Chướng ngại vật cuộc đời của Nguyễn Thị Oanh

ĐĂNG HUỲNH |

Giành 2 huy chương vàng ở hai nội dung 1.500m nữ và 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, với thời gian thi cách nhau 20 phút, chỉ là một trong số “chướng ngại vật” cuộc đời Nguyễn Thị Oanh.

Trong chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”, Nguyễn Thị Oanh là 1 trong 6 cá nhân xuất sắc được vinh danh. Sau bản lĩnh trên đường chạy, cô cũng đã bản lĩnh chia sẻ những cảm xúc về “chướng ngại vật” của mình trên sân đấu điền kinh cũng như trong cuộc đời để chạm tới vinh quang.

Oanh nói rằng: “Chướng ngại vật trong đường đua của tôi là những thanh gỗ dài mà tôi phải rèn luyện và cố gắng để vượt qua. Chướng ngại vật trong đường đua thì khác với trong cuộc sống, nhưng về bản chất ý nghĩa thì chúng có điểm tương đồng với nhau. Đó đều là sự khó khăn, vất vả, gian nan mà bản thân phải thật sự bản lĩnh, ý chí và quyết tâm để đạt được mục tiêu mình đề ra”.

Và đó còn là “chướng ngại vật” mang tên căn bệnh viêm cầu thận trong giai đoạn 2014-2015 mà Oanh từng trải qua. Thời điểm đó, nhiều người nghĩ một cô gái nhỏ bé dễ dàng bỏ cuộc, nhưng Nguyễn Thị Oanh đã nỗ lực vươn lên để cho tất cả thấy mình là... “bé hạt tiêu”.

Oanh đã chia sẻ rằng: “Đó là chướng ngại vật rất lớn trong cuộc đời tôi, để vượt qua được và trở lại đường chạy như hôm nay, có nhiều thứ đã thôi thúc tôi. Thứ nhất, đó là đam mê, tình yêu nhiệt huyết của tôi dành cho môn điền kinh. Thứ hai là niềm tự hào khi được sinh ra là người Việt Nam, có ý chí kiên cường, bản lĩnh.

Thứ ba là khát khao cháy bỏng của tôi trong quá trình điều trị bệnh, khi tôi nhìn thấy các vận động viên hăng say tập luyện, đam mê và yêu nghề. Tôi chạnh lòng và càng khát khao được khoác lên mình màu cờ sắc áo, nó thôi thúc tôi mau trở lại với đường đua. Thứ tư là tôi luôn cố gắng rèn luyện để không phụ sự ủng hộ, quan tâm của thầy cô, gia đình bạn bè, những người hâm mộ đã luôn yêu thương và ủng hộ tôi”.

Trên đất Campuchia, Oanh đã vượt thêm một “chướng ngại vật” khi giành huy chương vàng ở hai nội dung 1.500m nữ và 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, hai phần thi chỉ cách nhau… 20 phút. Khoảng thời gian mà Oanh nói “chỉ có thể lau người bằng khăn lạnh, uống một cốc nước rồi trở lại phòng đăng kí”.

Trong vòng vây của báo chí sau khi giành 2 tấm huy chương vàng, sau tiếng thở hắt, Nguyễn Thị Oanh đã nói, khi biết được lịch thi đấu và không thể thay đổi, cô chấp nhận và coi đây là một thử thách mà mình phải vượt qua.

Thực tế, thành tích của Oanh không mới, thế nhưng cách mà “bé hạt tiêu” giành được huy chương vàng khiến tất cả phải nể phục. Hãng thông tấn AFP đã mô tả đây là “màn thể hiện uy quyền thống trị đường đua khu vực”. Nguyễn Thị Oanh không chỉ là sự quan tâm của hàng triệu khán giả Việt Nam mà còn trở thành niềm cảm hứng cho những thành viên đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Nguyễn Thị Oanh xứng đáng là một biểu tượng đẹp của tinh thần Việt Nam ở SEA Games 32. Cô đã và đang lan toả những nét đẹp của thể thao, văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Nguyễn Thị Oanh, xứng đáng với thông điệp “Vinh quang Việt Nam”.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Oanh đã có 169 triệu đồng tiền thưởng sau 3 tấm huy chương vàng

MINH PHONG |

Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh nhận tiền thưởng sau khi giành 3 tấm huy chương vàng tại SEA Games 32.

Nguyễn Thị Oanh và quãng nghỉ 20 phút ngắn ngủi chưa từng thấy

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh cho biết, cô chưa bao giờ thấy khoảng thời gian nào ngắn ngủi như quãng nghỉ 20 phút giữa nội dung 1.500m nữ và 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 32.

"Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng nhưng mất cơ hội phá kỉ lục"

HOÀNG HUÊ |

Tiến sĩ Dương Đức Thuỷ cho biết, với lịch thi đấu sát nhau, vận động viên Nguyễn Thị Oanh có thể hoàn thành mục tiêu giành huy chương vàng nhưng mất đi cơ hội phá kỉ lục SEA Games.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 11.5: Việt Nam đã có 58 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 20h30 ngày 11.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 58 huy chương vàng tại SEA Games 32. 

Đồng tình với đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ

Mạnh Cường |

Nhiều ngành nghề khi bước qua tuổi 55 cơ thể đã khá yếu, không còn đủ sức để hoàn thành công việc tốt như lúc trẻ. Do đó, nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 với nữ, 60 tuổi với nam là phương án thiết thực để người lao động đảm bảo sức khỏe cũng như nhường cơ hội cho lớp trẻ.

Tin 20h: Cảnh sát khám nhà loạt giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Nhóm PV |

Bản tin thời sự 20h ngày 11.5: Kiểm tra quán ăn bị phản ánh bán thùng bia hơn 900.000 đồng ở Bình Thuận; Khám xét nơi ở của loạt giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa; Người muốn bồi thường gần 2.400 tỉ đồng thay Nguyễn Thái Luyện đã rút lui...

Giờ thứ 9: Cái giá của sống ảo - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Kể từ khi mạng xã hội xuất hiện, chúng ta dường như sống nhanh hơn, đồng thời cũng phô trương cuộc sống của mình nhiều hơn trên mạng xã hội. Điều này bên cạnh mặt tích cực thì cũng xảy ra rất nhiều những biến cố nguy hại không thể lường trước.

Tài chính thông minh: Vì sao đóng bảo hiểm lại không được trả quyền lợi?

Nhóm PV |

Tuy mức chi trả của bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ khác nhau nhưng lại tương đối giống nhau ở các nguyên nhân không chi trả quyền lợi bảo hiểm. Trong số Tài chính thông minh hôm nay, bà Nguyễn Thu Giang - Chuyên gia hoạch định Tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 5 nguyên nhân chính.

Nguyễn Thị Oanh đã có 169 triệu đồng tiền thưởng sau 3 tấm huy chương vàng

MINH PHONG |

Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh nhận tiền thưởng sau khi giành 3 tấm huy chương vàng tại SEA Games 32.

Nguyễn Thị Oanh và quãng nghỉ 20 phút ngắn ngủi chưa từng thấy

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh cho biết, cô chưa bao giờ thấy khoảng thời gian nào ngắn ngủi như quãng nghỉ 20 phút giữa nội dung 1.500m nữ và 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 32.

"Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng nhưng mất cơ hội phá kỉ lục"

HOÀNG HUÊ |

Tiến sĩ Dương Đức Thuỷ cho biết, với lịch thi đấu sát nhau, vận động viên Nguyễn Thị Oanh có thể hoàn thành mục tiêu giành huy chương vàng nhưng mất đi cơ hội phá kỉ lục SEA Games.