Mỹ giới thiệu thiết bị đánh chặn máy bay không người lái

Nguyễn Hạnh |

Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã trình diễn một thiết bị đánh chặn máy bay không người lái.

Theo Daily Mail, Cơ quan Nghiên cứu Dự án Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) đã bắt đầu phát triển hệ thống đánh chặn - được gọi là Hệ thống Phòng không Không Người lái (C-UAS) - cách đây 4 năm, nhằm ngăn chặn các máy bay không người lái mà không gây ra nhiều thiệt hại như chất nổ và sẽ được sử dụng ở các khu vực đông dân cư.

Thiết bị đánh chặn được thiết kế để phóng từ phía sau của một chiếc xe nhỏ. Ảnh: DARPA
Thiết bị đánh chặn được thiết kế để phóng từ phía sau của một chiếc xe nhỏ. Ảnh: DARPA

Trong một video được đăng tuần này, DARPA đã trình diễn C-UAS tại Căn cứ Không quân Eglin bên ngoài Valparaiso, Florida.

Sau khi được phóng, bằng cách sử dụng radar băng tần X mới được phát triển, thiết bị đánh chặn nhắm mục tiêu vào một máy bay không người lái, tự động cảm nhận và xác định các mối đe dọa từ hệ thống máy bay không người lái.

DARPA đã trình diễn C-UAS tại Căn cứ Không quân Eglin bên ngoài Valparaiso, Florida

Sau đó, thiết bị bắn một chất làm rối các cánh quạt của máy bay không người lái, khiến nó lao thẳng xuống đất.

DARPA thông tin rằng thiết bị đánh chặn có chi phí thấp và có thể tái sử dụng, đồng thời có thể kích hoạt liên tục để đối phó với nhiều mối đe dọa.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cảnh giác trước mối đe dọa đầu tiên của mùa bão năm nay

Hải Anh |

Hệ thống nhiệt đới đang phát triển ở Vịnh Mexico có khả năng trở thành cơn bão mới nhất trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2021.

Mỹ trả lại 27 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia

Hải Anh |

Mỹ vừa trả 27 cổ vật cho Campuchia sau nhiều năm làm việc của các nhà điều tra New York để thu hồi các cổ vật bị buôn lậu.

Mỹ yêu cầu hủy hàng triệu liều vaccine Johnson & Johnson

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo với Johnson & Johnson rằng hàng triệu liều vaccine COVID-19 sản xuất tại một nhà máy không được sử dụng vì có khả năng bị nhiễm bẩn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ cảnh giác trước mối đe dọa đầu tiên của mùa bão năm nay

Hải Anh |

Hệ thống nhiệt đới đang phát triển ở Vịnh Mexico có khả năng trở thành cơn bão mới nhất trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2021.

Mỹ trả lại 27 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia

Hải Anh |

Mỹ vừa trả 27 cổ vật cho Campuchia sau nhiều năm làm việc của các nhà điều tra New York để thu hồi các cổ vật bị buôn lậu.

Mỹ yêu cầu hủy hàng triệu liều vaccine Johnson & Johnson

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo với Johnson & Johnson rằng hàng triệu liều vaccine COVID-19 sản xuất tại một nhà máy không được sử dụng vì có khả năng bị nhiễm bẩn.