Bóng đá Việt lại “nóng giữa mùa đông”

Vinh Lê |

Đội tuyển quốc gia không còn giữ sân chơi “độc quyền” như nửa cuối năm 2021 nữa…

Sự sôi động đang trở lại 

Bóng đá Việt Nam đã có sự chuyển giao giữa năm 2021 và năm 2022 không thực sự vui vì thành tích của đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2020. Tuy nhiên, cũng bởi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu, bóng đá nội có động lực thực sự để thay đổi mạnh mẽ.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã có những thay đổi trước tiên, được cho là mạnh tay, để đội tuyển trở lại với các trận còng loại World Cup 2022. Nhưng thời gian này, đội tuyển quốc gia không còn “độc quyền” sân chơi như nửa cuối năm 2021 nữa.

Năm 2022, V.League sẽ trở lại vào giữa tháng 2. Giờ là lúc các câu lạc bộ thực hiện các công tác chuẩn bị hướng đến mùa giải mới, tạo ra khung cảnh sôi động và “nóng” ngay giữa mùa đông.

Tháng 9 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các câu lạc bộ đã phải đi đến một quyết định đau lòng: Hủy mùa giải 2021 khi đã diễn ra được 12 vòng đấu. Không có nhà vô địch, không có đội xuống hạng. Một vài câu lạc bộ có thể vui với cơ hội làm lại, nhưng về cơ bản, nỗi buồn, sự thất vọng xâm chiếm nhiều hơn.

Nhộn nhịp những ngày đầu năm

Với các câu lạc bộ, cho đến thời điểm này, Topenland Bình Định được cho là mạnh tay nhất trong việc tuyển quân. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng có tới 12 tân binh, trong đó có 3 cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia thời gian qua là Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh, Lý Công Hoàng Anh. Bên cạnh những cái tên chất lượng như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, đội bóng đất võ còn ký hợp đồng mới với Hồ Tấn Tài.

Với tiềm lực tài chính của tập đoàn Hưng Thịnh, đội chủ sân Quy Nhơn không thể không có yếu tố ngoại để tạo nên sức bật cạnh tranh ở mùa giải 2022, với Rafaelson, Jerrmie Lynch, Andriano Scmidt được đưa về những ngày này.

Với những kêu gọi về sự thay đổi từ chất lượng của V.League, các câu lạc đều khá chú trọng đến các nhân tố ngoại chất lượng. Nhà đương kim vô địch Viettel dù chia tay 2 trụ cột ở hàng thủ là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng nhưng đổi lại có tân binh Geovane cho hàng công.

Câu lạc bộ Hà Nội chào đón Josip Ivancic và Djuro Zec, trong khi Vũ Minh Tuấn, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Vĩ, Hai Long cũng cập bến, cùng nỗ lực giữ chân Nguyễn Quang Hải để đội bóng Thủ đô hướng đến mục tiêu giành lại chức vô địch.

Hoàng Anh Gia Lai có Mauricio, Baiano, Thanh Hoá có Henrique Paulo, Igor Jelic, Nam Định có Marques, Câu lạc bộ TPHCM có Bruno Consendey, hay Bình Dương có Petrovic Todor…

Đến thời điểm này, theo danh sách của các câu lạc bộ, V.League hiện có 32 cầu thủ ngoại. Đáng chú ý, các cầu thủ đến từ Nam Mỹ chiếm gần mộ nửa (Brazil 13, Argentina 1) hứa hẹn sẽ làm cho V.League có thêm nhiều “chất Latin” hơn nữa.  7 cầu thủ Châu Âu, 6 cầu thủ Châu Phi mang đến sự tỉnh táo và sức mạnh, trong khi 3 người thuộc các nước Châu Á, 2 người đến từ Bắc, Trung Mỹ.

Cùng với các hoạt động cải thiện cơ sở hạ tầng, những mặt sân cỏ chất lượng sẽ hướng mùa giải 2022 đến những cuộc đua tranh đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

V.League 2022 sẽ trở lại với thể thức đá 2 lượt - sân nhà, sân khách, 24 vòng đấu và sẽ chỉ có 1 đội xuống hạng.

Vinh Lê
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế

Phạm Đình |

Năm 2021, bóng đá Việt Nam ghi những dấu ấn trong việc mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2022 và là một trong những chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số

MINH TRIẾT |

Dịch COVID-19 thúc đẩy các lĩnh vực phải áp dụng công nghệ số nhiều hơn và bóng đá Việt Nam cũng vậy.

Bóng đá Việt Nam và chuyện xuất khẩu cầu thủ: Cần nhưng không thể vội

TAM NGUYÊN |

“Không vội” nghĩa là đã xác định được hướng đi, chứ không phải chuyện chẳng vội vì nhất định không thay đổi…

Bóng đá Việt Nam và dấu ấn các đội tuyển quốc gia

PHẠM ĐÌNH |

Các đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn ở khu vực, châu lục là điểm nhấn của bóng đá Việt Nam năm 2021. Đây là cơ sở để hướng đến năm 2022 với những mục tiêu mới.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế

Phạm Đình |

Năm 2021, bóng đá Việt Nam ghi những dấu ấn trong việc mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2022 và là một trong những chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số

MINH TRIẾT |

Dịch COVID-19 thúc đẩy các lĩnh vực phải áp dụng công nghệ số nhiều hơn và bóng đá Việt Nam cũng vậy.

Bóng đá Việt Nam và chuyện xuất khẩu cầu thủ: Cần nhưng không thể vội

TAM NGUYÊN |

“Không vội” nghĩa là đã xác định được hướng đi, chứ không phải chuyện chẳng vội vì nhất định không thay đổi…

Bóng đá Việt Nam và dấu ấn các đội tuyển quốc gia

PHẠM ĐÌNH |

Các đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn ở khu vực, châu lục là điểm nhấn của bóng đá Việt Nam năm 2021. Đây là cơ sở để hướng đến năm 2022 với những mục tiêu mới.