Xác máy bay chìm sâu dưới đáy hồ có khả năng giải mã bí ẩn 56 năm

Bảo Châu |

Các nhân viên kiểm tra thiết bị khảo sát tại một hồ nước ở California, Mỹ, đã tình cờ phát hiện một xác máy bay.

Theo CNN, đống đổ nát ở hồ Folsom, tiểu bang California, Mỹ có thể là phần còn lại của một chiếc máy bay bị rơi vào năm 1965, và do đó chính là chìa khóa giải mã cho một bí ẩn suốt 56 năm.

Jeff Riley, một kỹ thuật viên môi trường tại Seafloor Systems - công ty khảo sát chuyên lập bản đồ các khu vực biển - cho biết, xác chiếc máy bay có thể được nhìn thấy trên hình ảnh khảo sát, sâu khoảng 50m dưới đáy hồ, được bao phủ bởi một lớp bùn dày và hầu như còn nguyên vẹn.

Sau đó, một máy ảnh từ xa đã được thả xuống hồ và chụp ảnh phần đuôi và cánh quạt của máy bay.

Công ty Seafloor Systems không thể xác định được thông tin cụ thể về chiếc máy bay. Tuy nhiên, một máy bay đã rơi ở khu vực hồ này vào ngày đầu năm mới cách đây 56 năm đã không bao giờ được tìm thấy.

Riley nói rằng hình ảnh về cánh quạt và phần đuôi của xác máy bay dưới đáy hồ khớp với hình ảnh của chiếc máy bay mất tích. Thi thể của 3 người có mặt trên chuyến bay khi đó chưa bao giờ được trục vớt.

Nhờ mực nước trong hồ Folsom đang ở mức thấp do trong mùa hạn hán, thiết bị khảo sát mới có thể phát hiện ra vật thể nằm sâu dưới đáy hồ.

Chiếc máy bay mất tích năm 1965 chở theo 4 người, đã bị rơi sau một vụ va chạm với một máy bay khác giữa không trung ở độ cao 914m. Trên máy bay khi đó gồm phi công Ford Marshall, 50 tuổi, anh trai của phi công James Marshall, 51 tuổi, Helen Gotcher và cầu thủ bóng đá trung học địa phương Glen Emick 15 tuổi. Chiếc máy bay còn lại bị hư hại sau va chạm nhưng vẫn có thể bay trên không cho đến khi hạ cánh an toàn tại sân bay gần đó.

Truyền thông địa phương khi đó đưa tin, một nhân chứng cho biết chiếc máy bay "đã rơi xuống như một tảng đá".

Thi thể của phi công đã được trục vớt nhưng 3 hành khách còn lại thì không.

Năm 2014, các nhà chức trách đã cố gắng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích nhưng không thành công.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mỹ giới thiệu thiết bị đánh chặn máy bay không người lái

Nguyễn Hạnh |

Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã trình diễn một thiết bị đánh chặn máy bay không người lái.

Rơi máy bay quân sự Myanmar, 12 người chết

Hải Anh |

Rơi máy bay quân sự gần Mandalay, Myanmar hôm 10.6 khiến hàng chục người thương vong.

Drone của Boeing tiếp liệu máy bay Hải quân Mỹ

Ngọc Vân |

Máy bay không người lái tiếp nhiên liệu cho tiêm kích Hải quân Mỹ trong động thái Boeing gọi là làm nên lịch sử.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Mỹ giới thiệu thiết bị đánh chặn máy bay không người lái

Nguyễn Hạnh |

Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã trình diễn một thiết bị đánh chặn máy bay không người lái.

Rơi máy bay quân sự Myanmar, 12 người chết

Hải Anh |

Rơi máy bay quân sự gần Mandalay, Myanmar hôm 10.6 khiến hàng chục người thương vong.

Drone của Boeing tiếp liệu máy bay Hải quân Mỹ

Ngọc Vân |

Máy bay không người lái tiếp nhiên liệu cho tiêm kích Hải quân Mỹ trong động thái Boeing gọi là làm nên lịch sử.