Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc có nhiều hy vọng trong cuộc chiến COVID-19

Ngọc Vân |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh trong thông điệp năm mới rằng “ánh sáng hy vọng trong cuộc chiến COVID-19 đang ở ngay phía trước”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng thời kêu gọi sự đoàn kết và kiên trì trong giai đoạn mới kiểm soát đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc trong bài phát biểu mừng năm mới hôm 31.12, theo SCMP.

Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Trung Quốc thay đổi chính sách zero-COVID đã áp dụng từ lâu, và mở cửa trở lại hoàn toàn vào ngày 8.1.2023.

Ông Tập Cận Bình ca ngợi các chuyên gia y tế và quan chức cấp cơ sở của Trung Quốc đã “dũng cảm bám trụ bất chấp mọi khó khăn”.

“Hiện nay, công tác phòng, chống dịch bệnh đã bước sang giai đoạn mới. Mọi người đang cố gắng hết sức và ánh sáng hy vọng đang ở ngay trước mắt chúng ta” - ông Tập Cận Bình nói.

“Với những nỗ lực phi thường, Trung Quốc đã vượt qua những khó khăn và thách thức chưa từng có, và đó không phải là một hành trình dễ dàng cho bất kỳ ai” - Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu.

“Tất cả chúng ta hãy làm việc chăm chỉ hơn. Kiên trì có nghĩa là chiến thắng, đoàn kết có nghĩa là chiến thắng” - ông Tập Cận Bình nói trong thông điệp mừng năm mới 2023.

Người dân Trung Quốc đón năm mới ở Thiên Tân ngày 31.12.2022. Ảnh: Tân Hoa xã
Người dân Trung Quốc đón giao thừa ở Thiên Tân ngày 31.12.2022. Ảnh: Tân Hoa xã

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bảo vệ các chính sách của Trung Quốc trong việc chống lại virus. “Theo cách tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học và có mục tiêu, chúng tôi đã điều chỉnh cách ứng phó COVID-19 phù hợp với tình hình để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân ở mức độ cao nhất có thể" - nhà lãnh đạo Trung Quốc nói.

Không đề cập đến các chính sách cụ thể, ông Tập Cận Bình thừa nhận có những quan điểm khác nhau trong dân chúng Trung Quốc.

“Vì Trung Quốc là một nước lớn, nên việc những người khác nhau có những mối quan tâm khác nhau hoặc có quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề là điều tự nhiên. Điều quan trọng là chúng tôi xây dựng sự đồng thuận thông qua giao tiếp và tham vấn. Khi 1,4 tỉ người Trung Quốc làm việc bằng một trái tim và khối óc, và đoàn kết với một ý chí mạnh mẽ, thì không có nhiệm vụ nào là không thể và không có khó khăn nào là không thể vượt qua” - ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đảm bảo với thế giới rằng Trung Quốc sẽ không đóng cửa. Ông nói: “Trung Quốc ngày nay là một quốc gia liên kết chặt chẽ với thế giới. Trung Quốc luôn trân trọng hòa bình và phát triển, đồng thời luôn coi trọng bạn bè và đối tác”.

Khách du lịch tham quan Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc, ngày 31.12.2022. Ảnh: Tân Hoa Xã
Khách du lịch tham quan Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc, ngày 31.12.2022. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình cũng đề cập đến chuyến thăm Hong Kong dự kiến vào tháng 7 tới để đánh dấu kỷ niệm 25 năm đặc khu hành chính này trở về Trung Quốc, nói rằng ông “rất vui khi thấy Hong Kong đã lập lại trật tự và chuẩn bị phát triển mạnh trở lại”.

Chủ tịch Trung Quốc nói thêm, việc kiên quyết thực hiện “một quốc gia, hai chế độ” sẽ giúp Hong Kong và Macau thụ hưởng sự thịnh vượng và ổn định lâu dài.

Ông Tập Cận Bình cũng đề cập đến Đài Loan, nói rằng người dân ở cả hai bờ eo biển là “thành viên của cùng một gia đình”, bày tỏ hy vọng họ sẽ làm việc cùng nhau để “thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài” của đất nước Trung Quốc.

Trong bài phát biểu, ông Tập Cận Bình cũng vinh danh cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, người qua đời vào ngày 30.11.2022 ở tuổi 96, ca ngợi “những thành tựu to lớn và phong thái cao quý” của ông.

Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ tự tin về triển vọng kinh tế của đất nước vào năm 2023. GDP của Trung Quốc trong cả năm 2022 dự kiến sẽ lần đầu tiên vượt 120 nghìn tỉ nhân dân tệ (khoảng 17,23 nghìn tỉ USD).

Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp cắt giảm thuế, phí và các biện pháp khác để giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp, đồng thời nỗ lực giải quyết những mối quan tâm cấp bách nhất của mọi người.

Nhưng cũng như năm trước, ông Tập Cận Bình không đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2023.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thành tựu khoa học, vũ trụ đáng kinh ngạc của Trung Quốc năm 2022

Song Minh |

Trong năm 2022, các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực từ công nghệ vũ trụ đến siêu máy tính, cũng như những đột phá trong vật lý và sinh học biển sâu.

Các nước và khu vực thực hiện "hạn chế COVID-19" đối với khách Trung Quốc

Ngọc Vân |

Một số nước đã áp đặt các biện pháp thắt chặt với du khách đến từ Trung Quốc trong bối cảnh COVID-19 gia tăng sau khi Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Dự báo làn sóng du lịch đột biến khi Trung Quốc mở cửa

Song Minh |

Ngành hàng không Trung Quốc được yêu cầu chuẩn bị cho sự gia tăng du lịch đột biến sau khi nước này mở cửa trở lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Thành tựu khoa học, vũ trụ đáng kinh ngạc của Trung Quốc năm 2022

Song Minh |

Trong năm 2022, các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực từ công nghệ vũ trụ đến siêu máy tính, cũng như những đột phá trong vật lý và sinh học biển sâu.

Các nước và khu vực thực hiện "hạn chế COVID-19" đối với khách Trung Quốc

Ngọc Vân |

Một số nước đã áp đặt các biện pháp thắt chặt với du khách đến từ Trung Quốc trong bối cảnh COVID-19 gia tăng sau khi Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Dự báo làn sóng du lịch đột biến khi Trung Quốc mở cửa

Song Minh |

Ngành hàng không Trung Quốc được yêu cầu chuẩn bị cho sự gia tăng du lịch đột biến sau khi nước này mở cửa trở lại.