Bóng chuyền Việt Nam gặp khó trước thềm SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Không thể phủ nhận nỗ lực của vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, nhưng bộ môn này vẫn đang gặp những khó khăn nhất định trước thềm SEA Games 31.

Cơn bão COVID-19

Trên thực tế, cũng như nhiều bộ môn khác đang tập trung tại Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia, tuyển nam và tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam liên tục ghi nhận hàng loạt ca nhiễm COVID-19 sau Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm mà dịch bệnh gia tăng tại Hà Nội do sự xuất hiện của biến chủng Omicron.

Dù tập trung từ mùng 8 Tết nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải nghỉ tập khoảng 3 tuần do liên tiếp phát hiện ca nhiễm mới. Số vận động viên bị nhiễm bệnh vẫn phải thực hiện cách ly y tế và điều trị khá lâu. Tương tự, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng đã phải dừng việc tập luyện trong gần 3 tuần.

Tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 trước thềm SEA Games 31. Ảnh: VTV
Tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 trước thềm SEA Games 31. Ảnh: VTV

Điều này khiến cho kế hoạch tập luyện của cả 2 đội tuyển bị xáo trộn khá nhiều, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của ban huấn luyện. Đây là thời điểm mà các vận động viên đã bước đầu vượt qua được giai đoạn hậu COVID-19, đang có sự hồi phục tốt về mặt thể lực.

Về cơ bản, quãng thời gian từ giờ đến khi SEA Games 31 khởi tranh là đủ để huấn luyện viên Li Huan Ning và huấn luyện viên Thái Thanh Tùng tính toán điểm rơi cho các học trò.

Mục tiêu khó khăn tại SEA Games 31

Bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều có những mục tiêu riêng trước thềm SEA Games 31. Trong khi tuyển nữ đặt ra mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương bạc thì huấn luyện viên Li Huan Ning còn gây bất ngờ khi tuyên bố muốn giành huy chương vàng cùng tuyển bóng chuyền nam.

Huấn luyện viên Li Huan Ning đặt mục tiêu huy chương vàng cho tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: VFV
Huấn luyện viên Li Huan Ning đặt mục tiêu huy chương vàng cho tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: VFV

"Trước khi dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam, tôi đã có cuộc trò chuyện với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Mục đích của tôi là giúp đội tuyển giành huy chương vàng tại SEA Games 31. Tất nhiên điều này khiến các cầu thủ đang có một áp lực lớn. Đặc biệt, lúc luyện tập thì những áp lực đó càng được đẩy cao hơn.

Tại kỳ Đại hội lần này, các đội tuyển bóng chuyền nam của các quốc gia khác đều là những đội bóng rất mạnh. Hiện tại tôi và các trợ lý đã có những kế hoạch, vạch ra những đường lối để giúp cho toàn đội phát triển hơn về chuyên môn cũng như thể lực", ông Li Huan Ning chia sẻ.

Rõ ràng, mục tiêu huy chương vàng là thử thách khó khăn dành cho tuyển bóng chuyền nam khi vị thế của chúng ta không phải là tuyệt đối ở khu vực, nhất là trước các đối thủ mạnh như Thái Lan, Philippines, Indonesia.

Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: WTT
Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: WTT

So với tuyển nam, mục tiêu giành huy chương bạc của tuyển nữ được đánh giá là vừa sức. Ngoài ra, việc không thể tập huấn xa ở các địa phương sẽ khiến tuyển nữ bị ảnh hưởng nhất định. Dù vậy, kinh nghiệm của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng và "cái duyên" của ông là điều mà người hâm mộ kỳ vọng sẽ giúp tuyển nữ đạt được mục tiêu.

Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền SEA Games 31 vào giữa tháng 4 tới đây.

Môn bóng chuyền tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 13.5 đến 22.5 tại Nhà Thi đấu Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bóng chuyền Việt Nam và áp lực chỉ tiêu tại SEA Games 31

HOÀI VIỆT |

Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ trong nhà Việt Nam đều nhận chỉ tiêu phải lọt vào chung kết tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) trên sân nhà. Thực tế, chỉ tiêu đó muốn thành hiện thực còn rất khó trong chuyên môn.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền dự thi Miss Universe Việt Nam 2022

AN NGUYÊN |

Từ giã sự nghiệp bóng chuyền ở tuổi 19, Hoa khôi Đặng Thu Huyền thử sức tại cuộc thi sắc đẹp hàng đầu Việt Nam - Miss Universe 2022.

Bóng chuyền Việt Nam và cơ hội để tìm lại vị thế

MINH PHONG |

Bóng chuyền Việt Nam tụt hạng khá sâu trên bảng xếp hạng thế giới sau 1 năm đầy biến động. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có cơ hội cải thiện điểm số để tìm lại vị thế trong năm 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bóng chuyền Việt Nam và áp lực chỉ tiêu tại SEA Games 31

HOÀI VIỆT |

Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ trong nhà Việt Nam đều nhận chỉ tiêu phải lọt vào chung kết tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) trên sân nhà. Thực tế, chỉ tiêu đó muốn thành hiện thực còn rất khó trong chuyên môn.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền dự thi Miss Universe Việt Nam 2022

AN NGUYÊN |

Từ giã sự nghiệp bóng chuyền ở tuổi 19, Hoa khôi Đặng Thu Huyền thử sức tại cuộc thi sắc đẹp hàng đầu Việt Nam - Miss Universe 2022.

Bóng chuyền Việt Nam và cơ hội để tìm lại vị thế

MINH PHONG |

Bóng chuyền Việt Nam tụt hạng khá sâu trên bảng xếp hạng thế giới sau 1 năm đầy biến động. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có cơ hội cải thiện điểm số để tìm lại vị thế trong năm 2022.