Sứ quán Mỹ thông tin thêm việc ngừng cấp một số thị thực cho công dân Việt Nam

Vân Anh |

Ngày 22.3, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội trả lời câu hỏi của Lao Động về việc Mỹ ngừng cấp một số loại thị thực với công dân Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của Lao Động về việc Mỹ tạm dừng việc cấp thị thực định cư theo diện đầu tư ER5 (bao gồm I5 và R5) và theo diện làm việc cho tôn giáo SR đối với công dân Việt Nam từ ngày 23.3.2018, ông Pope Thrower, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, hai chương trình này hết hạn trên toàn thế giới và không hướng đến một quốc gia cụ thể nào, trong đó có Việt Nam. Việc hết hạn này cũng không ảnh hưởng tới các phân loại thị thực di dân hay không di dân khác.

Theo nghị quyết ngày 9.2 do Quốc hội Mỹ thông qua, chương trình di dân đặc biệt dành cho người lao động trong lĩnh vực tôn giáo ngoại trừ nhà truyền giáo hết hạn vào ngày 23.3.2018. Sau nửa đêm ngày 22.3.2018, sẽ không có thêm thị thực SR được cấp ở nước ngoài hay hành động cuối cùng về điều chỉnh trạng thái.

Nghị quyết này cũng gia hạn chương trình thí điểm đầu tư di dân tới ngày 23.3.2018. Sẽ không có thêm thị thực I5 và R5 được cấp ở nước ngoài hay hành động cuối cùng về điều chỉnh trạng thái sau ngày 23.3.2018.

"Dù chúng tôi không thể đoán trước về hoạt động lập pháp của Quốc hội, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật về chính sách thị thực tại trang web của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Mỹ và trên trang travel.state.gov. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để xem thông tin mới nhất về thị thực" - người phát ngôn cho biết.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tạm dừng cấp một số loại thị thực với công dân Việt Nam

Song Minh |

Mỹ sẽ tạm dừng việc cấp thị thực định cư theo diện đầu tư ER5 (bao gồm I5 và R5) và theo diện làm việc cho tôn giáo SR đối với công dân Việt Nam từ ngày 23.3.2018.

Tiếp tục dỡ bỏ rào cản thị thực

TRẦN TRỌNG KIÊN (Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng) |

Ngành du lịch Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng kể, với số du khách quốc tế đạt con số kỷ lục từ trước đến nay. Có nhiều yếu tố đưa đến kết quả này, trong đó có chính sách miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu, đẩy mạnh cấp thị thực điện tử...

Mỹ ban hành quy định visa mới

P.V (t/h) |

Mỹ có thể sử dụng dữ liệu chống khủng bố để kiểm tra các du khách của 38 quốc gia trong khuôn khổ chương trình miễn thị thực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mỹ tạm dừng cấp một số loại thị thực với công dân Việt Nam

Song Minh |

Mỹ sẽ tạm dừng việc cấp thị thực định cư theo diện đầu tư ER5 (bao gồm I5 và R5) và theo diện làm việc cho tôn giáo SR đối với công dân Việt Nam từ ngày 23.3.2018.

Tiếp tục dỡ bỏ rào cản thị thực

TRẦN TRỌNG KIÊN (Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng) |

Ngành du lịch Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng kể, với số du khách quốc tế đạt con số kỷ lục từ trước đến nay. Có nhiều yếu tố đưa đến kết quả này, trong đó có chính sách miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu, đẩy mạnh cấp thị thực điện tử...

Mỹ ban hành quy định visa mới

P.V (t/h) |

Mỹ có thể sử dụng dữ liệu chống khủng bố để kiểm tra các du khách của 38 quốc gia trong khuôn khổ chương trình miễn thị thực.