2.000 vận động viên tham gia giải Marathon tại Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 7.5, diễn ra giải Quảng Ngãi Marathon Cup BSR 2023 thu hút 2.000 vận động viên tham gia.

Khoảng 3h sáng, 2.000 vận động viên đã đến quảng trường Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi để tham gia giải Marathon Cup BSR 2023. Ảnh: Ngọc Viên
Khoảng 3h sáng, 2.000 vận động viên đã đến quảng trường Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi để tham gia giải Marathon Cup BSR 2023. Ảnh: Ngọc Viên

Quảng Ngãi Marathon - Cup BSR 2023 là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức giải chạy quy mô lớn với ba cự ly 21km, 10km và 5km. Từ 3h, hàng nghìn người đổ về quảng trường Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi để khởi động, chuẩn bị xuất phát.

Với cự ly 5km, từ điểm xuất phát, các vận động viên rẽ vào đường Lê Trung Đình rồi qua Quang Trung, sau đó, chạy trên cầu Trà Khúc 1, cán mốc 2,5km ở nửa cuối của cầu để quay đầu về đích.

Hàng nghìn người tham gia chạy tại giải Quảng Ngãi Marathon Cup BSR 2023 tạo bầu không khí sôi nổi tại TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên
Hàng nghìn người tham gia chạy tại giải Quảng Ngãi Marathon Cup BSR 2023 tạo bầu không khí sôi nổi tại TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Viên

Cự ly 10km và 21km có đoạn đầu tương tự như 5km nhưng thay vì quay đầu trên cầu Trà Khúc 1, vận động viên tiếp tục rẽ vào đường ven sông Mỹ Trà - Mỹ Khê. Riêng các vận động viên tham gia cự ly 10km sẽ quay ngược từ chân núi Thiên Ấn trở về quảng trường Phạm Văn Đồng và kết thúc phần tranh tài.

Để hỗ trợ các vận động viên, Ban tổ chức Quảng Ngãi Marathon đã bố trí 5 trạm tiếp nước hai chiều, khoảng cách trung bình 2km mỗi trạm cùng nhiều nhà vệ sinh.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức huy động 300 tình nguyện viên tham gia, cùng các lực lượng chức năng và đội ngũ y, bác sĩ, phương tiện xe cứu thương, trang thiết bị y tế… chăm sóc sức khỏe cho vận động viên trong suốt quá trình thi đấu.

Hiện thời tiết tại Quảng Ngãi lúc đỉnh điểm trên 41 độ C, vì vậy Ban tổ chức giải tổ chức cho vận động viên chạy từ sáng sớm. Ảnh: Ngọc Viên
Hiện thời tiết tại Quảng Ngãi lúc đỉnh điểm trên 41 độ C, vì vậy Ban tổ chức giải tổ chức cho vận động viên chạy từ sáng sớm. Ảnh: Ngọc Viên

Đối tượng tham gia theo đơn vị là các vận động viên thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung cá nhân dành cho mọi đối tượng, người yêu thể thao trên cả nước. Ban tổ chức trao hơn 250 triệu đồng giải thưởng cho các nhân, đội có thành tích xuất sắc.

Tham gia giải, vận động viên được nhận áo thi đấu, mũ lưỡi trai, túi rút mang thông điệp "Khát vọng tiên phong". Khi về đích, vận động viên nhận huy chương và vật phẩm finisher.

Giải Quảng Ngãi Marathon Cup BSR 2023 lan tỏa phong trào tập luyện thể dục thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ngãi đến với du khách. Ảnh: Ngọc Viên
Giải Quảng Ngãi Marathon Cup BSR 2023 lan tỏa phong trào tập luyện thể dục thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ngãi đến với du khách. Ảnh: Ngọc Viên

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải Nhất chung cuộc cự ly 21km thuộc về vận động viên Lý Nhân Tín, số BIB 80151 (nam) và Nguyễn Thị Bình, số BID 80224 ( nữ); Giải Nhất chung cuộc cự ly 10km thuộc về vận động viên Huỳnh Tấn Tiến, số BIB 60004 (nam) và Hứa Thanh Giang, số BID 60571 (nữ); Giải Nhất chung cuộc cự ly 5km thuộc về vận động viên Dương Đình Chiến, số BIB 50863 (nam) và Huỳnh Thị Diễm, số BID 55038 (nữ). Ban tổ chức còn trao giải Nhất, Nhì ở các cự ly cho các vận động viên nam và nữ độ tuổi trên và dưới 40 tuổi.

