Vận động viên điền kinh Malaysia được đầu tư hướng đến ASIAD, Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc đánh bại Nguyễn Thị Huyền để đoạt huy chương vàng SEA Games 32, đã góp phần không nhỏ giúp Shereen Samson Vallabouy nhận được gói hỗ trợ toàn diện trị giá tương đương hơn 2 tỉ đồng.

Shereen Samson Vallabouy là chủ nhân tấm huy chương vàng nội dung 400m nữ tại SEA Games 32, với thành tích 52 giây 53. Cô đánh bại Nguyễn Thị Huyền (53 giây 27), người vô địch nội dung này ở 4 kì SEA Games trước đó.

Đây cũng là tấm chương vàng 400m nữ đầu tiên của Malaysia tại SEA Games sau đúng 24 năm. Với những điều đó, ngay sau SEA Games 32, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia đã phê duyệt ngay gói hỗ trợ trị giá 400.000 ringgit (hơn 2 tỉ đồng) để Shereen tiếp tục chương trình tập huấn dài hạn tại Mỹ.

Gói hỗ trợ này sẽ kéo dài từ ngày 1.6.2023 đến tháng 7.2024, giúp Shereen tiếp tục tập luyện tại một câu lạc bộ ở Florida (Mỹ), dưới sự giám sát của huấn luyện viên Derrick White.

Với sự hỗ trợ tài chính này, Shereen sẽ không bận tâm về chi phí cho việc tập luyện, sinh hoạt hay ăn uống. Cô có thể chuyên tâm hướng đến việc cải thiện thành tích, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Winona State ở bang Minnesota (Mỹ).

Việc ngành thể thao Malaysia đầu tư mạnh cho Shereen tập huấn tại Mỹ nhằm giúp vận động viên này có thể đạt thành tích cao tại ASIAD sắp tới, xa hơn là giành vé dự Olympic 2024.

Thành tích tốt nhất của Shereen tại đường chạy 400m nữ là 51 giây 08 lập tại Giải chạy thường niên ở California đầu năm 2023. Nếu tái lập hoặc cải thiện thành tích này tại ASIAD sắp tới, vận động viên của Malaysia hoàn toàn có thể tranh chấp huy chương.

Shereen năm nay 30 tuổi, sang Mỹ học đại học và tập huấn từ năm 2019. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao, được gia đình chu cấp toàn bộ để chuyên tâm cho sự nghiệp.

Tuy nhiên, kể từ khi dịch COVID-19 nổ ra, gia đình của cô gần như không kham nỗi khoản chi phí đắt đỏ tại Mỹ. Ông Samson, bố của nữ vận động viên này tiết lộ gia đình ông từng gửi cho Shereen 10.000 ringgit/tháng, nhưng hơn 1 năm nay do công việc kinh doanh bị ảnh hưởng, nên ông không còn có thể chi trả các hoá đơn.

Rất may trong giai đoạn khó khăn, nữ vận động viên này đã được các Mạnh Thường Quân giúp đỡ.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ding Liren chạm trán vua cờ Magnus Carlsen tại siêu giải đấu cờ vua mới

NGUYỄN ĐĂNG |

Đương kim vô địch thế giới Ding Liren và kỳ thủ xếp hạng cao nhất thế Magnus Carlsen sẽ tham gia Giải Cờ vua toàn cầu (GCL) khai mạc vào tháng tới, dựa trên nhượng quyền thương mại mới.

Vận động viên Nguyễn Thị Huyền: Tuổi 30, tôi cống hiến để con có thể tự hào

AN NGUYÊN |

Đối diện với nhiều khó khăn và thử thách ở tuổi 30, nhưng vận động viên Nguyễn Thị Huyền vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho điền kinh và thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Huyền lập kì tích huy chương điền kinh ở SEA Games 32

Thanh Vũ (từ Phnom Penh) |

Nguyễn Thị Huyền trở thành vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử các kì SEA Games.

Hồ treo trơ đáy, người dân Cao nguyên đá gồng mình chống hạn

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Những hồ treo chứa nước trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn vốn là nơi dự trữ và cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho đồng bào nhưng vài tháng nay đã rơi vào tình trạng cạn trơ đáy vì khô hạn kéo dài.

Nhà máy nước sạch tại xã đạt chuẩn nông thôn mới bỏ hoang gần 10 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy nước sạch Yên Quang (tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình), được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thiện đến nay, nhà máy này chưa một lần đi vào hoạt động, gần 2.000 hộ dân ở đây vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Xót xa lời kể của phụ huynh bé trai bị cô giáo tát 31 cái

HÀ ANH CHIẾN - NGUYỄN LY |

Đồng Nai – Một giáo viên ở trường mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hoà) đã có hành vi dùng tay tát liên tục vào mặt trẻ nhỏ khi đang cho ăn trưa. Sự việc này được phát hiện khi phụ huynh thấy mặt trẻ bị bầm tím và camera ghi lại đã chứng minh hành vi bạo hành của cô giáo mầm non này.

Nguyên nhân chênh lệch lớn giữa lãi suất cho vay và đi vay

NHÓM PV |

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn Lâm nêu thực tế, vừa qua, doanh nghiệp khó khăn, nhưng các ngân hàng vẫn báo lãi một cách khủng khiếp. Vì sao lại có hiện tượng này, vì chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lớn.

Khởi tố, bắt giam 2 nguyên lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất ở Hà Nam

TRUNG DU |

Bị can Trần Văn Hà - nguyên Giám đốc và Hà Văn Thạch - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) vừa bị khởi tố, bắt giam về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Ding Liren chạm trán vua cờ Magnus Carlsen tại siêu giải đấu cờ vua mới

NGUYỄN ĐĂNG |

Đương kim vô địch thế giới Ding Liren và kỳ thủ xếp hạng cao nhất thế Magnus Carlsen sẽ tham gia Giải Cờ vua toàn cầu (GCL) khai mạc vào tháng tới, dựa trên nhượng quyền thương mại mới.

Vận động viên Nguyễn Thị Huyền: Tuổi 30, tôi cống hiến để con có thể tự hào

AN NGUYÊN |

Đối diện với nhiều khó khăn và thử thách ở tuổi 30, nhưng vận động viên Nguyễn Thị Huyền vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho điền kinh và thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Huyền lập kì tích huy chương điền kinh ở SEA Games 32

Thanh Vũ (từ Phnom Penh) |

Nguyễn Thị Huyền trở thành vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử các kì SEA Games.