Hàng tỉ đồng của người dân vùng cao bốc hơi khi gửi tiết kiệm bưu điện

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều hộ dân huyện vùng cao Sốp Cộp tá hỏa khi số tiền tích cóp để gửi tiết kiệm tại bưu điện bỗng nhiên không cánh mà bay.

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị V.T.H (xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, Sơn La) bức xúc khi 350 triệu đồng của gia đình bỗng nhiên "bốc hơi" sau khi gửi tiết kiệm tại bưu điện huyện.

Theo chị H, ngày 8.4.2023, chị đến bưu điện huyện Sốp Cộp để mở sổ tiết kiệm với số tiền 200 triệu đồng, thời hạn 6 tháng. Tiếp đó ngày 9.4, chị mở thêm 1 khoản tiết kiệm nữa với số tiền 150 triệu đồng, thời hạn 1 tháng.

Tất cả quá trình gửi tiền đều diễn ra tại quầy giao dịch và có camera ghi lại, kèm theo tờ giấy có dấu đỏ xác nhận "đã thu tiền".

Tuy nhiên theo chị H, sau khi gửi xong, giao dịch viên Vì Thị Thảo báo rằng vì một số nguyên nhân lỗi hệ thống nên chưa thể cấp sổ, hẹn chị lấy sau.

 
Nhiều người dân xót xa khi bị "bốc hơi" tiền gửi tiết kiệm tại Bưu điện huyện Sốp Cộp. Ảnh: NVCC

Do là khách hàng thân thiết, từng gửi tiết kiệm ở đây nhiều lần nên chị H đã tin tưởng nhân viên này. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần gọi điện, nhắn tin hỏi thì nhân viên Thảo luôn đưa ra lí do để trốn tránh việc trả sổ.

Quá bức xúc, chị H đã đến Bưu điện huyện Sốp Cộp để phản ánh, nhưng chỉ nhận lại thái độ thờ ơ và câu trả lời rằng ai lừa đảo thì người đó chịu trách nhiệm.

"Vào ngày 28.4.2023, phía bưu điện có mời tôi lên làm việc và xác nhận rằng cả 2 sổ tiết kiệm của tôi chưa được ghi nhận vào hệ thống. Phía bưu điện nói tôi đã bị nhân viên Vì Thị Thảo lừa với tổng số tiền là 350 triệu đồng, nhưng không đưa cho gia đình giải pháp.

Thậm chí, ngay cả khi phía Bưu điện tỉnh Sơn La gặp tôi thì cũng không đưa hướng giải quyết mà chỉ yêu cầu tôi gỡ bài phản ánh trên mạng xã hội vì lo sợ ảnh hưởng đến uy tín của bưu điện" - chị H bức xúc.

Cùng cảnh ngộ với chị H, 250 triệu đồng tích góp của gia đình chị V.T.T (xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp) cũng không cánh mà bay sau khi gửi tiết kiệm tại đây.

Chị T cho biết: "Ngày 5.1, gia đình tôi mở một sổ tiết kiệm tại Bưu điện huyện, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận sổ. Mới đây, tôi mới biết là số tiền đó đã mất".

Theo tìm hiểu của PV, không chỉ có chị H, chị T mà hiện có tới 17 người dân (trú tại các xã Sốp Cộp, Nậm Lạnh, Púng Bánh) đã bị mất tiền khi gửi tiết kiệm tại bưu điện huyện này.

Được biết, tổng số tiền lên đến 2,2 tỉ đồng. Trong đó, người mất nhiều nhất là 350 triệu đồng.

Đáng chú ý, tất cả những nạn nhân nói trên đều gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch của Vì Thị Thảo - nhân  viên bưu điện huyện Sốp Cộp và có giấy biên nhận kèm chữ ký của giao dịch viên. Hiện nay, người dân đã có đơn trình báo đến công an và cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra.

Xác nhận với PV, đại diện lãnh đạo Công an huyện Sốp Cộp cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin trình báo và đang điều tra về vụ việc. Hiện, Vì Thị Thảo đang bị cấm rời khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. 

Hình ảnh nhân viên gửi cho khách hàng chứng minh việc đã nhập lên hệ thống, tuy nhiên, phía Bưu điện tỉnh Sơn La khẳng định việc này chưa được thực hiện. Ảnh: NVCC
Hình ảnh nhân viên gửi cho khách hàng chứng minh việc đã nhập lên hệ thống, tuy nhiên, phía Bưu điện tỉnh Sơn La khẳng định việc này chưa được thực hiện. Ảnh: NVCC

Liên quan đến vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng Kinh doanh Bưu điện tỉnh Sơn La. 