Về giải đồng đội ở cự ly 5km, giải Nhất được trao cho đội Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn BSR. Giải Nhì cho đội Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí PVC FC và giải Ba cho đội PVC Tower.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Ngọc Viên
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Ngọc Viên

Giải Quảng Ngãi Marathon Cup BSR 2023 lan tỏa phong trào tập luyện thể dục thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ngãi đến với du khách.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Vận động viên Việt Nam, Indonesia ngất xỉu khi về đích tại đường chạy marathon

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Ninh cùng nhà vô địch Odekta Elvina Naibaho đã ngất xỉu tại vạch đích, lên xe lăn cấp cứu sau khi hoàn thành nội dung marathon (42,195km) sáng 6.5.

Lê Thị Tuyết giành huy chương bạc Marathon nữ tại SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Lê Thị Tuyết giành huy chương bạc ở nội dung marathon nữ tại SEA Games 32 với thành tích 2 giờ 49 phút.

Hoàng Nguyên Thanh không thể bảo vệ huy chương vàng Marathon ở SEA Games 32

MINH PHONG |

Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh không thể bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 32, khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 trên đường chạy Marathon.

Tuyển thủ marathon Việt Nam làm quen đường chạy mới ở Campuchia

MINH PHONG |

Hai tuần trước ngày thi đấu chính thức, Campuchia công bố thay đổi đường chạy nội dung marathon tại SEA Games 32 do vấn đề giao thông.

Bản tin SEA Games: Đoàn Việt Nam tiếp tục cạnh tranh huy chương vàng

NHÓM PV |

Bản tin SEA Games ngày 8.5: Huy chương vàng lịch sử bóng rổ nữ; U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia; Kỳ vọng vào các vận động viên điền kinh…

4 nút giao còn lại trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hoàn thành ngày 30.6

DUY TUẤN |

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99 km với 7 nút giao. Tuy nhiên, hiện chỉ có 3 nút giao hoàn thành và cho phép lưu thông, vận hành cùng tuyến chính từ 29.4. Các nút giao còn lại vẫn chưa hoàn thành.

Hàng tỉ đồng của người dân vùng cao bốc hơi khi gửi tiết kiệm bưu điện

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều hộ dân huyện vùng cao Sốp Cộp tá hỏa khi số tiền tích cóp để gửi tiết kiệm tại bưu điện bỗng nhiên không cánh mà bay.

2/3 dữ liệu danh tính người dân Việt Nam bị lộ lọt với giá rẻ

Đức Mạnh |

Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng ông Ngô Minh Hiếu - chuyên gia an ninh mạng và điều tra số tại Trung tâm Giám sát An toàn thông tin Việt Nam - về vấn đề lộ lọt thông tin trên mạng hiện nay.

Vận động viên Việt Nam, Indonesia ngất xỉu khi về đích tại đường chạy marathon

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Ninh cùng nhà vô địch Odekta Elvina Naibaho đã ngất xỉu tại vạch đích, lên xe lăn cấp cứu sau khi hoàn thành nội dung marathon (42,195km) sáng 6.5.

Lê Thị Tuyết giành huy chương bạc Marathon nữ tại SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Lê Thị Tuyết giành huy chương bạc ở nội dung marathon nữ tại SEA Games 32 với thành tích 2 giờ 49 phút.

Hoàng Nguyên Thanh không thể bảo vệ huy chương vàng Marathon ở SEA Games 32

MINH PHONG |

Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh không thể bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 32, khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 trên đường chạy Marathon.

Tuyển thủ marathon Việt Nam làm quen đường chạy mới ở Campuchia

MINH PHONG |

Hai tuần trước ngày thi đấu chính thức, Campuchia công bố thay đổi đường chạy nội dung marathon tại SEA Games 32 do vấn đề giao thông.