Máy bay "bộ não AI" của Không quân Mỹ thử nghiệm ngoạn mục

Ngọc Vân |

Không quân Mỹ đã tiến hành một cuộc bay thử nghiệm mở đường cho các máy bay chiến đấu do trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển.

Tờ Daily Mail đưa tin ngày 14.5, Không quân Mỹ đã thử nghiệm bay Hệ thống lõi tự hành Skyborg (ACS) trong hai giờ 10 phút, bay qua Florida và Vịnh Mexico vào ngày 29.4.

Công nghệ này là sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm được thiết kế để hoạt động như một bộ não của máy bay không người lái, cho phép nó thực hiện các hoạt động mà không có sự can thiệp của con người.

Được trang bị trên phương tiện không người lái chiến thuật UAV Kratos UTAP-22, ACS đã thể hiện các khả năng hàng không cơ bản và phản ứng với các lệnh điều hướng, đồng thời phản ứng với hàng rào địa lý, tuân theo đường bay và thể hiện khả năng điều động phối hợp.

Thử nghiệm máy bay không người lái Kratos UTAP-22. Video: Kratos

Máy bay không người lái cất cánh từ Căn cứ Không quân Tyndall ở Florida. Tướng Dale White - giám đốc điều hành chương trình máy bay chiến đấu và máy bay tiên tiến Skyborg PEO - cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng cho chuyến bay thành công phiên bản đầu tiên của máy bay 'bộ não AI'. Đây là bước đầu tiên trong cuộc đua marathon phát triển công nghệ Skyborg. Những chuyến bay đầu tiên này mở đầu cho chiến dịch thử nghiệm sẽ tiếp tục phát triển ACS và xây dựng lòng tin vào hệ thống AI".

Chuyến bay thử nghiệm thành công chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì Không quân Mỹ đặt mục tiêu triển khai phi đội máy bay không người lái Skyborg hoạt động cùng với máy bay chiến đấu có người lái và thực hiện các nhiệm vụ có thể gây nguy hiểm cho phi công con người.

Ngoài ra, Skyborg có thể đi cùng với một máy bay chiến đấu có phi hành đoàn để hỗ trợ, giúp tăng khả năng sống sót của phi công.

Skyboard cũng giảm chi phí cho quân đội - sử dụng một máy bay không người lái không có binh sĩ chỉ bằng một nửa chi phí của các chuyến bay có phi công.

Máy bay không người lái trang bị Hệ thống lõi Tự hành Skyborg sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Video: Skyborg

Kratos là một trong ba nhà sản xuất máy bay được Không quân Mỹ lựa chọn để phát triển và cung cấp những nguyên mẫu máy bay không người lái Skyborg, cấu hình với ACS cho các cuộc thử nghiệm trong năm 2021.

Vào tháng 12.2020, Kratos đã nhận được hợp đồng trị giá 37,7 triệu USD để phát triển nguyên mẫu Skyborg. Không quân Mỹ cũng đã trao hợp đồng 25,7 triệu USD cho Boeing và 14,3 triệu USD cho General Atomics.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện lai lịch tàu vô chủ chở vũ khí tối tân Nga-Trung bị Mỹ bắt

Song Minh |

Hải quân Mỹ cho hay, số vũ khí trên tàu vô chủ bị bắt giữ ở biển Arab có thể đến từ Iran.

Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí tối tân từ "tàu vô chủ" trên biển

Song Minh |

Mỹ bắt giữ lô hàng vũ khí tối tân bất hợp pháp từ một tàu "không quốc tịch" ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Bắc Arab hôm 7.5.

Năng lực không chiến của không quân Mỹ vừa ghi dấu mốc mới

Thanh Hà |

Chiến đấu cơ F-15C vừa nã tên lửa không đối không ở khoảng cách xa nhất trong lịch sử không quân Mỹ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phát hiện lai lịch tàu vô chủ chở vũ khí tối tân Nga-Trung bị Mỹ bắt

Song Minh |

Hải quân Mỹ cho hay, số vũ khí trên tàu vô chủ bị bắt giữ ở biển Arab có thể đến từ Iran.

Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí tối tân từ "tàu vô chủ" trên biển

Song Minh |

Mỹ bắt giữ lô hàng vũ khí tối tân bất hợp pháp từ một tàu "không quốc tịch" ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Bắc Arab hôm 7.5.

Năng lực không chiến của không quân Mỹ vừa ghi dấu mốc mới

Thanh Hà |

Chiến đấu cơ F-15C vừa nã tên lửa không đối không ở khoảng cách xa nhất trong lịch sử không quân Mỹ.