Bà Huệ nói: "Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, chúng tôi đã báo cáo và phối hợp cùng với công an vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, chưa thể xác định được rằng nhân viên của bưu điện lừa tiền khách hàng bởi chưa có chứng cứ rõ ràng, tất cả cần chờ kết luận của cơ quan".

Theo bà Huệ, với số tiền người dân thông báo mất thì bản thân cơ quan này không thể xác định đúng hay sai, bởi trên thực tế, tiền chưa được nhập lên hệ thống.

Còn về việc người dân có biên nhận sau khi đã nộp tiền tại bưu điện, phía Bưu điện tỉnh Sơn La từ chối trả lời. 

Cũng theo ghi nhận của PV, hiện nay, tại Bưu điện huyện Sốp Cộp, rất đông người dân đến rút tiền vì lo sợ nên mất niềm tin.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Manulife Việt Nam hứa hoàn tiền khách gửi tiết kiệm SCB thành mua bảo hiểm

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 5.5, một số khách hàng liên quan đến sản phẩm bảo hiểm Tâm an đầu tư đã được phía Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam mời lên công ty tại TP Hồ Chí Minh để giải quyết những khiếu nại về gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị chuyển thành sản phẩm bảo hiểm.

Công an TPHCM thông tin vụ tiền tiết kiệm SCB thành Bảo hiểm Manulife

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Chiều ngày 4.5, tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đối với các đơn tố giác sản phẩm Tâm An Đầu Tư, sản phẩm liên kết giữa Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận, phân loại đơn theo quy định.

Từng là nhân viên Manulife, nhưng vẫn nếm trái đắng khi gửi tiết kiệm SCB

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Dù từng là nhân viên cũ của hãng bảo hiểm nhân thọ Manulife, tuy nhiên chị Lương Vũ Trang Nhung vẫn phải nếm trái đắng khi mang tiền đi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB), bởi tiền tiết kiệm của chị lại trở thành khoản tiền mua bảo hiểm của chính công ty mà mình từng làm.

Đang khám nhà của trùm giang hồ xứ Thanh "Tuấn thần đèn”

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Hàng chục chiến sĩ cảnh sát đã được huy động đến trước ngôi nhà của trùm giang hồ xứ Thanh để hỗ trợ, bên trong ngôi nhà lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục khám xét.

Chủ tịch TPHCM nói về việc gửi 584 văn bản hỏi ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư

MINH QUÂN |

Liên quan đến phát biểu của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết năm 2022, TP Hồ Chí Minh có 584 văn bản hỏi ý kiến Bộ nhưng hầu hết các vấn đề được hỏi thuộc thẩm quyền của thành phố, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa lên tiếng làm rõ việc này.

Cần tỉnh táo trong mua, bán nhà ở xã hội

Trung Hiếu |

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa phát văn bản cảnh báo đến người dân và Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (DMC-579) về việc mua, bán nhà ở xã hội (NƠXH) tại hai khối nhà A, B thuộc dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì chưa đủ điều kiện, nhưng chủ đầu tư đã tự ý mở bán.

Cựu chủ tịch Bình Thuận thừa nhận sai phạm nhưng băn khoăn về thiệt hại

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và nhiều bị cáo mặc dù nói "tin tưởng" vào hội đồng định giá, song còn băn khoăn con số 45 tỉ đồng thiệt hại.

Võ sĩ Indonesia vẫn được trao huy chương vàng SEA Games dù thua Việt Nam

MINH PHONG |

Ban tổ chức SEA Games 32 quyết định trao hai tấm huy chương vàng cho võ sĩ Việt Nam và Indonesia sau những tranh cãi ở môn pencak silat hạng cân 50-55kg nữ.

Manulife Việt Nam hứa hoàn tiền khách gửi tiết kiệm SCB thành mua bảo hiểm

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 5.5, một số khách hàng liên quan đến sản phẩm bảo hiểm Tâm an đầu tư đã được phía Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam mời lên công ty tại TP Hồ Chí Minh để giải quyết những khiếu nại về gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị chuyển thành sản phẩm bảo hiểm.

Công an TPHCM thông tin vụ tiền tiết kiệm SCB thành Bảo hiểm Manulife

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Chiều ngày 4.5, tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đối với các đơn tố giác sản phẩm Tâm An Đầu Tư, sản phẩm liên kết giữa Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận, phân loại đơn theo quy định.

Từng là nhân viên Manulife, nhưng vẫn nếm trái đắng khi gửi tiết kiệm SCB

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Dù từng là nhân viên cũ của hãng bảo hiểm nhân thọ Manulife, tuy nhiên chị Lương Vũ Trang Nhung vẫn phải nếm trái đắng khi mang tiền đi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB), bởi tiền tiết kiệm của chị lại trở thành khoản tiền mua bảo hiểm của chính công ty mà mình từng làm.