Trưởng đoàn U22 Indonesia canh thang máy cả đêm trước trận gặp U22 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Sumardji, trưởng đoàn U22 Indonesia tại SEA Games 32 đã tiết lộ những thông tin thú vị, trong đó ông nhấn mạnh bản thân sợ nhất gặp U22 Việt Nam ở bán kết.

U22 Indonesia đã giành huy chương vàng SEA Games 32, chấm chứt 32 năm không thể đứng trên bục cao nhất ở Đại hội này. Đội đã đánh bại đương kim vô địch U22 Việt Nam với tỉ số 3-2 ở bán kết, trước khi vượt qua U22 Thái Lan 5-2 ở chung kết.

“Đêm trước trận đối đầu với U22 Việt Nam, tôi và huấn luyện viên Indra Sjafri đã rất căng thẳng, liên tục đi đi lại trong phòng. Nói thật, tôi sợ nhất là U22 Việt Nam. Lí do ư? Họ là đội bóng mạnh, sẵn sàng khiêu khích đối thủ. Điều đó đã được chứng minh khi Pratama Arhan nhận thẻ đỏ ở hiệp 2.

Nếu các cầu thủ không vững vàng về tâm lí, khi vào hiệp phụ đội có thể thua. Rất may với việc thi đấu bền bỉ, Taufany đã ghi bàn thắng quý giá, giúp chúng tôi vào chung kết”, ông Sumardji cho biết trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN Indonesia hôm 30.5.

U22 Indonesia từng thua U22 Việt Nam 0-3 tại chung kết SEA Games 30 và cũng thất bại với tỉ số tương tự tại SEA Games 31. Vì thế sau khi loại được thầy trò Philippe Troussier ở bán kết, ông Sumardji cho biết bản thân ông cùng toàn thể đội bóng như trút được một gánh nặng lớn.

Vị trưởng đoàn của U22 Indonesia tiết lộ so với U22 Việt Nam, U22 Thái Lan là đối thủ dễ chịu hơn. Ông nói: “Chúng tôi nghiên cứu, phân tích về điểm mạnh và điểm yếu của toàn bộ 20 cầu thủ U22 Việt Nam.

Cả U22 Thái Lan cũng vậy. U22 Thái Lan có điểm yếu, đó là vị trí của số 4 Jonathan Khemdee và số 5 Songchai Thongcham, họ rất chậm chạp. Ngược lại, 20 cầu thủ của U22 Việt Nam đều rất nhanh nhẹn”.

Ông Sumardji cho biết bản thân cùng 2 nhà tâm lí học đi theo U22 Indonesia gần như không thể ngủ trước trận bán kết và chung kết. Sau khi các cầu thủ vào phòng ngủ lúc 22h00 theo quy định, ông cùng cộng sự phải đi kiểm tra từng phòng và thay phiên nhau canh ở thang máy, đảm bảo không có cầu thủ nào “xé rào” đi chơi riêng. Với nhiệm vụ của mình, ông phải đảm bảo cho các cầu thủ không gặp bất cứ vấn đề gì, để an tâm thi đấu.

Trước ông Sumardji, 2 thành viên khác của U22 Indonesia là trung vệ Rizky Ridho và huấn luyện Indra Sjadri đều đánh giá U22 Việt Nam là đối thủ khó chơi nhất của họ tại SEA Games 32.

“U22 Việt Nam là đối thủ khó chơi nhất của chúng tôi. Họ là một tập thể đoàn kết và chắc chắn, có khả năng tấn công tốt và luôn sẵn sàng để khiêu khích và dùng đòn tâm lí với đối thủ. Điều quan trọng nhất là họ luôn thi đấu như một đội bóng gắn kết”, ông Sjafri cho biết trên tờ Bola.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

U22 Việt Nam gặp khó vì Panda Cup 2023 tạm hoãn

MINH PHONG |

Việc giải giao hữu Panda Cup 2023 hoãn lại khiến U22 Việt Nam đối diện nhiều khó khăn trong quá trình tập trung vào tháng 6.2023.

Huấn luyện viên Troussier cần "quân xanh" chất lượng cho U22 Việt Nam

DIỆU LINH |

Đội tuyển U22 Việt Nam cần đến "quân xanh" chất lượng trong thời gian FIFA Days tháng 6 tới để chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng.

Đội tưởng U22 Indonesia không nghĩ có thể thắng U22 Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội trưởng Rizky Ridho của U22 Indonesia chia sẻ, anh không nghĩ đội nhà có thể thắng trận chung kết SEA Games 32 trước U22 Thái Lan.

Nắng nóng xuất hiện tia UV gây hại rất cao, Hà Nội ở mức "cảnh báo đỏ"

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong ngày 31.5, chỉ số tia cực tím (tia UV) ở các tỉnh/thành phố trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao cho sức khỏe.

Công phu nghề dệt chiếu của người làng Cái Chanh ở Cần Thơ

MỸ LY - BÍCH NGỌC |

Dẫu tốn nhiều thời gian và công sức, những hộ dân tại làng nghề dệt chiếu Cái Chanh (phương Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn ngày ngày cho ra đời những tấm chiếu thủ công bền đẹp với thời gian.

Bên trong tòa bưu điện được ghi danh vào top đẹp nhất thế giới

HỮU CHÁNH |

Bưu điện TP Hồ Chí Minh là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh được Tạp chí du lịch Condé Nast Traveller liệt kê vào danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới.

Bán điện thu về 1.000 đồng, Điện lực miền Nam chỉ lãi vỏn vẹn 1,7 đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Kết thúc năm 2022, doanh thu Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đạt 152.708 tỉ đồng, tăng 10%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 261 tỉ đồng, giảm đến 74% so với cùng kì.

Khám xét 6 phòng khám ở TP Biên Hoà, thu giữ hàng trăm nghìn giấy nghỉ bệnh

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.5, Công an Đồng Nai đã thông tin chính thức về vụ khám xét 6 phòng khám đa khoa ở TP Biên Hoà và bước đầu cho biết, đã thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

U22 Việt Nam gặp khó vì Panda Cup 2023 tạm hoãn

MINH PHONG |

Việc giải giao hữu Panda Cup 2023 hoãn lại khiến U22 Việt Nam đối diện nhiều khó khăn trong quá trình tập trung vào tháng 6.2023.

Huấn luyện viên Troussier cần "quân xanh" chất lượng cho U22 Việt Nam

DIỆU LINH |

Đội tuyển U22 Việt Nam cần đến "quân xanh" chất lượng trong thời gian FIFA Days tháng 6 tới để chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng.

Đội tưởng U22 Indonesia không nghĩ có thể thắng U22 Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội trưởng Rizky Ridho của U22 Indonesia chia sẻ, anh không nghĩ đội nhà có thể thắng trận chung kết SEA Games 32 trước U22 Thái Lan.