Trong nhiều tháng, Không quân Mỹ đã chuẩn bị công bố vũ khí tối mật, nhưng muốn có đúng thời điểm - theo một thông tin độc quyền của trang Breaking Defense. Để công bố, giới lãnh đạo Không quân Mỹ và Tổng thống Joe Biden phải ký trước. Các chi tiết chính của hệ thống vũ khí giấu tên vẫn chưa được xác định tại thời điểm này.
Theo Breaking Defense, hệ thống vũ khí được đề cập từ lâu đã được che đậy trong tấm màn bí mật nhất và được phát triển như Chương trình Tiếp cận Đặc biệt - vốn chỉ được số ít lãnh đạo cấp cao của chính phủ Mỹ biết.
Mặc dù chưa rõ chính xác nội dung nào được tiết lộ, nhưng những người trong cuộc cho rằng, có thể sẽ là một màn trình diễn thực tế về khả năng phòng thủ tích cực để phá huỷ hoặc làm suy yếu vệ tinh và/hoặc tàu vũ trụ mục tiêu.
Quân đội Mỹ đã có một số vũ khí chống không gian. Chẳng hạn, Hải quân Mỹ có SM-3, một loại tên lửa ban đầu được thiết kế để bắn hạ đầu đạn tên lửa đạn đạo đang bay tới.
Đầu đạn tên lửa đạn đạo di chuyển trong thời gian ngắn theo cùng một lộ trình chung với các vệ tinh trong quỹ đạo Trái đất tầm thấp.
Vũ khí này tỏ ra hữu ích vào năm 2008, khi Hải quân Mỹ sử dụng SM-3 để tiêu diệt USA-193, một vệ tinh do thám không hoạt động của Cơ quan Do thám Quốc gia bị mắc kẹt trong một quỹ đạo đang phân hủy.
Các lực lượng khác cũng có vũ khí chống không gian của riêng họ. Hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất (GBI) của Lục quân Mỹ cũng đánh chặn các đầu đạn tên lửa trong giai đoạn giữa và về mặt lý thuyết có khả năng chống vệ tinh.
Trong khi đó, Lực lượng Không gian Mỹ có Hệ thống gây nhiễu liên lạc (CCS) - một thiết bị gây nhiễu đặt trên xe tải được thiết kế để ngăn chặn các lực lượng đối phương truy cập các vệ tinh liên lạc và dẫn đường của riêng lực lượng này.
Không ai ngoài Chính phủ Mỹ biết vũ khí không gian của Không quân Mỹ trông thế nào, nhưng hệ thống này được cho không phải là hệ thống chống vệ tinh động học như SM-3 hay GBI.
Có khả năng vũ khí này là một hệ thống laser trên mặt đất được thiết kế để làm mù các vệ tinh của đối phương trong không gian.
Điều này sẽ tương tự như pháo laser chống vệ tinh Peresvet hiện có của Nga - một loại laser làm mù vệ tinh được gắn trên xe tải hạng nặng. Nga cũng có tên lửa chống vệ tinh phóng từ mặt đất Nudol và tên lửa chống vệ tinh phóng từ trên không Burevestnik.
Ban đầu, những người trong cuộc tin rằng, Không quân Mỹ sẽ giải mật vũ khí vào cuối tháng 8, tuy nhiên có thông tin cho biết, Không quân Mỹ không muốn công bố vũ khí trong khi đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại ở Afghanistan.