Buồn vui họp lớp dịp Tết

Quế Chi |

Tết là dịp hiếm hoi nhiều người cùng trở về quê, vì vậy, đây cũng là lúc những người học cùng nhau trước kia tổ chức họp lớp.

Họp lớp là dịp để những người đã từng chung nhau một mái trường nhớ lại thời áo trắng - thời gian mà chắc hẳn ai cũng có điều gì nuối tiếc - thăm hỏi nhau về cuộc sống hiện tại, cũng như kết nối, hỗ trợ nhau trong công việc.

Bà Trần Thị An (quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) kể, lớp của bà ra trường vào năm 1977, nhưng mãi 20 năm sau, nhiều thành viên mới hô hào họp lớp được. Lý do là, sau khi ra trường, mỗi người một phương, một nghề, nhiều người còn khó khăn về kinh tế, bận mưu sinh nên gần như không nghĩ đến chuyện gặp lại nhau.

“Nhưng khi gặp lại nhau, mọi người rất xúc động. Hàng chục năm trôi qua, bạn bè đều đã khác xưa, nhưng mỗi khi nhắc về cái thời phấn trắng, bảng đen, ai cũng bồi hồi” – bà An chia sẻ.

Theo bà An, 20 năm gặp lại, nhiều thành viên trong lớp đã rất thành đạt, có người giữ chức vị khá cao, nhưng cũng có một số người vẫn còn lận đận. Có người trước đây học giỏi, nhưng ra đời vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Ngược lại, có người học bình thường, nhưng lại thành công hơn, có cuộc sống tốt hơn.

“Nhưng mọi người đều không nhắc đến chuyện giàu nghèo. Người nào có điều kiện hơn thì hỗ trợ quỹ nhiều hơn người khác. Mọi người đều bảo, chức vị cao, giàu có là ở nơi khác, còn khi về hợp lớp, vẫn mãi là bạn bè của nhau” – bà An cho hay. Vì vậy, lớp của bà đã duy trì hợp lớp vào mỗi dịp Tết đã từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn đi họp lớp, lý do nhiều khi chỉ là sự không tế nhị của bạn bè, từ những câu hỏi vô duyên. Cái giàu, cái nghèo khi đi họp lớp rất dễ bị “trật” ra qua quần áo, đồ dùng, qua xe cộ, qua cử chỉ, điệu bộ. Người có điều kiện hơn thì có xu hướng tự tin hơn những người không may còn lận đận, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, nhiều khi chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến những người bạn cuộc sống còn nhiều vất vả thấy tủi.

Anh Lê Văn Hào (trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) kể, có lần anh đi học lớp cấp III. Một nhóm bạn có chức vị, hoặc kinh doanh, làm ăn tốt tụ tập ngồi với nhau, bàn tán rôm rả chuyện đổi xe ô tô nào, mua bất động sản ở đâu. Những người bạn này có thể không có ý khoe khoang, nhưng những câu chuyện của họ vô tình sẽ khiến những bạn học cuộc sống còn nhiều vất vả sẽ cảm thấy mất đi sự tự nhiên. Họ không thể tham gia vào những câu chuyện này.

“Tôi mong, khi đi họp lớp, mọi người đừng có những câu nói vô tình làm tổn thương những người bạn của mình. Hãy dành thời gian đó để ôn lại những kỷ niệm xưa khi cùng ngồi trên ghế nhà trường; bàn cách hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau có cuộc sống tốt hơn. Đó mới là buổi họp lớp mà mọi người đều muốn có mặt, chứ không phải tham gia mà cảm thấy lạc lõng, thiếu tự nhiên ngay bên bạn bè năm xưa của mình” – anh Hào nêu ý kiến.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Linh vật mèo tết Quý Mão cao hơn 3m chuẩn bị xuất xưởng tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Xưởng sản xuất tại Đà Nẵng đang dần hoàn thiện hàng chục linh vật mèo tết cao hơn 3m để kịp trưng bày tại công viên chào đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hành khách cần lưu ý gì khi bay dịp cao điểm Tết?

Minh Hạnh |

Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023, lượng khách qua các cảng hàng không tăng mạnh, nhất là 2 cảng hàng không đầu cầu là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian đi lại và làm thủ tục trước chuyến bay (check-in) trực tuyến.

Đà Nẵng: Mâu thuẫn khi đi họp lớp, hai người đánh bạn học cũ nứt sọ

THUỲ TRANG |

Tham dự buổi họp lớp, một người tại Đà Nẵng bị bạn đánh hội đồng dẫn đến nứt hộp sọ do mâu thuẫn.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Linh vật mèo tết Quý Mão cao hơn 3m chuẩn bị xuất xưởng tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Xưởng sản xuất tại Đà Nẵng đang dần hoàn thiện hàng chục linh vật mèo tết cao hơn 3m để kịp trưng bày tại công viên chào đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hành khách cần lưu ý gì khi bay dịp cao điểm Tết?

Minh Hạnh |

Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023, lượng khách qua các cảng hàng không tăng mạnh, nhất là 2 cảng hàng không đầu cầu là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian đi lại và làm thủ tục trước chuyến bay (check-in) trực tuyến.

Đà Nẵng: Mâu thuẫn khi đi họp lớp, hai người đánh bạn học cũ nứt sọ

THUỲ TRANG |

Tham dự buổi họp lớp, một người tại Đà Nẵng bị bạn đánh hội đồng dẫn đến nứt hộp sọ do mâu thuẫn.