Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có tân chủ tịch, hướng đến HCV SEA Games 31

MINH PHONG |

Ông Hoàng Ngọc Huấn đã trở thành tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VII (2021-2025).

Sau hơn 1 năm tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khoá VII đã được tổ chức vào hôm nay (12.12) với sự tham dự của 62 đại biểu chính thức.

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VI phát biểu tại Đại hội. Ông Thành cũng xin rút khỏi vị trí Chủ tịch trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: H.A
Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VI phát biểu tại Đại hội. Ông Thành cũng xin rút khỏi vị trí Chủ tịch trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: H.A

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền (VFV) nhiệm kỳ VI cho biết: "Nhiệm kỳ vừa qua trên tinh thần đoàn kết và phối hợp, các hoạt động của Liên đoàn đã thu hút được sự chú ý của đông đảo công chúng, xây dựng hình ảnh bóng chuyền Việt Nam tiến tới bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp hoá. Dù còn nhiều thiếu sót song bóng chuyền Việt Nam đã có nhiều khởi sắc, phát triển phù hợp với định hướng đề ra.

Với sự chỉ đạo tích cực của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, VFV nhiệm kỳ VI đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức được nhiều hoạt động, giải đấu quan trọng, tham gia các Đại hội thể thao quốc tế lớn như giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2017, 2019; ASIAD 2018; SEA Games 2017, 2019…",

Tại Đại hội, ông Lê Văn Thành cũng xin rút khỏi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vì hiện đang là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ông Hoàng Ngọc Huấn được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ VII (2021-2025). Ảnh: BVH
Ông Hoàng Ngọc Huấn được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ VII (2021-2025). Ảnh: BVH

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới gồm 24 thành viên. Cụ thể, ông Hoàng Ngọc Huấn - Chủ tịch HĐQT Công ty truyền hình cáp Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn. Tuy nhiên, ông Huấn vắng mặt tại Đại hội do đang thực hiện quy tắc phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch thường trực. Ảnh: H.A
Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch thường trực VFV. Ảnh: H.A

Bên cạnh đó, 4 Phó chủ tịch được bầu là ông Trần Đức Phấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao), ông Phạm Ngọc Sơn, ông Lê Đắc Lâm (Chủ tịch VietFootball và VnTrip), bà Trần Thùy Chi (Chủ tịch HĐQT Vietcontent). Ngoài ra, ông Trần Đức Phấn sẽ đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch thường trực. Ông Lê Trí Trường tiếp tục làm Tổng thư ký Liên đoàn nhiệm kỳ VII (2021-2025).

Ông Lê Đắc Lâm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: H.A
Ông Lê Đắc Lâm - Phó Chủ tịch VFV. Ảnh: H.A

Tân Chủ tịch Liên đoàn VFV Hoàng Ngọc Huấn chia sẻ: "Để bóng chuyền Việt Nam ngày càng phát triển, chúng ta cần xây dựng được khung pháp lý, giúp bóng chuyền Việt Nam hội nhập sâu hơn với thế giới. Qua đó, hy vọng nâng cao thành tích của đội nam, nữ thông qua hợp tác quốc tế.

Thời gian tới, Liên đoàn sẽ bàn bạc và thay đổi thể lệ các giải đấu theo hướng cải tiến, tăng tính cạnh tranh và chuyên môn. Về vấn đề phát hiện nhân tài, VFV tiếp tục đưa phong trào chơi bóng chuyền đi sâu hơn vào đời sống của học sinh, sinh viên cũng như phối hợp với các địa phương. Chính bóng chuyền phong trào sẽ là công cụ hữu ích giúp những nhà chuyên môn tìm ra hạt nhân cho bóng chuyền quốc gia”.

Ban chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VII (2021-2025) ra mắt tại Đại hội. Ảnh: BVH
Ban chấp hành VFV nhiệm kỳ VII (2021-2025) ra mắt tại Đại hội. Ảnh: BVH

Tại Đại hội, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn hoá chất Đức Giang, kiêm ông bầu của câu lạc bộ Hoá chất Đức Giang đã tự ứng cử vào Ban chấp hành VFV. Sau khi họp kín và xem xét về yêu cầu này, Ban chấp hành VFV đã thống nhất đưa ông Đào Hữu Huyền vào Ban chấp hành với sự đồng ý tuyệt đối của các thành viên.

