Các đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho ASIAD 19

AN NGUYÊN |

Ngay sau SEA Games 32, các đội tuyển thể thao tiếp tục trở lại tập luyện, tập huấn và tham gia một số giải đấu quốc tế nhằm chuẩn bị hướng đến ASIAD 19.

Thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 32 thành công với thành tích nhất toàn đoàn, bao gồm 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 114 huy chương đồng. Đây là tiền đề để các đội tuyển tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới, trước mắt là Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 19) diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Nhằm chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, ngay sau khi SEA Games kết thúc, các đội tuyển đã trở lại tập luyện theo kế hoạch. Bên cạnh việc tập luyện thông thường, các vận động viên cũng được đi tập huấn cũng như tham gia một số giải đấu quốc tế để cọ xát, rèn luyện.

Cụ thể, đội tuyển điền kinh Việt Nam với 13 vận động viên đã tham dự giải điền kinh Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng năm 2023 từ ngày 27-28.5 vừa qua.

Vận động viên Nguyễn Thị Huyền các đồng đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải điền kinh Đài Loan mở rộng 2023. Ảnh: Cắt từ clip
Vận động viên Nguyễn Thị Huyền các đồng đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải điền kinh Đài Loan mở rộng 2023. Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài trừ Nguyễn Thị Oanh rút lui trước thềm giải đấu khởi tranh, các vận động viên trụ cột như Nguyễn Thị Huyền, Lương Đức Phước, Nguyễn Tiến Trọng, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Huệ, Trần Đình Sơn, Nguyễn Hữu Toàn... đều góp mặt.

Theo đó, điền kinh Việt Nam giành 4 huy chương vàng của Nguyễn Thị Huyền (400m rào nữ), Nguyễn Thị Hằng (400m nữ), Lương Đức Phước (1.500m nam), Phạm Thị Huệ (5.000m nữ).

Sau đây, các vận động viên sẽ trở về Hà Nội để tiếp tục tập luyện. Những thành tích vừa qua tại SEA Games cũng như giải Đài Loan mở rộng 2023 là bước đệm để đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục phấn đấu.

Huy Hoàng, Hưng Nguyên và Thanh Bảo có chuyến tập huấn dài ngày tại Hungary. Ảnh: Nguyễn Đăng
Huy Hoàng sẽ cùng với Hưng Nguyên và Thanh Bảo có chuyến tập huấn dài ngày tại Hungary. Ảnh: Nguyễn Đăng

Ngoài ra, 3 kình ngư của đội tuyển bơi là Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo và Trần Hưng Nguyên đã sớm có mặt ở Hungary để tập huấn chuẩn bị cho ASIAD 19. Đây đều là những vận động viên trọng điểm của thể thao Việt Nam hướng đến đấu trường châu Á.

Tại SEA Games 32, cả Huy Hoàng, Hưng Nguyên và Thanh Bảo đều đạt được thành tích rất tốt. Do vậy, chuyến tập huấn tại châu Âu lần này sẽ giúp các vận động viên tích luỹ kinh nghiệm và cải thiện thành tích cá nhân tốt hơn.

Trong khi đó, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã có mặt ở thành phố Baku (Azerbaijan) để tham dự giải taekwondo vô địch thế giới 2023 diễn ra từ ngày 29.5 đến 4.6.

Hiện tại, các võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền, Bạc Thị Khiêm, Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Ánh Ngân và Phạm Minh Bảo Kha đều  có tích cực và sự tập trung cao độ với mục tiêu có thể tranh chấp huy chương tại giải đấu này.

Bên cạnh đó, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sắp tới sẽ có chuyến tập huấn tại thành phố Houston (thuộc tiểu bang Texas - Mỹ) từ ngày 3-18.6, theo lời mời chính thức của Hiệp hội Bóng bàn người Việt Nam tại Mỹ.

Anh Hoàng và Mai Ngọc là 2 trong số 5 tay vợt tham gia tập huấn tại Mỹ vào tháng 6 tới. Ảnh: Nguyễn Đăng
Anh Hoàng và Mai Ngọc là 2 trong số 5 tay vợt tham gia tập huấn tại Mỹ vào tháng 6 tới. Ảnh: Nguyễn Đăng

Danh sách đội tuyển bóng bàn Việt Nam có 2 huấn luyện viên Vũ Văn Trung, Đinh Quang Linh. Các vận động viên đạt thành tích tốt tại SEA Games 32 là Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Trần Mai Ngọc sẽ tham gia tập huấn và thi đấu.

