Kể từ chặng đầu tiên của Tour de France 2022 (đua tính giờ tại Đan Mạch) cho đến chặng 5, nhà đương kim vô địch Tadej Pogacar không một lần giành chiến thắng. Tay đua người Slovenia chỉ giữ cho mình chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ có thành tích tốt nhất.
Trong khi đó, kình địch Wout van Aert của đội Jumbo-Visma giữ áo vàng và áo xanh, Magnus Cort (EF Education–EasyPost) giữ áo chấm bi trong 4 chặng liên tiếp, còn chiếc áo Red Back lần lượt qua tay một số cua-rơ khác nhau.
Bước vào chặng 6 trên dất Bỉ – chặng dài nhất tại Tour de France năm nay (220km), từ Binche đến Longwy, tình hình có vẻ cũng diễn biến theo cách tương tự, khi Van Aert nằm trong số các tay đua khác như Jakob Fuglsang (Israel – Premier Tech) và Quinn Simmons (Trek – Segafredo) tấn công sớm. Họ làm được điều đó sau khoảng 80km, với thời gian chênh lệch lên tới gần 4 phút.
Tuy nhiên, với hành trình còn rất dài, họ lần lượt bị các đội UAE, EF Education – EasyPost, Bora – Hansgrohe và Alpecin – Deceuninck đuổi kịp. Sau khi van Aert giành điểm tối đa ở đoạn nước rút, Fuglsang quyết định quay trở lại đoàn đua khi còn 66km, để van Aert và Simmons ở phía trước. Cả 2 tay đua tiếp tục phối hợp với nhau nhưng lợi thế của họ dần cạn kiệt ở đoạn cuối.
Với 30,8km còn lại, Van Aert đã bỏ Simmons lại phía sau với hơn 1 phút. Nhưng đến khi còn 11,1km, tay đua người Bỉ bị đuổi kịp rồi tụt lại sau cả nhóm đua. Còn 9km, đã có một vụ tai nạn xảy ra với Aleksandr Vlasov (Bora – Hansgrohe) và một vài tay đua khác.
1,4km trước vạch đích, các tay đua bắt đầu nước rút. Lúc này, Pogacar mới thể hiện khả năng của mình, tấn công khi leo dốc cách đích 500m và về đích với thời gian 4 giờ 27 phút 13 giây. Cách biệt giữa các tay đua về đích sớm nhất không có sự chênh lệch đáng kể.
Ngay trong lần đầu tiên của giải năm nay, Pogacar đã giành lại áo vàng từ tay Van Aert. Tổng thời gian của anh sau 6 chặng là 20 giờ, 44 phút 44 giây, ít hơn 4 giây so với Neilson Powless (EF Education – EasyPost) và 31 giây so với Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma).
Pogacar đã có một chiến thắng quan trọng để giành lợi thế trước khi bước vào chặng 7, từ Tomblaine đến La Super Planche des Belles Filles dài 176,5km. Đây cũng là chặng leo núi đầu tiên của Tour de France 2022, sở trường của Pogacar.