Năng lực không chiến của không quân Mỹ vừa ghi dấu mốc mới

Thanh Hà |

Chiến đấu cơ F-15C vừa nã tên lửa không đối không ở khoảng cách xa nhất trong lịch sử không quân Mỹ.

Một chiến đấu cơ F-15C Eagle của không quân Mỹ nã tên lửa không đối không "kết liễu" xa nhất từ trước tới nay trong một thử nghiệm gần đây - không quân thông tin ngày 14.4.

Chiến đấu cơ Mỹ nã tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) AIM-120 vào máy bay không người lái BQ-167 giả định và là cú bắn "kết liễu" từ khoảng cách xa nhất từng được ghi nhận trong cuộc thử nghiệm tại căn cứ Không quân Tyndall ở Florida vào tháng 3, Cánh quân thứ 53 (53rd Wing) thông tin.

Khoảng cách cụ thể của cú nã tên lửa không đối không kỷ lục này không được Cánh quân thứ 53 cung cấp cụ thể vì thông tin đó có thể có giá trị cho các đối thủ, đặc biệt khi các đối thủ của Mỹ đang nỗ lực phát triển các tên lửa không đối không tầm xa để cải thiện khả năng không chiến.

Một chiến đấu cơ F-15C bắn tên lửa gần căn cứ Không quân Eglin ở Florida. Ảnh: Không quân Mỹ.
Một chiến đấu cơ F-15C bắn tên lửa gần căn cứ Không quân Eglin ở Florida. Ảnh: Không quân Mỹ

Vũ khí được phóng đi trong cuộc thử nghiệm hồi tháng trước là AIM-120D, phiên bản mới nhất của tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn trong mọi thời tiết, lần đầu đưa vào sử dụng vào đầu những năm 1990, một người phát ngôn của Cánh quân thứ 53 tiết lộ với Business Insider.

Hiện chưa rõ tên lửa hoặc máy bay tham gia thử nghiệm có sửa đổi theo bất kỳ hình thức nào không.

Không quân Mỹ có kế hoạch thay thế AMRAAM bằng một loại vũ khí được gọi là tên lửa chiến thuật tiên tiến liên hợp AIM-260, tên lửa không đối không tầm xa hơn được kỳ vọng có thể cạnh tranh tốt hơn với một số hệ thống do các đối thủ của Mỹ phát triển, chẳng hạn như như tên lửa PL-15 của Trung Quốc.

Máy bay được sử dụng để phóng tên lửa là một nền tảng chiến đấu đã phục vụ không quân Mỹ trong nhiều thập kỷ. Theo lực lượng không quân, chưa có chiếc F-15 nào bị bắn hạ trong các cuộc không chiến.

Tuy nhiên, độ tuổi trung bình của các chiến đấu cơ F-15C/D của không quân là gần 40 năm và khoảng 75% phi đội đang hoạt động quá thời gian phục vụ.

Không quân Mỹ dự định thay thế dần tất cả chiến đấu cơ bằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35A Lightning II hoặc máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư tiên tiến F-15 Eagle II. Đợt nhận chiến đấu cơ Eagle mới đầu tiên diễn ra hồi tháng 3.

Cú bắn tên lửa "kết liễu" tầm xa do chiếc F-15 thực hiện hồi tháng 3 là một phần trong nỗ lực phát triển năng lực "chuỗi tiêu diệt tầm xa".

Cuộc thử nghiệm do Phi đội Kiểm tra và Đánh giá số 28 phối hợp với Phi đội Vũ khí Máy bay Chiến đấu số 83 thực hiện.

Cuộc thử nghiệm "sử dụng cơ sở hạ tầng thử nghiệm vũ khí tầm xa hiện có và đặt nền móng cho việc hiện đại hóa năng lực tầm xa nhằm hỗ trợ thử nghiệm vũ khí tầm xa trong tương lai tại bãi thử nghiệm và huấn luyện Eglin-Gulf", Cánh quân thứ 53 nhấn mạnh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Mỹ sẽ vào Biển Đen trong tuần tới

Ngọc Khánh |

Hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Roosevelt và Donald Cook của Mỹ sẽ đi qua eo biển Bosporus vào Biển Đen vào ngày 14 và 15.4 và ở lại đó cho đến ngày 4-5.5, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Vụ phóng thử tên lửa siêu thanh của không quân Mỹ bất ngờ thất bại

Bảo Châu |

Vụ phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh của không quân Mỹ bất ngờ gặp thất bại.

Nga công bố video bắn thử tên lửa hành trình Kalibr từ tàu khu trục

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video khu trục hạm Marshal Shaposhnikov thử tên lửa hành trình Kalibr.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Mỹ sẽ vào Biển Đen trong tuần tới

Ngọc Khánh |

Hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Roosevelt và Donald Cook của Mỹ sẽ đi qua eo biển Bosporus vào Biển Đen vào ngày 14 và 15.4 và ở lại đó cho đến ngày 4-5.5, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Vụ phóng thử tên lửa siêu thanh của không quân Mỹ bất ngờ thất bại

Bảo Châu |

Vụ phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh của không quân Mỹ bất ngờ gặp thất bại.

Nga công bố video bắn thử tên lửa hành trình Kalibr từ tàu khu trục

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video khu trục hạm Marshal Shaposhnikov thử tên lửa hành trình Kalibr.