Vì sao giáo viên Nghệ An vẫn băn khoăn về yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An không yêu cầu giáo viên phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong hồ sơ xét thăng hạng, tuy nhiên nhiều giáo viên và cán bộ quản lý vẫn băn khoăn, vướng mắc.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 8.5.2924, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản hướng dẫn lập hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II.

Theo đó, các giáo viên THPT Nghệ An có nhu cầu xét thăng hạng không cần phải có các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Trước thông tin nói trên, nhiều giáo viên ở Nghệ An cho biết rất vui mừng vì đã giải tỏa nỗi lo chứng chỉ tin học, ngoại ngữ ám ảnh họ bao nhiêu năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số giáo viên băn khoăn, lo lắng vì trong nội dung văn bản Thông tư số 08/2023 của Bộ GDĐT vẫn có yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, tin học. Bên cạnh đó, có một số hiệu trưởng vẫn yêu cầu giáo viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ để làm minh chứng cho năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn giáo viên.

Một cán bộ ngành nội vụ huyện Thanh Chương cũng chia sẻ băn khoăn như trên và mong muốn ngành giáo dục có văn bản khẳng định cụ thể, rõ ràng về vấn đề chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của giáo viên.

“Chúng tôi và nhiều cán bộ khác đều rất băn khoăn về vấn đề này, giáo viên cũng thế nên phát sinh tâm lý có chứng chỉ sẽ tốt hơn không có, từ đó lại đua nhau đi học. Do đó, rất mong Bộ GDĐT có văn bản hướng dẫn rõ ràng” – vị cán bộ nói trên cho hay.

Trước những băn khoăn nói trên, đại diện Sở GDĐT tỉnh Nghệ An vẫn khẳng định quan điểm giáo viên các cấp không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để minh chứng năng lực liên quan.

“Văn bản Thông tư của Bộ GDĐT có giá trị pháp lý hiện hành không yêu cầu nhà giáo phải có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nên các cấp quản lý giáo dục khác không thể yêu cầu. Tiêu chí về năng lực ngoại ngữ, tin học của giáo viên phải được thể hiện trong thực tế công việc và gắn với yêu cầu của vị trí việc làm, chứ không phải thể hiện bằng chứng chỉ” - đại diện Sở GDĐT tỉnh Nghệ An nói.

Trước câu hỏi hồ sơ thăng hạng của giáo viên hiện nay có cần chứng chỉ tin học, ngoại ngữ hay không, ông Phạm Văn Lương - Trưởng Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết:

“Theo nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan, tổ chức, địa phương không được yêu cầu thêm các hồ sơ, thủ tục trái với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Về hồ sơ thăng hạng giáo viên thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị quản lý chuyên ngành là Sở GDĐT”.

Theo các nội dung trả lời nói trên, hồ sơ thăng hạng của giáo viên không cần phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cần hay không chứng chỉ ngoại ngữ để xét thăng hạng giáo viên ở Thanh Hóa?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngành Giáo dục tỉnh đang lập danh sách để dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2024. Tuy nhiên đến hiện tại, nhiều trường vẫn chưa rõ các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học có phải là một trong các tiêu chí để xét thăng hạng giáo viên.

Nghệ An không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ trong hồ sơ thăng hạng giáo viên

QUANG ĐẠI |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An không yêu cầu giáo viên phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong hồ sơ xét thăng hạng.

Giáo viên Hà Tĩnh nháo nhào kiếm chứng chỉ ngoại ngữ dù bộ đã... bãi bỏ

QUANG ĐẠI |

Một số giáo viên ở Hà Tĩnh phản ánh, hiệu trưởng thông báo đề nghị họ đăng ký học tiếng Anh “làm minh chứng cho việc nâng hạng” với mức học phí lên đến gần 4 triệu đồng trong khi quy định Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy của Bộ GDĐT không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ.

Tối nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam

Thanh Hà |

Theo lịch trình, tối 19.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20.6.

Hoàn tất dự thảo, trình phê duyệt quy hoạch báo chí trước ngày 30.6.2024

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị, Bộ trưởng Bộ TTTT chủ trì, bảo đảm hoàn tất dự thảo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch báo chí trước ngày 30.6.2024.

Xem xét tính hiệu quả của việc xây dựng Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài

Nhóm phóng viên |

Đại biểu Quốc hội lo lắng việc duy trì, phát triển có hiệu quả hay không bởi đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa ở nước ngoài, nhất là ở các nước phát triển rất tốn kém.

Hành trình triệt phá đường dây ma túy "khủng" từ Lào về Việt Nam

Tô Thế |

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Điện Biên đi Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang (Việt Nam) tiêu thụ. C04 đã lập chuyên án 324C để triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Nhận định bóng đá Croatia - Albania, vòng bảng EURO 2024

An An |

Nhận định bóng đá trận Croatia - Albania trong khuôn khổ bảng B, EURO 2024.

Cần hay không chứng chỉ ngoại ngữ để xét thăng hạng giáo viên ở Thanh Hóa?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngành Giáo dục tỉnh đang lập danh sách để dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2024. Tuy nhiên đến hiện tại, nhiều trường vẫn chưa rõ các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học có phải là một trong các tiêu chí để xét thăng hạng giáo viên.

Nghệ An không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ trong hồ sơ thăng hạng giáo viên

QUANG ĐẠI |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An không yêu cầu giáo viên phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong hồ sơ xét thăng hạng.

Giáo viên Hà Tĩnh nháo nhào kiếm chứng chỉ ngoại ngữ dù bộ đã... bãi bỏ

QUANG ĐẠI |

Một số giáo viên ở Hà Tĩnh phản ánh, hiệu trưởng thông báo đề nghị họ đăng ký học tiếng Anh “làm minh chứng cho việc nâng hạng” với mức học phí lên đến gần 4 triệu đồng trong khi quy định Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy của Bộ GDĐT không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ.