Bóng chuyền Việt Nam và cơ hội để tìm lại vị thế

MINH PHONG |

Bóng chuyền Việt Nam tụt hạng khá sâu trên bảng xếp hạng thế giới sau 1 năm đầy biến động. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có cơ hội cải thiện điểm số để tìm lại vị thế trong năm 2022.

Năm 2021 ghi dấu nhiều khó khăn với thể thao nói chung và bộ môn bóng chuyền nói riêng bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Khi các giải đấu trong nước, quốc tế cũng như các giải giao hữu không thể diễn ra, không mấy bất ngờ khi thứ hạng của bóng chuyền Việt Nam tụt sâu trên bảng xếp hạng thế giới do thiếu điểm tích lũy.

Theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) cập nhật đến ngày 4.1, vị trí của các đội tuyển bóng chuyền nam/nữ Việt Nam có sự thay đổi đáng kể.

Bóng chuyền Việt Nam tụt hạng trên bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới. Ảnh: VFV
Bóng chuyền Việt Nam tụt hạng trên bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới. Ảnh: VFV

Cụ thể, bóng chuyền nữ Việt Nam từ hạng 76 (cập nhật tháng 9.2021) đã tụt xuống đứng thứ 86 thế giới. Đáng chú ý, điểm số của Việt Nam "tụt dốc không phanh" chỉ sau 3 tháng, từ 62 điểm giờ chỉ còn 12 điểm.

Ở nội dung của nam, Việt Nam rơi vào tình cảnh thê thảm hơn, từ vị trí 94 rớt xuống hạng 104 thế giới với vỏn vẹn 7 điểm tích lũy. Đây cũng là một con số đáng báo động.

Trong khu vực Đông Nam Á, bóng chuyền Thái Lan vẫn giữ vị thế số 1 với hạng 19 (nữ) và hạng 56 (nam). Xếp thứ 2 là bóng chuyền Indonesia với vị trí thứ 84 (nữ) và 85 (nam) trên bảng xếp hạng thế giới.

Tuy nhiên, việc tụt hạng của bóng chuyền Việt Nam cần được nhìn nhận một cách khách quan, bởi chúng ta không thể thi đấu để tích luỹ điểm số. Ngay cả giải đấu quốc nội là giải vô địch quốc gia 2021 cũng phải tạm hoãn trong thời gian dài và chỉ mới về đích cách đây không lâu.

Dù vậy, các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để tích luỹ điểm số và cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới, khi mà các giải đấu quốc tế quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2022 như SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 và ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 tới đây.

Theo lịch trình của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV), các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia sẽ diễn ra từ tháng 6.2022. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm là khoảng thời gian để đội tuyển bóng chuyền nam/nữ Việt Nam tập trung tối đa cho những nhiệm vụ quan trọng sắp tới.

Tại Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khoá VII, VFV đặt mục tiêu cụ thể tại SEA Games 31: đội tuyển nữ tiếp tục giữ huy chương Bạc, đội tuyển nam phấn đấu đạt huy chương Vàng, các đội tuyển Bóng chuyền bãi biển có huy chương. Ngoài ra, tại ASIAD 19, đội tuyển nữ xếp hạng trong Top 5, đội tuyển nam xếp hạng trong Top 8.

Đây đều là những giải đấu mà bóng chuyền Việt Nam có thể hướng đến những thứ hạng cao, từ đó tìm lại vị thế trong khu vực và tiến xa hơn trên bảng xếp hạng thế giới.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 thi đấu với thể thức mới

MINH PHONG |

Mùa giải 2022 sẽ ghi dấu sự thay đổi trong thể thức thi đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia khi các đội bóng chỉ thi đấu 1 lượt và có 2 đội bóng phải xuống hạng.

Những vận động viên xinh đẹp, tài năng của làng bóng chuyền Việt Nam

MINH PHONG |

Lê Thanh Thuý, Nguyễn Thu Hoài, Bùi Thị Ngà hay Trần Việt Hương,... là những vận động viên "tài sắc vẹn toàn" của bóng chuyền Việt Nam.

Tràng An Ninh Bình vô địch bóng chuyền nam quốc gia sau 9 năm chờ đợi

TAM NGUYÊN |

Không căng thẳng như mong đợi, nhưng Tràng An Ninh Bình vô địch bóng chuyền nam quốc gia lần thứ tư một cách xứng đáng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 thi đấu với thể thức mới

MINH PHONG |

Mùa giải 2022 sẽ ghi dấu sự thay đổi trong thể thức thi đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia khi các đội bóng chỉ thi đấu 1 lượt và có 2 đội bóng phải xuống hạng.

Những vận động viên xinh đẹp, tài năng của làng bóng chuyền Việt Nam

MINH PHONG |

Lê Thanh Thuý, Nguyễn Thu Hoài, Bùi Thị Ngà hay Trần Việt Hương,... là những vận động viên "tài sắc vẹn toàn" của bóng chuyền Việt Nam.

Tràng An Ninh Bình vô địch bóng chuyền nam quốc gia sau 9 năm chờ đợi

TAM NGUYÊN |

Không căng thẳng như mong đợi, nhưng Tràng An Ninh Bình vô địch bóng chuyền nam quốc gia lần thứ tư một cách xứng đáng.