAI, Google được cho là đang “chạy đua” để xây dựng một công cụ tìm kiếm hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) “hoàn toàn mới”.

Elon Musk lập công ty trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh với OpenAI

Anh Vũ |

Tỉ phú Elon Musk đang chuẩn bị cho một công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), được cho là sẽ cạnh tranh với OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT, Financial Times đưa tin.