Việt Nam - Nga bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn

Ngọc Vân |

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày ký “Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga” (16.6.1994 - 16.6.2024), ngày 16.6.2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi thư mừng với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao đổi thư mừng với Thủ tướng Mikhail Mishustin.

Trong thư, lãnh đạo hai nước khẳng định, Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga là văn kiện lịch sử, có ý nghĩa lớn lao, là biểu tượng khởi đầu cho một giai đoạn mới trong phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo ra tiền đề cho việc đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Suốt 30 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã không ngừng nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt, củng cố và thúc đẩy hợp tác song phương một cách toàn diện trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Các nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng, kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, với mức độ tin cậy, thực chất và hiệu quả ngày càng cao giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã trao đổi thư mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov.

Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các nguyên tắc tôn trọng độc lập và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi dựa trên luật pháp quốc tế.

Đây là tiền đề cho việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước năm 2001, đưa Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam, tạo nền tảng hợp tác Việt - Nga trong thế kỷ XXI. Tiếp đó, với mong muốn đưa quan hệ Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, khuôn khổ quan hệ cao nhất của Việt Nam vào năm 2012, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

Trong khuôn khổ quan hệ đó, hợp tác Việt Nam - Nga đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Với nền tảng là tình cảm tốt đẹp giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ chính trị Việt Nam - Nga có độ tin cậy cao, với trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, trong đó có cấp cao, diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác toàn diện giữa hai nước. Nhiều cơ chế phối hợp đã được xác lập và hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực từ ngoại giao, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (giữa) và Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko (thứ 4 từ trái sang) tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Nga, ngày 7.6.2024. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (giữa) và Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko (thứ 4 từ trái sang) tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Nga, ngày 7.6.2024. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 7.6, phát biểu tại lễ kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga (12.6.1990 - 12.6.2024) và 30 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga do Đại sứ quán Nga tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, đây là thời khắc quan trọng để hai bên cùng nhau tôn vinh những thành tựu trong quá khứ, nắm bắt những cơ hội của hiện tại và xây dựng lộ trình hướng tới một tương lai được xây dựng trên nền tảng các giá trị chung, sự tin cậy và cùng có lợi.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko nhấn mạnh, Nga luôn coi trọng và mong muốn củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị bền chặt với Việt Nam, một trong những đối tác then chốt của Nga tại khu vực Đông Nam Á, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thúc đẩy liên kết đào tạo Việt Nam - Nga trong các ngành nghề mới

Thùy Ân (từ Mátxcơva) |

Ngày 18.4, tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Liên bang Nga mang tên Lomonosov (Mátxcơva) đã diễn ra Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Nga - Việt lần thứ II với sự tham dự của hơn 150 đại diện các cơ sở giáo dục - đào tạo của hai nước.

Việt Nam - Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin

Thanh Hà |

Việt Nam - Liên bang Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thời điểm phù hợp.

Chủ tịch nước nêu biểu tượng sinh động về mối quan hệ Việt Nam - Nga

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng những thành quả hợp tác của tỉnh Kaluga với Việt Nam là biểu tượng sinh động về mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Sẽ còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rời thị trường?

Anh Tuấn |

Thời gian qua, hàng loạt cửa hàng xăng dầu đóng cửa, phần vì kinh doanh thua lỗ, phần vì lo ngại những bất ổn của thị trường. Dự báo, tình trạng này sẽ tiếp diễn khi hành lang pháp lý còn nhiều bất cập.

Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam làm việc, tặng quà tại Hà Giang

Thành Đồng |

Đoàn khảo sát Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Giang về việc đánh giá kết quả 15 năm triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X).

Vì sao giáo viên Nghệ An vẫn băn khoăn về yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An không yêu cầu giáo viên phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong hồ sơ xét thăng hạng, tuy nhiên nhiều giáo viên và cán bộ quản lý vẫn băn khoăn, vướng mắc.

Dự đoán trở ngại với quá trình phi USD hóa của BRICS

Song Minh |

Quan chức ngân hàng HSBC dự đoán quá trình phi USD hóa của BRICS có thể thất bại.

Bỏ phụ cấp thâm niên, lương giáo viên lâu năm chắc chắn cao hơn

TUYẾT ANH |

Từ 1.7 tới, sẽ chính thức bãi bỏ phụ cấp thâm niên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhà giáo. Việc bỏ phụ cấp thâm niên là câu chuyện khiến nhiều giáo viên cảm thấy lo âu.

Thúc đẩy liên kết đào tạo Việt Nam - Nga trong các ngành nghề mới

Thùy Ân (từ Mátxcơva) |

Ngày 18.4, tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Liên bang Nga mang tên Lomonosov (Mátxcơva) đã diễn ra Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Nga - Việt lần thứ II với sự tham dự của hơn 150 đại diện các cơ sở giáo dục - đào tạo của hai nước.

Việt Nam - Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin

Thanh Hà |

Việt Nam - Liên bang Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thời điểm phù hợp.

Chủ tịch nước nêu biểu tượng sinh động về mối quan hệ Việt Nam - Nga

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng những thành quả hợp tác của tỉnh Kaluga với Việt Nam là biểu tượng sinh động về mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.