Theo kế hoạch tại Nhiệm kỳ VII, VFV sẽ tăng cường thi đấu cọ sát các giải đấu nước ngoài nhằm mục đích nâng cao trình độ đối với các vận động viên để nâng cao thứ hạng tại châu lục.

VFV đặt mục tiêu cụ thể tại SEA Games 31: đội tuyển nữ tiếp tục giữ huy chương Bạc, đội tuyển nam phấn đấu đạt huy chương Vàng, các đội tuyển Bóng chuyền bãi biển có huy chương. Ngoài ra, tại ASIAD 2022, đội tuyển nữ xếp hạng trong Top 5, đội tuyển nam xếp hạng trong Top 8.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Thăng hạng đội mạnh quốc gia, bóng chuyền Vĩnh Long nhận thưởng 150 triệu

DƯƠNG THU |

VĨNH LONG - Thắng 11 trận giành chức vô địch hạng A quốc gia năm 2021 và thăng hạng đội mạnh quốc gia năm 2022, Đội tuyển Bóng chuyền Vĩnh Long được tuyên dương và tặng thưởng 150 triệu đồng.

Bóng chuyền, bóng đá, quần vợt sôi động mỗi ngày trên VTVcab

MINH TRIẾT |

Từ ngày 25 - 30.11.2021, giải bóng chuyền hạng A 2021 sẽ được tổ chức tại Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc và được trực tiếp trọn vẹn duy nhất trên ON, ON Sports.

Bế mạc Giải Bóng chuyền hơi đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Hà Anh |

Tuyên Quang - Ngày 31.10, tại Trung tâm Văn hoá thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tổ chức bế mạc Giải Bóng chuyền hơi đoàn viên, CNVCLĐ năm 2021.

Trung Quốc mở cửa giúp Châu Á ngăn chặn suy thoái kinh tế

Thảo Phương |

Trung Quốc mở cửa trở lại được coi là chỗ dựa cho nền kinh tế khu vực, song nhu cầu yếu ở Mỹ và EU sẽ là vấn đề đối với các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc và ASEAN.

Kịp thời giải cứu nhiều người trong vụ cháy tại cơ sở massage ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Khi phát hiện đám cháy, nhiều người trong quán massage đã leo lên mái nhà. Rất may, toàn bộ người bên trong quán đã được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn.

Thị trấn không nước sạch, ngân hàng kiện chủ đầu tư, người dân mòn mỏi chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà máy nước khởi công từ năm 2009 xây mãi đến nay vẫn không xong; ngân hàng kiện chủ nhà máy ra tòa, đến khi thi hành án thì cả hai không hợp tác, còn người dân cả thị trấn thì vẫn sống trong cảnh không có nước sạch.

Sông Lam Nghệ An cầm hoà Thanh Hoá 0-0 tại vòng 2 V.League 2023

AN NGUYÊN |

Dù thi đấu lấn lướt nhưng câu lạc bộ Thanh Hoá chỉ có được 1 điểm trên sân nhà sau trận hoà 0-0 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 Night Wolf V.League 2023.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 huy chương vàng tại SEA Games 32

HOÀNG NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 3 khu vực và đạt từ 100 huy chương vàng trở lên tại SEA Games 32.

Thăng hạng đội mạnh quốc gia, bóng chuyền Vĩnh Long nhận thưởng 150 triệu

DƯƠNG THU |

VĨNH LONG - Thắng 11 trận giành chức vô địch hạng A quốc gia năm 2021 và thăng hạng đội mạnh quốc gia năm 2022, Đội tuyển Bóng chuyền Vĩnh Long được tuyên dương và tặng thưởng 150 triệu đồng.

Bóng chuyền, bóng đá, quần vợt sôi động mỗi ngày trên VTVcab

MINH TRIẾT |

Từ ngày 25 - 30.11.2021, giải bóng chuyền hạng A 2021 sẽ được tổ chức tại Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc và được trực tiếp trọn vẹn duy nhất trên ON, ON Sports.

Bế mạc Giải Bóng chuyền hơi đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Hà Anh |

Tuyên Quang - Ngày 31.10, tại Trung tâm Văn hoá thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tổ chức bế mạc Giải Bóng chuyền hơi đoàn viên, CNVCLĐ năm 2021.