Xin visa vào Mỹ phải khai hoạt động trên mạng xã hội

K.M |

Theo một dự thảo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong thời gian tới chính quyền có thể yêu cầu những người xin thị thực nhập cảnh phải cung cấp nhiều thông tin cá nhân và đặc biệt là các hoạt động trên mạng xã hội.

Theo dự thảo được công bố ngày 30.3.2018, biện pháp này nhằm thực hiện lời hứa của ông Donald Trump trong lúc tranh cử tổng thống. Ngoài việc cấm nhập cảnh đối với công dân của một số nước, Tổng thống Mỹ còn đòi phải có thẩm tra kỹ trước khi cấp thị thực.

Dự thảo này của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố để tham khảo ý kiến công chúng trong vòng 60 ngày trước khi được áp dụng.

Theo đó, người xin thị thực vào Mỹ phải khai chi tiết các chuyến đi nước ngoài trong vòng 5 năm qua và cung cấp một số tiền sử cá nhân, thậm chí của gia đình.

Đồng thời, đương sự cũng sẽ phải cung cấp các số điện thoại cũ, các địa chỉ thư điện tử và tất cả các tên sử dụng trên mạng xã hội. Trước đây, chỉ có những trường hợp được đánh giá là đặc biệt thì mới phải xem xét kỹ lưỡng.

Trước đó, vào tháng 12.2015, một cuộc tranh cãi đã xảy ra sau vụ nổ súng ở San Bernardino, California. Theo một số người, vụ việc đáng ra có thể ngăn chặn được nếu như không cho nhập cảnh cặp vợ chồng có tư tưởng Hồi giáo cực đoan - hung thủ bắn chết 14 người. Trước đó, các hoạt động của hai hung thủ trên mạng xã hội dường như đã dấy lên nhiều nghi ngờ.

Ông Donald Trump đã tận dụng vụ này và mong muốn của ông là phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cấp thị thực nhập cảnh, giờ đây trở thành hiện thực.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Đưa thông tin cá nhân trẻ em lên mạng trái phép bị phạt đến 10 triệu đồng

P.V (t/h) |

Tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Dữ liệu người dùng bị mang đi mua bán, nguy cơ lơ lửng trên đầu Facebooker Việt Nam?

Thế Lâm |

Cơn địa chấn về việc để lộ lọt thông tin của 50 triệu tài khoản người dùng Facebook vẫn đang là tâm điểm gây ra sự phẫn uất. Bởi càng ngày người dùng càng nhận ra rằng, việc sử dụng càng nhiều ứng dụng và mạng xã hội, thì càng có nguy cơ bị biến thành món hàng trao đổi, mua bán…

Facebook có thể bị điều tra đồng loạt ở nhiều nước

Theo VNExpress |

Trước bê bối dữ liệu của Facebook, các nhà chức trách của Mỹ, EU và Anh đều tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra nhằm vào mạng xã hội này.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mỗi cuộc ly hôn đều gây ra sự tổn thương cho cả hai phía, người chồng và người vợ. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng kết quả, dù sao cũng chỉ có một đó là sự tan vỡ. Hệ quả nghiêm trọng nhất, có lẽ không nằm ở phía người lớn mà nằm ở phía đứa con chung của hai người.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

Nghi lễ rước nước linh thiêng khai hội xuân chùa Tam Chúc năm 2023

Hải Nguyễn - Hải Minh |

Ngày 2.2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) tổ chức lễ khai xuân thu hút hàng nghìn người dân và phật tử tham gia.

Bộ Công Thương thông tin về việc xử lý khoản lỗ 31 nghìn tỉ đồng của EVN

Thanh Hà - Phạm Đông |

EVN dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ khoảng 31 nghìn tỉ đồng. EVN đã đề xuất một số giải pháp khác ngoài giải pháp tăng giá điện để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo.

Làm rõ vụ cán bộ hải quan yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan đã giao Vụ Thanh tra Kiểm tra chủ trì, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin cán bộ hải quan gây áp lực, yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook xảy ra tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Đưa thông tin cá nhân trẻ em lên mạng trái phép bị phạt đến 10 triệu đồng

P.V (t/h) |

Tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Dữ liệu người dùng bị mang đi mua bán, nguy cơ lơ lửng trên đầu Facebooker Việt Nam?

Thế Lâm |

Cơn địa chấn về việc để lộ lọt thông tin của 50 triệu tài khoản người dùng Facebook vẫn đang là tâm điểm gây ra sự phẫn uất. Bởi càng ngày người dùng càng nhận ra rằng, việc sử dụng càng nhiều ứng dụng và mạng xã hội, thì càng có nguy cơ bị biến thành món hàng trao đổi, mua bán…

Facebook có thể bị điều tra đồng loạt ở nhiều nước

Theo VNExpress |

Trước bê bối dữ liệu của Facebook, các nhà chức trách của Mỹ, EU và Anh đều tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra nhằm vào mạng xã hội này.