WHO xác định XBB.1.5 Omicron là biến thể COVID-19 dễ lây lan nhất

Thanh Hà |

Biến thể phụ XBB.1.5 Omicron hiện thống trị ở Mỹ là phiên bản dễ lây lan nhất của COVID-19, nhưng dường như không khiến người bệnh nặng hơn.

Bà Maria Van Kerkhove - trưởng nhóm chuyên môn COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - cho biết, các quan chức y tế toàn cầu đang lo lắng về tốc độ lây lan của biến thể phụ ở vùng đông bắc Mỹ. Số người nhiễm XBB.1.5 đã tăng gấp đôi ở Mỹ cứ sau khoảng hai tuần, khiến đây là biến thể phổ biến nhất lưu hành ở nước này.

“Đây là biến thể phụ dễ lây truyền nhất được phát hiện. Lý do là bởi các đột biến nằm trong biến thể phụ này của chủng Omicron cho phép virus bám vào tế bào và nhân lên dễ dàng" - bà Van Kerkhove chia sẻ với báo giới ở Geneva ngày 4.1.

Bà Van Kerkhove cho hay, đến nay XBB.1.5 Omicron đã được phát hiện ở 29 quốc gia nhưng có thể còn lan rộng hơn nữa. Việc theo dõi các biến thể COVID-19 đã khó hơn khi trình tự gene giảm trên toàn thế giới.

Đến nay, XBB.1.5 Omicron đã được phát hiện ở 29 quốc gia nhưng có thể còn lan rộng hơn nữa. Ảnh: AFP
Đến nay, XBB.1.5 Omicron đã được phát hiện ở 29 quốc gia nhưng có thể còn lan rộng hơn nữa. Ảnh: AFP

WHO chưa có bất kỳ dữ liệu nào về mức độ nghiêm trọng của XBB.1.5, nhưng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể này khiến mọi người ốm yếu hơn so với các phiên bản Omicron trước đây. Nhóm cố vấn của WHO chuyên theo dõi các biến thể COVID-19 đang đánh giá rủi ro với XBB.1.5 và sẽ công bố trong những ngày tới.

“Virus này càng lan truyền thì càng có nhiều cơ hội để biến đổi. Chúng tôi dự đoán sẽ có thêm nhiều làn sóng lây nhiễm trên khắp thế giới nhưng điều đó không nhất thiết sẽ chuyển thành những làn sóng tử vong vì các biện pháp ứng phó vẫn tiếp tục phát huy tác dụng" - bà nói.

Các nhà khoa học cho hay, XBB.1.5 có khả năng né kháng thể từ vaccine và lây nhiễm tốt như những biến thể họ hàng XBB và XBB.1 - hai trong số các biến thể phụ né miễn dịch nhất. Tuy nhiên, XBB.1.5 có một đột biến khiến virus bám chặt hơn với các tế bào, giúp biến thể này có lợi thế lây lan.

Khi XBB.1.5 lan truyền nhanh ở Mỹ, Trung Quốc cũng đang phải vật lộn với việc tăng các ca bệnh và số ca nhập viện sau khi từ bỏ chính sách zero-COVID.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chia sẻ ngày 4.1: “Chúng tôi tiếp tục đề nghị Trung Quốc cung cấp dữ liệu đáng tin cậy, thường xuyên, nhanh chóng hơn về số ca nhập viện và tử vong cũng như giải trình tự virus theo thời gian thực toàn diện hơn”.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Bắc Kinh đã chia sẻ dữ liệu ngày 3.1 với WHO. Kết quả cho thấy các biến thể phụ BA.5, BA.5.2 và BF.7, chiếm khoảng 98% tổng số ca bệnh ở Trung Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Biến thể phụ mới của Omicron tăng mạnh ở Mỹ

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ghi nhận một biến thể phụ mới của Omicron đang tăng mạnh ở Mỹ.

Xu hướng COVID-19 sẽ khó dự đoán hơn vào năm 2023

Ngọc Vân |

Xu hướng COVID-19 trong năm 2023 được dự báo sẽ khó dự đoán hơn do sự tương tác phức tạp giữa các biến thể, vaccine và khả năng miễn dịch tự nhiên.

Trung Quốc bỏ cách ly ngừa COVID-19 đối với khách nhập cảnh từ ngày 8.1

Thanh Hà |

Trung Quốc hủy bỏ các biện pháp cách ly ngừa COVID-19 với người nhập cảnh bắt đầu từ ngày 8.1.2023. Thông báo đồng thời cho biết du khách chỉ cần xét nghiệm PCR 48 giờ trước chuyến bay đến Trung Quốc.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Biến thể phụ mới của Omicron tăng mạnh ở Mỹ

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ghi nhận một biến thể phụ mới của Omicron đang tăng mạnh ở Mỹ.

Xu hướng COVID-19 sẽ khó dự đoán hơn vào năm 2023

Ngọc Vân |

Xu hướng COVID-19 trong năm 2023 được dự báo sẽ khó dự đoán hơn do sự tương tác phức tạp giữa các biến thể, vaccine và khả năng miễn dịch tự nhiên.

Trung Quốc bỏ cách ly ngừa COVID-19 đối với khách nhập cảnh từ ngày 8.1

Thanh Hà |

Trung Quốc hủy bỏ các biện pháp cách ly ngừa COVID-19 với người nhập cảnh bắt đầu từ ngày 8.1.2023. Thông báo đồng thời cho biết du khách chỉ cần xét nghiệm PCR 48 giờ trước chuyến bay đến Trung Quốc.