Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Nhà máy Amkor 1,6 tỉ USD tại Bắc Ninh và cơ hội cho ngành bán dẫn Việt Nam

Trần Tuấn |

Chuyên gia nhận định, việc nhà máy của Amkor - tập đoàn công nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới - chuẩn bị đi vào vận hành tại Bắc Ninh sẽ nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng nhà đầu tư thế giới, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn - ngành công nghiệp mà Việt Nam rất mong muốn thu hút đầu tư.

Nhà máy lớn nhất của tập đoàn Amkor trên toàn cầu

Mới đây, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Amkor Technology Việt Nam. Tại đây, đại diện đơn vị này cho biết, dự án nhà máy bán dẫn Amkor Technology đang triển khai xây dựng đúng tiến độ, dự kiến hoàn công vào tháng 9.2023, cuối tháng 10.2023 sẽ đưa vào sản xuất thử.

Đại diện doanh nghiệp mong muốn địa phương sớm di chuyển bãi tập kết rác phía đông nhà máy; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường 285B.

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Amkor trong phê duyệt cấp đăng ký giấy phép môi trường, thay đổi hồ sơ Phòng cháy chữa cháy. Qua đó, sớm đưa nhà máy vào hoạt động. Đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy Amkor Bắc Ninh dự kiến hoàn công vào tháng 9 và tiến hành sản xuất thử từ tháng 10.2023. Ảnh: Vân Trường
Nhà máy Amkor Bắc Ninh dự kiến hoàn công vào tháng 9 và tiến hành sản xuất thử từ tháng 10.2023. Ảnh: Vân Trường

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, nhà máy Amkor tại Bắc Ninh là một trong những dự án trọng điểm, khởi đầu cho xu hướng thu hút đầu tư mới của tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển bãi tập kết rác; đôn đốc hoàn thành đường 285B; điều phối, giải quyết sớm nhất những vướng mắc của Amkor, để dự án hoàn thành và đi vào sản xuất theo đúng tiến độ.

Dự án này có tổng vốn đầu tư đến năm 2035 là 1,6 tỉ USD với diện tích khoảng 23ha, nằm trong khu công nghiệp Yên Phong II-C (huyện Yên Phong, Bắc Ninh). Đây là nhà máy lớn nhất, hiện đại nhất của Amkor trên toàn cầu.

Cơ hội cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Lao Động, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Giảng viên cao cấp tại Học viện Tài chính - đánh giá, trong bối cảnh các ngành sản xuất đang có xu hướng phát triển chậm lại do khan hiếm nguồn cung vi mạch như hiện nay, việc tập đoàn Amkor “rót” 1,6 tỉ USD xây dựng nhà máy tại Bắc Ninh chính là cơ hội cho Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Chuyên gia cho hay trong nhiều năm qua, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghệ cao nói chung và vi mạch bán dẫn nói riêng. Trong đó xác định rõ “vi mạch điện tử” là một trong 9 sản phẩm chủ lực phát triển của đất nước.

Tuy nhiên đến nay, công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, dư địa phát triển còn rất lớn.

 
Nhà máy Amkor Bắc Ninh đi vào vận hành sẽ tạo cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Ảnh minh hoạ: Trần Tuấn

Trong khi đó, Amkor được biết đến là một trong những nhà cung cấp dịch vụ thử nghiệm và đóng gói chất bán dẫn thuê ngoài lớn nhất thế giới. Cả Samsung và Apple đều là khách hàng của công ty này.

Vì vậy, chuyên gia Đinh Trọng Thịnh đánh giá, việc tập đoàn Amkor có mặt tại Việt Nam, sản xuất thử kể từ tháng 10, chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng nhà đầu tư thế giới, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn - ngành công nghiệp chưa phát triển tại Việt Nam và là ngành mà Việt Nam rất mong muốn thu hút đầu tư.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc phát triển cụm công nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới

Hà Liên |

Hàn Quốc sẽ xây dựng cụm công nghiệp bán dẫn công nghệ cao lớn nhất thế giới tại Yongin, tỉnh Gyeonggi, với Samsung Electronics - nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới -  dẫn đầu trong dự án trị giá 300.000 tỉ won (230 tỉ USD).

Cuộc chiến tìm việc làm trong ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc

Song Minh |

Các tài năng sản xuất chip trẻ tuổi của Trung Quốc chạy đua tìm việc trong ngành công nghiệp bán dẫn trong bối cảnh ngành này đang gặp nhiều khó khăn.

Đề nghị Samsung nghiên cứu, phát triển công nghệ bán dẫn tại Việt Nam

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Samsung tiếp tục quan tâm đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ bán dẫn tại Việt Nam.

52 nhà cung cấp nước ngoài nộp 7.200 tỉ đồng thuế

TRÍ MINH |

Sáng ngày 11.5, Tổng cục Thuế đã cho biết về tình hình

công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử. Đáng chú ý trong đó là hoạt động kê khai, nộp thuế của các nhà cung cấp nước ngoài.

Quảng Trị ngăn chặn, phòng ngừa tín dụng đen tiếp cận công nhân

HƯNG THƠ |

Bằng nhiều cách, tín dụng đen đã len lỏi, tiếp cận công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở tỉnh Quảng Trị và gây ra nhiều hệ lụy.

Bản tin công đoàn: Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nguyên nhân công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần; Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55; Người lao động tại Cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang gặp khó về thu nhập...

Dự báo thời tiết ngày 11.5: Cả ba miền có mưa lớn kèm lốc, sét

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết ngày 11.5, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tuyển sinh 2023: Sĩ tử bớt áp lực vì đã có chứng chỉ IELTS

Nhóm PV |

Vài năm trở lại đây, nhiều trường đại hoc tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ trong đó có chứng chỉ IELTS. Đây được coi là phương thức giúp tăng cơ hội cho các thí sinh có thể tiếp cận được vào ngôi trường yêu thích. Chính bởi vậy, mặc dù hiện tại đang là thời điểm ôn thi nước rút nhưng nhiều sĩ tử có trong tay chứng chỉ IELTS đã cảm thấy yên tâm và đỡ áp lực hơn trong việc ôn thi tốt nghiệp THPT 2023.

Hàn Quốc phát triển cụm công nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới

Hà Liên |

Hàn Quốc sẽ xây dựng cụm công nghiệp bán dẫn công nghệ cao lớn nhất thế giới tại Yongin, tỉnh Gyeonggi, với Samsung Electronics - nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới -  dẫn đầu trong dự án trị giá 300.000 tỉ won (230 tỉ USD).

Cuộc chiến tìm việc làm trong ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc

Song Minh |

Các tài năng sản xuất chip trẻ tuổi của Trung Quốc chạy đua tìm việc trong ngành công nghiệp bán dẫn trong bối cảnh ngành này đang gặp nhiều khó khăn.

Đề nghị Samsung nghiên cứu, phát triển công nghệ bán dẫn tại Việt Nam

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Samsung tiếp tục quan tâm đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ bán dẫn tại Việt Nam.