Đây là đợt tập huấn có chất lượng chuyên môn tốt khi các tay vợt Việt Nam được tham gia tập luyện với các huấn luyện viên của đội tuyển bóng bóng bàn Nhật Bản, cũng như một số tuyển thủ bóng bàn quốc gia Mỹ và Nhật Bản.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2023 và xa hơn là ASIAD 19. Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2023 và xa hơn là ASIAD 19. Ảnh: VFF

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện hướng đến World Cup 2023 cũng như ASIAD 19 sắp tới. Đợt tập huấn tại châu Âu và New Zealand kéo dài hơn 1 tháng cùng các trận đấu giao hữu với "quân xanh" chất lượng như đội tuyển nữ Đức, Tây Ban Nha,... sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm và tự tin đặt mục tiêu cao hơn tại các đấu trường châu lục và thế giới.

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) sẽ tranh tài vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.2023. Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 3-5 huy chương vàng tại sân chơi này.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thể thao Việt Nam và kế hoạch giành từ 3-5 huy chương vàng ASIAD 19

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 3-5 huy chương vàng tại ASIAD 19.

Vận động viên điền kinh Malaysia được đầu tư hướng đến ASIAD, Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc đánh bại Nguyễn Thị Huyền để đoạt huy chương vàng SEA Games 32, đã góp phần không nhỏ giúp Shereen Samson Vallabouy nhận được gói hỗ trợ toàn diện trị giá tương đương hơn 2 tỉ đồng.

Huấn luyện viên Trần Văn Sỹ chia sẻ mục tiêu của Nguyễn Thị Oanh tại ASIAD

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Huấn luyện viên Trần Văn Sỹ cho biết, Nguyễn Thị Oanh hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích cá nhân, đặc biệt là đổi màu huy chương ở nội dung 3000m chướng ngại vật tại ASIAD 2023.

Đưa bác sĩ tuyến huyện về xã như chiếc áo bị rách, lấy chỗ này vá chỗ khác

NHÓM PV |

Nói về việc đưa bác sĩ tuyến huyện về xã khám bệnh, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng điều này giống như một chiếc áo bị rách, thay vì lấy vải để vá lại thì chúng ta lại đang khoét một lỗ khác để đắp lên.

Công an khám xét nhiều phòng khám đa khoa tư nhân ở TP Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 30.5, công an đồng loạt khám xét nhiều địa điểm của các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn TP Biên Hoà và thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan để làm rõ hành vi bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

Cuộc gọi, tin nhắn rác ngày càng nguy hiểm khi có thông tin cá nhân

Anh Vũ |

Tình trạng cuộc gọi, tin nhắn rác mời chào hay lừa đảo đang ngày càng biến tướng khi kẻ xấu có thông tin cá nhân của người dùng di động.

Ánh Viên gửi lời động viên đến kình ngư trẻ Nguyễn Thuý Hiền

NGUYỄN ĐĂNG |

Vận động viên giàu thành tích nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games Nguyễn Thị Ánh Viên mong đàn em Nguyễn Thuý Hiền sẽ không chịu nhiều áp lực, thoải mái thi đấu khi sự nghiệp còn rất dài.

Trưởng đoàn U22 Indonesia canh thang máy cả đêm trước trận gặp U22 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Sumardji, trưởng đoàn U22 Indonesia tại SEA Games 32 đã tiết lộ những thông tin thú vị, trong đó ông nhấn mạnh bản thân sợ nhất gặp U22 Việt Nam ở bán kết.

Thể thao Việt Nam và kế hoạch giành từ 3-5 huy chương vàng ASIAD 19

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 3-5 huy chương vàng tại ASIAD 19.

Vận động viên điền kinh Malaysia được đầu tư hướng đến ASIAD, Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc đánh bại Nguyễn Thị Huyền để đoạt huy chương vàng SEA Games 32, đã góp phần không nhỏ giúp Shereen Samson Vallabouy nhận được gói hỗ trợ toàn diện trị giá tương đương hơn 2 tỉ đồng.

Huấn luyện viên Trần Văn Sỹ chia sẻ mục tiêu của Nguyễn Thị Oanh tại ASIAD

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Huấn luyện viên Trần Văn Sỹ cho biết, Nguyễn Thị Oanh hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích cá nhân, đặc biệt là đổi màu huy chương ở nội dung 3000m chướng ngại vật tại ASIAD 2023.